Nơi thị trấn nhộn nhịp, có một nơi được sinh ra từ những thứ cũ kĩ và bám bụi. Nơi góc phố vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường yếu ớt, tọa lạc một quán cafe toàn bộ được xây dựng bằng gỗ. Quán chỉ mở vào hai ngày cuối tuần, quán không tấp nập khách ra vào nhưng vẫn duy trì mở cửa vào cuối tuần.
Chỉ có vách tường bằng gỗ bám rêu sồi vẫn còn ngái ngủ, cùng ánh đèn cam vàng ngọt liệm như ly nước cam vừa pha xong. Nơi đây không có gì diệu kì như cách nó hoạt động, hay bán những thứ xả xỉ, hay phép màu. Nó chỉ gợi lại những điều xưa cũ, và bán những mẩu chuyện chữa lành tâm hồn.
Khách đến quán thường không phải để gặp gỡ nói chuyện hay làm việc. Họ chỉ đến gọi một món thức uống rồi gồi đó đến cuối ngày. Vì nơi đây không có lời nói thị phi cũng không có ai giục, chỉ có tiếng khói trà thở phì phào cùng khách, chỉ có tiếng của bình hoa bạch đàn hỏi thăm “hôm nay bạn thế nào, có ổn không”.
Nếu có nơi được gọi là nghĩa trang của những cuốn sách thì có lẽ chính là quán cafe này. Không thương tiếc, không sầu bi, chỉ mỉm cười với sự phai màu theo thời gian. Giống như cái cách của một người yêu sách ngửi lấy trang sách và nghe nó kể chuyện bằng mùi mực khô.
Hôm nay không phải một ngày đẹp trời, ngoài sân mưa rất lớn, gốc hoa kèn hồng nở rộ bị gió lớn thổi rụng kín phủ phấn hồng mịn quanh gốc. Thấp thoáng bóng dáng người đàn ông trung niên đã ngoài ngũ tuần bước vào quán.
Dáng người ông cao gầy, dù đã ngoài 50 nhưng dáng người vẫn săn chắc, đường nét gương mặt vô cùng anh tuấn. Nhưng ánh mắt ông nặng nề nỗi buồn được ôm ấp lâu ngày. Ông từng bước tiến gần đến quầy gọi món.
Hôm nay quán không có khách chỉ có chủ quán đứng ở quầy gọi món, người đàn ông ngồi xuống không vội gọi món ngay. Một tách trà nóng nghiên ngút khói được đặt trước mặt ông.
– tôi vẫn chưa gọi món.
– trà này là quán tặng ạ. Chú cũng có thể không gọi món nếu chú muốn ạ.
Người đàn ông khó hiểu nhìn chàng trai trước mắt. Rồi nhìn xuống chén tràm màu xanh ngọc sóng sánh.
– Vì quán cháu món chính không phải nước,… Mà là những câu chuyện, những câu chuyện có thể ôm lấy và vỗ về mỗi vị khách mỗi khi đến quán.
Người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh cũ đã hư hỏng nặng, nhưng vẫn nhìn ra trong ảnh là hai người chụp chung. Ông nhìn bức ảnh đăm chiêu rồi khàn giọng nói.
– Vậy có câu chuyện nào cho chú không,… Cho một kẻ hèn nhát. Vì sợ ánh mắt người đời phán xét mà đã bỏ trốn và phủ nhận tình cảm thật sự của mình dành cho một người bạn rất thân.
Giọng ông nghẹn ngào run lên.
– Có lẽ cậu ấy giận chú lắm, không chừng đã có người thương rồi. Chú đã tìm lại được người ta, nhưng chú không dám. Cậu ấy thật sự đẹp,… Rất đẹp, dịu dàng, và vẫn sợ ma như lúc nhỏ.
Ông nhìn bức ảnh mà ánh mắt ông rất tình.
– Vừa hay có một câu chuyện về tình yêu, cháu muốn kể chú nghe. Nghe xong chú hãy quyết định từ bỏ cũng chưa muộn.
– Được!
Một con gió rít thổi qua làm dậy hương hoa bạch đàn cắm bên cạnh. Cậu thỏ thẻ rồi to dần bắt đầu kể chuyện.
………………………….
Thanh xuân như một cơn mưa rào bất chợt, nhưng khi ta kiên nhẫn chờ cơn mưa qua đi thì một ngày mới nắng lên sẽ đến. Chuyện kể về một chàng trai tên là Nghiên Vũ, cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông, cậu hiện đang sống cùng ông bà nội, cả ông bà bà của cậu đều là ông bà giáo đã về hưu.
Dáng người cậu nhỏ bé, làn da màu mật ong, cậu khá hoà đồng nên rất được lòng các bạn học,… Chỉ là không vừa mắt với một người. Mà người đó lại là người cậu thầm thích suốt 5 năm qua.
Hắn tên Khung Thương, dáng người to cao 1m8 gương mặt đẹp trai cuốn hút, về mặt tinh cách không đến nỗi xấu nhưng đối với cậu hắn luôn có thái độ ghét bỏ và thờ ơ với cậu. Cậu đã thầm thích và theo đuổi hắn đến nay đã 5 năm trời, làm một chiếc đuôi nhỏ của hắn gọi là đến đuổi là đi, hắn bảo hắn ghét người yếu đuổi ẻo lã cậu liều từ bỏ ước mơ và niềm đam mê thêu tay nghệ thuật, hắn nói thích mẫu người biết nấu ăn, cậu liền tập tành nấu nướng mỗi ngày đều đem cơm hộp đến cho hắn, nhưng dường như hắn chưa từng chạm đến, hắn bảo hắn thích kiểu người chu đáo, thế là cậu mỗi ngày cuối giờ học đều ở lại đưa nước cho hắn khi hắn chơi thể thao,…
Từ đầu đến cuối hắn chưa từng phủ nhận hắn không thích con trai, và cứ thế là cậu yêu. Cậu tinh rằng chỉ cần cậu kiên trì thì một ngày nào đó hắn sẽ thấy được cậu yêu hắn nhiều như nào. Cậu vì hắn mà thay đổi đến mức sắp không còn tự mình nhận ra chính mình luôn rồi.
Cậu say nắng hắn vì một lần cậu bị bắt nạt vào năm học lớp 8, vì bị đàm con trai chọc ghẹo cậu vì cậu thích con trai. Khi ấy trùng hợp ngay sân nhóm hắn chơi bóng, nên tiện tay đuổi được đám người bắt nạt cậu. Kể từ ngày hôm đó cậu đã phải lòng hắn và theo đuổi hắn từ đó, đến nay đã 5 năm.
Năm nay đã là năm lớp 12 cuối cấp.