Sau bữa sáng, Diệp Thanh cùng gia gia và nãi nãi rút vào phòng, cẩn thận cài then cửa. Cô lấy hết số măng tươi, nấm rừng cùng mấy hũ nấm muối từ không gian ra giao cho nãi nãi. Nhìn đống lương thực bỗng chốc chất cao, nãi nãi đứng hình mất một lúc mới định thần lại được.
Bà nắm lấy tay Diệp Thanh, ánh mắt nghiêm nghị chưa từng thấy: “Thanh nha đầu, chuyện này cháu nhất định phải sống để bụng chết mang theo. Lộ ra một chút thôi là chỉ có con đường chết.”
Diệp Thanh gật đầu thật mạnh. Cô hiểu rõ gia gia chỉ kể về khu rừng chứ tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện hai ông cháu xuyên không. Có những bí mật, cứ để nó ngủ yên thì tốt hơn cho tất cả.
Nãi nãi nhìn cô, giọng bà dịu đi rất nhiều: “Chuyện trồng lương thực gia gia đã nói với ta rồi. Nhưng một mình cháu làm sao gánh nổi? Đừng có ôm hết vào người. Cứ khai hoang một khoảng nhỏ thôi là đủ, việc bên ngoài cứ để cha cháu, đại bá với tam thúc lo.”
Thấy sự lo lắng trong mắt bà, Diệp Thanh khẽ cười trấn an: “Cháu hiểu rồi ạ. Lát nữa cháu sẽ theo cha và tam thúc lên trấn mua thêm nông cụ. Không có đồ làm thì tay không chẳng đào bới được gì.”
Bà trầm ngâm một lát rồi dặn thêm: “Nhớ mua thật nhiều muối, dư cũng không sao. Muối được rau, được thịt, đó mới là thứ giữ mạng lúc chạy nạn.”
Gia gia lúc này mới lên tiếng, giọng ông thấp xuống: “Cần mua thêm dược liệu để ta bào chế thuốc trị cảm và đuổi trùng nữa. Và… chuẩn bị một ít thuốc gây mê. Không cần dùng để hại người, nhưng phải có để tự bảo vệ mình. Mặc dù cô biết tìm trong rừng sẽ có nhưng thời gian có hạn và điều quan trọng là cô có rất nhiều việc còn phải làm. Cô thầm khóc trong lòng. Tạm thời mua một ít về phòng thân trước khi nào rảnh cô sẽ vào rừng để tìm kiếm thêm dược liệu để điều chế thuốc mê hoặc thuốc gây choáng thần kinh, đó là sở trường của cô.”
Diệp Thanh trầm ngâm gật đầu. Thời loạn này quả thực không có chỗ cho sự mềm lòng.
Bàn bạc xong xuôi, cả ba bước ra sân tập hợp cả nhà. Nãi nãi đứng giữa sân, phong thái dõng dạc, ánh mắt uy nghiêm quét qua một lượt rồi bắt đầu phân phó:
“Vợ thằng cả! Vợ thằng hai! Cả cô út Hà Y nữa! Tất cả vào phòng ta, lấy nấm với măng ra phơi khô cho kịp nắng. Sẵn tiện dồn hết chỗ thịt khô còn lại ra, nhào bột làm bánh rau dại, màn thầu với nắm cơm dự trữ. Mấy ngày tới, các con không cần lo việc đồng áng hay dọn dẹp gì nữa, cứ tập trung làm cho xong chỗ lương khô này cho ta. Làm đến đâu, gói ghém kỹ rồi mang hết vào phòng ta!”
Trước cái uy của bà, từ con dâu đến con gái đều răm rắp vâng lời, không ai dám thắc mắc nửa câu. Bà quay sang nhìn Đại bá:
“Lão đại, con sang ngay nhà lão Đường đặt thêm mấy bộ cung tên, bảo lão làm loại chắc chắn vào, càng sớm càng tốt.”
Tiếp đó, bà nhìn sang cha Diệp Thanh và Tam thúc:
“Lão nhị, lão tam, hai đứa đưa Thanh nha đầu lên trấn mua nông cụ, vừa dùng để khai hoang, khi cần cũng có thể đem ra phòng thân.”
Bà khựng lại một chút rồi dặn riêng Tam thúc:
“Lão tam nhớ mua thêm ít giấy mực. Trên đường chạy nạn có vất vả thế nào cũng phải dạy chữ cho lũ trẻ. Nhà họ Lâm ta dù có đi đến đâu cũng không thể để con cháu thất học được.”
Lâm Nhị Lang thấy con gái nhỏ nhắn, sợ cô bé đi đường nắng nôi nên định lên tiếng:
“Nương, hay là để con với lão tam đi là được rồi, cho Thanh nhi ở nhà nghỉ ngơi…”
“Không được!” Nãi nãi cắt ngang không chút do dự. “Ta có việc riêng giao cho nó rồi, các con cứ lo phần việc của mình đi.”
Sự quyết đoán của bà khiến Lâm Nhị Lang im bặt, chỉ biết gật đầu tuân lệnh. Bà lại quay sang đám trẻ nhỏ đang đứng thập thò:
“Lũ nhỏ còn lại đứa nào cầm được giỏ thì lên núi hái rau dại! Cứ thấy cái gì ăn được là hái hết về đây, không được để sót!”
Cả sân nhà đồng thanh đáp: “Vâng ạ!”
Không khí bỗng chốc trở nên sôi sục hẳn lên. Dù cái nắng ngoài kia vẫn đang thiêu đốt, nhưng trong lòng ai nấy đều tràn đầy quyết tâm. Trước khi Diệp Thanh bước ra cổng, nãi nãi còn gọi với theo dặn dò thêm:
“Thanh nha đầu! Nhớ tìm mua thêm mấy cái hồ lô bình đựng nước dễ mang theo bên người nhé!”
Diệp Thanh gật đầu, lòng thầm thán phục cái uy và sự tháo vát của người nắm quyền trong nhà. Cô liếc nhìn gia gia, thấy ông ho khan một tiếng rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Diệp Thanh bật cười, cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng chốc nhẹ tênh.