Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập dẫm lên nền đất khô khốc. Một giọng nữ cao vút, đầy vẻ gấp gáp và hoảng hốt truyền vào:
“Tiểu Thanh? Con bé sao rồi?!”
Cánh cửa gỗ đã bị đẩy mạnh ra một cách dứt khoát. Một phụ nhân lớn tuổi bước nhanh vào, theo sau bà là một thiếu niên rắn rỏi và một đứa trẻ nhỏ đang hớt hải chạy theo. Nãi nãi, ca ca và đệ đệ của Diệp Thanh. Cả ba người họ rõ ràng vừa vượt đường xa trở về, quần áo vẫn còn bám đầy bụi đường, hơi thở dồn dập chưa kịp ổn định.
Nghe tin lão đầu tử và Diệp Thanh bị say nắng ngất xỉu, họ liền cáo biệt ông cậu, rời khỏi buổi tiệc 60 tuổi của ông và vội vã quay về ngay lập tức. Bước chân vào phòng, ánh mắt nãi nãi không hề nhìn sang ai khác mà lập tức khóa chặt vào dáng vẻ gầy gò của Diệp Thanh.
“Tiểu Thanh của ta!”
Bà bước nhanh tới, hai tay nắm chặt lấy vai cô, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem có mất đi sợi tóc nào không. Giọng bà dồn dập, chứa chan sự xót xa:
“Con thấy trong người sao rồi? Còn thấy choáng váng không? Có đau nhức chỗ nào không?”
Diệp Thanh hơi sững lại trong giây lát, nãi nãi này chính là người thương yêu cô nhất trong nhà. Vì là đứa cháu gái đầu tiên, lại có nét thông minh lanh lợi, cô luôn được bà nâng niu hơn hẳn đám cháu trai nghịch ngợm. Trong mắt nãi nãi, đám “tiểu tử” kia căn bản không có cửa để so sánh, thậm chí đôi khi ngay cả gia gia cũng phải xếp hàng đứng sau.
Diệp Thanh khẽ mỉm cười trấn an:
“Cháu không sao rồi nãi nãi. Cháu chỉ thấy hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi là ổn ạ.”
Nghe đến đó, bà mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi bàn tay chai sần vì lao động vẫn chưa chịu buông vai cô ra. Lúc này, thiếu niên đứng phía sau mới tiến lên một bước. Đó là Lâm Đại Hà, ca ca của cô. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi với thân hình cao lớn, gương mặt cương nghị có vài phần giống phụ thân và làn da rám nắng đặc trưng của người lao động. Cậu nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng không giấu nổi vẻ lo âu:
“Nhị muội, muội thật sự thấy ổn chứ?”
Diệp Thanh gật đầu khẳng định:
“Muội ổn rồi ca ca.”
Ngay lập tức, đứa nhỏ khoảng sáu tuổi cũng chen lên, đôi mắt tròn xoe bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nó níu lấy áo cô, giọng non nớt run run:
“Nhị tỷ… tỷ đừng có chết nha… tỷ chết rồi ai chơi với đệ…”
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của đệ đệ, Diệp Thanh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của nó:
“Tỷ không chết được đâu, yên tâm đi.”
Bà quay đầu lại, nhưng ánh mắt hiền hòa vừa nãy lập tức chuyển sang sắc lẹm khi nhìn về phía gia gia. Sắc mặt bà thay đổi nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Bà cất giọng cao vút:
“Lão đầu tử kia! Trời nắng nóng như đổ lửa thế này, ông còn dẫn cháu gái ta đi đâu lang thang ngoài làm gì hả? Ông già rồi không lo thân mình thì chớ, lại còn làm khổ lây cả nó!”
Gia gia nhìn người phụ nhân đang chống nạnh mắng mình trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy rối như tơ vò. Người phụ nhân này là thê tử của thân thể này, nhưng đối với tâm hồn của một ông lão hiện đại vừa xuyên không tới, bà lại hoàn toàn xa lạ. Một người “vợ bên gối” đầy nhiệt tình và sắc sảo như thế này khiến ông chưa kịp thích nghi, chỉ biết ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng.
“Chỉ là…”
Ông hạ thấp giọng, không dám giải thích nhiều lời vì biết tính bà xưa nay vốn nóng nảy. Nãi nãi vẫn còn muốn mắng thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy sắc mặt gia gia vẫn còn nhợt nhạt chưa hồi phục, cuối cùng bà cũng hừ nhẹ một tiếng rồi nuốt những lời định nói vào trong. Bà quay lại, dứt khoát kéo tay Diệp Thanh đứng dậy.
“Đi, theo nãi nãi về phòng nghỉ ngơi. Đừng có ở đây chịu nóng với ông ta nữa!”