Đến nội dung chính

Chương 29

admin 485 Chữ Cài Đặt

Nếu Bùi Ứng Quân trong ký ức của Kỷ Dao luôn là một con sói đơn độc ngạo nghễ, ai cũng biết mặt nhưng chẳng ai dám đến gần, thì Trịnh Gia Minh lại hoàn toàn trái ngược. Anh ta là tâm điểm của mọi cuộc vui.

Một thiếu niên mặc áo khoác da đỏ rực, đeo khuyên tai bạc đầy ngông nghênh, ôm cây đàn guitar điện khuấy động cả sân khấu dưới những ánh đèn màu chớp nhoáng.

Tìm một người nổi bật như vậy hẳn sẽ rất nhanh.

Trong những ngày chờ Châu Tinh nghe ngóng tin tức, Kỷ Dao cũng dần quen với cuộc sống tạm thời ở nhờ nhà Bùi Ứng Quân.

Anh thường rời nhà từ rất sớm. Buổi trưa sẽ có dì giúp việc đến nấu cơm. Ban đầu Kỷ Dao còn thấy ngại, nhưng sau khi biết dì giúp việc nhận lương theo tháng, dù cô có ăn hay không thì người ta vẫn được trả đủ tiền, cô lập tức yên tâm ăn uống.
Ăn no rửng mỡ, buổi chiều Kỷ Dao thường đi quanh những con phố gần đó để xem xét tình hình. Cô mượn Châu Tinh năm trăm đồng, tính tìm một nơi làm giấy tờ giả để mua một tấm thẻ sinh viên của Đại học A, tiện thể xin một công việc làm thêm.

Cuộc sống hiện đại cái gì cũng cần bằng cấp. Một người mang thân phận học sinh cấp ba chưa tốt nghiệp, lại còn là người đã chết trên giấy tờ suốt mười năm như cô, đi đâu cũng khó khăn.

Cô đi đâu cũng phải nhắn tin báo cho Bùi Ứng Quân một tiếng.

Trước kia Kỷ Quốc Đống say xỉn tối ngày, cô có chết gục ngoài đường thì ông ta cũng chẳng hay.

Bây giờ đột nhiên có người quản, Kỷ Dao vẫn chưa quen. Có những lúc ra khỏi nhà được nửa tiếng, cô mới chợt nhớ mình phải nhắn tin báo một tiếng.

Nhưng Bùi Ứng Quân chưa bao giờ cằn nhằn, anh chỉ luôn đáp lại một chữ ngắn gọn.
Buổi chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn cam tím xuyên qua ban công, loang lổ trên nền gạch của căn hộ yên tĩnh. Kỷ Dao lười biếng cuộn mình trên sô pha, ngón tay lần từng hạt trong chuỗi hạt bồ đề cũ trên cổ tay, miên man nhớ về ngày Trịnh Gia Minh tỏ tình.

Cả phòng học tối om bỗng sáng bừng. Thiếu niên đứng giữa biển hoa hồng rực rỡ, khóe mắt cong lên, mang theo nét cười vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng. Anh nói: “Chờ một ngày cũng được, mười năm cũng xong.”

Lời hứa mười năm trước vẫn còn vang lên bên tai thì tin nhắn của Châu Tinh đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Châu Tinh nhắn: [Kỷ Dao, tôi tìm được Trịnh Gia Minh rồi.]

Châu Tinh nhắn tiếp: [Cậu… chuẩn bị tâm lý một chút nhé.]