Nam Thành lặng lẽ ngồi bên cạnh Thiên Ý, anh biết trong hoàn cảnh này những lời động viên, an ủi điều sẽ trở nên sáo rỗng, anh cũng không phải là người có thể nói những lời hoa mỹ.
Là bác sĩ anh đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như thế này, bác sĩ không phải là thần tiên có thể thay đổi số phận của một con người nhưng bác sĩ chính là người giành lại sự sống cho người bệnh từ tay thần chết. Bác sĩ cũng chính là hi vọng duy nhất của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Muốn là một bác sĩ chuyên nghiệp anh phải bỏ qua những cảm xúc đời thường, để tránh cảm xúc làm ảnh hưởng đến khả năng quyết đoán của một bác sĩ.
Nhưng, không hiểu sao trong thời khắc này, trong lòng anh lại có một cảm giác rất khó tả. Đôi vai nhỏ bé của cô gái ngồi bên cạnh anh đang run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy làm cho anh thoáng chút bối rối. Anh định choàng tay qua để kéo Thiên Ý dựa vào vai mình, nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó. Vì với mối quan hệ phức tạp hiện tại của anh và cô, bất kỳ một hành động nào dù xuất phát từ lòng tốt hay không cũng có thể sẽ làm cả hai khó xử.
Chợt, Thiên Ý lên tiếng hỏi: “Vừa rồi, anh cũng ở trong phòng phẫu thuật, anh thấy tình hình của cha tôi như thế nào?”
Anh tránh ánh mắt của cô, cúi mặt xuống nền gạch trắng trước mặt, trả lời: “Tôi chỉ vào để trao đổi hồ sơ bệnh án và các điều cần lưu ý cho bác sĩ Khanh, tôi không rõ tình hình hiện tại.”
Để cứu vãn tinh thần cho Thiên Ý, anh nói thêm: “Cô phải tin vào bác sĩ Khanh và nhất là tin vào cha cô, chú rất mạnh mẽ, tôi tin chú sẽ vượt qua được.”
Ca phẫu thuật kéo dài khá lâu, cô thật sự đã quá mệt mỏi, dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, cô thầm mong khi mở mắt ra cha cô đã bình an vô sự.
Điện thoại của anh reo lên chuông báo, đã sắp đến giờ anh phải về phòng trực. Anh nhìn qua Thiên Ý, cô vẫn dựa đầu vào ghế và nhắm mắt, gương mặt đầy lo lắng và bất an của cô, khiến anh không yên tâm. Anh đứng dậy đi ra một khoảng đủ xa và gọi cho bác sĩ Minh, một đàn em đang theo anh học hỏi kinh nghiệm và cũng là bác sĩ thân thiết với anh nhất trong bệnh viện này.
“Anh gọi em có việc gì thế?” Bác sĩ Minh hỏi.
“Anh có việc muốn nhờ em, em có thể trực ca chiều nay thay anh không, tối nay anh sẽ trực bù lại cho em?” Nam Thành vừa nói vừa nhìn sang chỗ của Thiên Ý, anh không muốn cô nghe thấy.
“Sao thế anh?” Bác sĩ Minh hỏi lại.
“Em có đồng ý không, sao cứ vòng vo thế?” Nam Thành căng thẳng.
“Dạ, được chứ ạ! Chỉ là em hơi ngạc nhiên vì em chưa bao giờ thấy anh đổi ca trực, anh được mệnh danh là bác sĩ gương mẫu nhất bệnh viện đấy!”
“Hồ sơ các bệnh nhân anh đã để trên bàn làm việc, anh sẽ báo lại cho bệnh viện để xin phép, nếu có gì không rõ hoặc cần anh hỗ trợ cứ gọi cho anh nhé!” Nói xong, Nam Thành tắt máy và quay lại chỗ Thiên Ý.
Lại có ca phẫu thuật khác được đưa vào khu phòng phẫu thuật, tiếng động của xe đẩy bệnh nhân làm Thiên Ý giật mình, cô mở mắt ra đồng hồ. Vậy là đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng vẫn đóng chặt. Ranh giới giữa bên trong và bên ngoài chỉ là một cánh cửa nhưng lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Người bên trong đang cố gắng giành lại sự sống còn người bên ngoài lại không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Gia đình bệnh nhân vừa đến cũng đến ngồi cạnh cô, chắc hẳn họ cũng có cùng tâm trạng như cô hiện tại. Sự đồng cảm sâu sắc không cần thể hiện qua lời nói, mà được thể hiện qua ánh mắt, chỉ những ai có cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu hết được nỗi lòng của nhau.
“Cô có muốn uống nước không?” Nam Thành hỏi.
Thiên Ý lắc đầu thay cho câu trả lời, anh không hỏi lại mà đứng dậy đi về phía cửa dẫn ra sân. Cô không quan tâm đến việc đó cho lắm vì thật ra anh với cô cũng chỉ là người xa lạ. Tâm trí cô hiện tại không đặt nơi anh, việc anh ngồi đây hay rời đi cũng chẳng làm cô thấy bận tâm.
“Đó là chồng cháu à?” Bác người nhà bệnh nhân đang ngồi cạnh hỏi Thiên Ý.
Cô không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi vô tình đó, Nam Thành đúng là chồng cô nhưng cũng không hẳn là chồng cô. Trước mặt người ngoài cô không được dùng thân phận là vợ anh, đó chính là một trong những thỏa thuận anh đã đưa ra.
Nhớ đến điều này, cô lắc đầu: “Dạ, không phải ạ!”
“Thế à! Nhìn gương mặt hai cháu có nét phu thê lắm, bác cứ tưởng đấy là chồng cháu.” Bác ấy tiếp lời.
Thiên Ý không đáp, cô chỉ nén thở dài, không biết phải trả lời sao cho đúng.
Nam Thành quay lại anh cầm trên tay một ly sữa đưa trước mặt Thiên Ý: “Cô uống đi!”
Thấy Thiên Ý chần chừ không phản ứng, anh ngồi xuống cạnh cô, tiếp tục đưa ly sữa trước mặt: “Từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, cẩn thận sức khỏe đấy, muốn lo cho người khác thì trước tiên hãy học cách yêu thương bản thân mình.”
“Anh cũng biết nói những lời này à!” Thiên Ý nhận lấy ly sữa và đưa lên miệng uống một ngụm.
“Cô đừng hiểu nhầm, tôi chỉ không muốn bà tôi lại quở trách chứ không phải lo lắng cho cô đâu đấy!” Nam Thành giải thích.
“Tôi biết, anh không cần giải thích.”
Nam Thành như bị cấm khẩu trước câu nói của Thiên Ý, anh bối rối đứng dậy, cùng lúc đó cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ Khanh bước ra ngoài. Thiên Ý vội đặt ly sữa xuống, đứng dậy. Bác sĩ Khanh nhìn Nam Thành gật đầu và quay sang nói với Thiên Ý:
“ Ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã loại bỏ khối u cho chú.”
Thiên Ý trào nước mắt, mừng rỡ: “Cảm ơn bác sĩ, tôi thật lòng rất biết ơn bác sĩ và bệnh viện.”
Bác sĩ Khanh nói tiếp: “Nhưng đây chỉ là bước đầu của việc điều trị, sắp tới chú sẽ phải trải qua một quá trình dài để khống chế bệnh.”
Cô gật đầu cảm ơn, dù phía trước sẽ là một chặng đường dài nữa nhưng chỉ cần có thành công thì vẫn còn hi vọng.
Bác sĩ Khanh rời đi, điều dưỡng căn dặn Thiên Ý rằng bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng hậu phẫu để tiếp tục chăm sóc đặc biệt. Cô muốn gặp cha nhưng điều dưỡng từ chối, chỉ có thể gặp mặt khi bệnh nhân tỉnh lại và sau giai đoạn cách lý hậu phẫu.
Nam Thành đứng bên cạnh anh biết rõ quy trình điều trị bệnh và anh sẽ là bác sĩ chính tiếp tục điều trị cho cha cô. Anh đã tiếp nhận điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nhưng bệnh nhân lần này có chút đặc biệt đối với anh vì bệnh nhân lần này mang theo cả niềm hi vọng của một người giờ đã là vợ anh.