Đến nội dung chính

Chương 10: Vết thương của anh có đau không?

admin 1.037 Chữ Cài Đặt

Cha cô đã thức dậy, Thiên Ý lấy cháo mà Nam Thành mang đến cho cha ăn, cha cô ăn chậm từng muỗng, ông hỏi cô mua cháo ở đâu mà ngon thế, cô không muốn cha nghĩ nhiều nên nói mình đã đặt trên app giao hàng đến. Sau khi ăn xong cô cho cha uống thuốc, chị điều dưỡng đến bảo cô thu xếp đồ đạc để chuyển sang phòng mới. Cha cô thắc mắc về việc chuyển phòng, cô giải thích là do phòng này đã kín giường nên cha được chuyển sang phòng khác. Phòng bệnh mới là loại phòng dịch vụ cao cấp, chỉ có một giường bệnh, có sẵn các vật dụng cần thiết và một chiếc ghế dài để người nhà bệnh nhân có thể nghĩ ngơi. Cha hỏi cô sao lại chuyển đến phòng đắt tiền như vậy, trước những thắc mắc của cha, Thiên Ý đành thú thật việc bà Thanh đã đến và sắp xếp căn phòng này, cha cô xúc động bảo Thiên Ý thay mình cảm ơn bà.
Buổi chiều Nam Thành lại đến thăm hỏi bệnh nhân, anh dặn dò cha cô hãy uống thuốc điều đặn và nghĩ ngơi hợp lý. Thiên Ý đứng ngoài cửa phòng nhìn vào trong, Nam Thành đi ra anh dừng lại trước mặt cô, bảo các bác sĩ khác đi thăm khám trước, mình sẽ đi sau, các bác sĩ khác nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý.

Anh bảo cô: “Nếu chú có vấn đề gì hãy ấn nút màu đỏ để báo cho phòng trực.”

Cô gật đầu và nói: “Cảm ơn anh đã mang cháo đến nhưng anh không cần làm như vậy đâu, tôi không muốn mọi người chú ý.”

Nam Thành gật đầu và rời đi. Buổi tối đầu tiên ở bệnh viện khiến cô trằn trọc, cha cô đã ngủ, nhưng cô không thể chợp mắt vì những bước kế tiếp sẽ rất khó khăn thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của cha cô. Cô ước gì mình có thể gánh chịu thay cha những đau đớn ấy.
Buổi sáng ngày thứ hai ở bệnh viện, sau khi thăm khám Nam Thành vừa đi ra khỏi cửa, các bác sĩ khác đã lên tiếng nói với anh họ sẽ đi trước, bảo anh cứ từ từ và gật đầu chào Thiên Ý, theo phép lịch sự cô gật đầu chào lại.

“Bệnh viện đang sắp xếp lịch phẫu thuật cho chú, nhưng hiện tại bác sĩ Khanh đang kín lịch, sớm nhất khoảng mười ngày nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật cho chú.” Nam Thành nói.

Thiên Ý ngạc nhiên: “Bác sĩ Khanh? Vậy anh không phải là bác sĩ phẫu thuật cho cha tôi sao?”

Nam Thành trả lời: “Không, tôi chỉ phụ trách đưa ra phương án điều trị và theo dõi tình hình của chú, còn về phẫu thuật sẽ do bác sĩ Khanh thực hiện, nhưng cô yên tâm, bác sĩ Khanh rất giỏi trong vấn đề này.”

Cô nhớ lại lời bà Thanh kể về tai nạn cách đây hơn một năm của Nam Thành chắc có thể vì vậy anh không thể tiến hành phẫu thuật. Anh bảo cô hãy nói lại với cha mình về lịch trình và chú ý sức khỏe của chú.
Quay trở vào phòng bệnh, cô suy nghĩ miên man về việc phẫu thuật cho cha, dù sao vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Với một bác sĩ giỏi như Nam Thành chắc chắn trước đây anh đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, nhưng tai nạn đã làm tay anh bị thương, chắc điều đó đã làm anh tổn thương rất nhiều. Chị điều dưỡng đến truyền dịch cho cha cô và dặn khi truyền dịch nếu có vấn đề gì hãy đến quầy trực báo lại hoặc ấn nút màu đỏ. Thiên Ý cảm ơn chị, cô cố tình đi ra khỏi phòng theo chị điều dưỡng, chị hỏi cô có thắc mắc vấn đề gì không.

Thiên Ý hỏi chị: “Em có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi chị.”

Chị điều dưỡng gật đầu, Thiên Ý nói tiếp: “Thông thường có phải bác sĩ điều trị sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân không, tại sao bác sĩ phẫu thuật cho cha em lại có thay đổi.”

Chị điều dưỡng nhìn quanh xem có ai đi qua không, chị ghé sát lại Thiên Ý nói nhỏ: “Đúng là vậy, nhưng trường hợp của cha em hơi đặc biệt.”

“Đặc biệt thế nào ạ!” Thiên Ý hỏi.

“Đây là chuyện riêng của bác sĩ chị không tiện nói nhưng chị có thể cho em biết gần đây bác sĩ Nam Thành không thực hiện ca phẫu thuật nào cả, chỉ tiếp nhận khám bệnh thôi.” Chị điều dưỡng nói xong nhanh chóng rời đi.

Thiên Ý ngồi xuống ghế nghĩ: “Chắc hẳn anh ta cũng rất buồn vì điều đó, lớp vỏ bọc gai góc là để che đi những tổn thương bên trong, với một bác sĩ trẻ như Nam Thành không thể phẫu thuật cũng giống như sự thành công đã vơi đi một nữa.”

Bà Thanh lại đến thăm cha cô, Thiên Ý dẫn bà vào phòng, cha cô rất vui khi thấy bà.

“Con thấy thế nào rồi?” Bà Thanh hỏi.

Cha cô lễ phép trả lời: “Con vẫn khỏe, cảm ơn bà đã sắp xếp phòng và còn đến thăm con.”

Bà Thanh xúc động khi nhìn thấy cha cô đang nằm trên giường bệnh, bà động viên cha cô: “Con hãy cố gắng mau bình phục, bà tin con sẽ khỏe lại.”

Cha cô xúc động theo, với cha bà Thanh cũng như mẹ, có thể vì vậy nên cha cô trở nên tủi thân khi bà đến. Thiên Ý đứng bên cạnh, cô cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Bà Thanh đưa tay lau nước mắt cho cha cô: “Thôi, không buồn nữa nhé! Con sẽ khỏe nhanh thôi, còn phải khỏe để dẫn Thiên Ý vào lễ đường nữa chứ.”

Cha cô mỉm cười, trước câu nói của bà, Thiên Ý có chút bối rối, cô thầm nghĩ chắc bà đang tìm cách an ủi cha, còn lễ đường vẫn còn xa với cô lắm.