Hành động tàn nhẫn và tà ác như vậy nên chưởng giáo chân nhân mới cảm thấy hắn có nguy cơ nhập ma.
Dù sao thì ngay cả sát đạo lấy sát ngăn sát cũng luôn là một cái chết thống khoái.
Luyện hóa Nguyên Anh của tu sĩ thành linh đan, đây vốn là cách làm của ma đạo.
Chỉ có ma tu mới lấy Kim Đan, Nguyên Anh của tu sĩ làm đường tắt để tăng tu vi.
Tuy hắn không nuốt Nguyên Anh của kẻ thù nhưng hắn đã luyện sống Nguyên Anh của kẻ thù ba ngày ba đêm.
Nguyên Anh là nơi chứa thần thức của tu sĩ, bị luyện hóa sẽ cảm thấy thống khổ vô cùng.
Lâm Thanh Nhai bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính lúc đó, khóe miệng hắn mang theo nụ cười bình thản dịu dàng, nghe kẻ thù ngày đêm kêu rên và gào thét quá mức bình tĩnh, ngược lại làm người ta sợ hãi.
Người mang lòng thù hận khi báo thù thường sẽ có cảm xúc kịch liệt.
Ví dụ như khóc lớn, cười lớn… ít nhất cũng sẽ có dao động cảm xúc.
Nhưng hắn lại khác.
Hắn đứng bên cạnh Tam Muội Chân Hỏa lắng nghe tiếng kêu rên của kẻ thù, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi so với bình thường.
Thậm chí khi Tam Muội Chân Hỏa cháy quá mạnh, mà hắn vì không muốn Nguyên Anh bị luyện hóa quá nhanh, còn thường xuyên giúp Nguyên Anh đó hồi phục thương thế, không có cái gọi là giết người chỉ là đầu rơi xuống đất, gây ra một số hiểu lầm.
Đương nhiên, hắn cũng không có tâm ma gì, chính hắn trong lòng rõ ràng.
Quảng Lăng tiên quân hiển nhiên cũng rất rõ ràng.
Cái gọi là tâm ma gia thân, chẳng qua chỉ là một chút lo lắng nhỏ của chưởng giáo chân nhân mà thôi.
Bởi vì kẻ thù của hắn là cha ruột của hắn.
Giết cha… Đây mới là điều chưởng giáo chân nhân thực sự bận tâm.
Ông không lo lắng hắn giết người phóng hỏa.
Ông chỉ sợ hắn vì giết cha mà che giấu tâm trí dẫn đến tâm ma xâm nhập, lo lắng hắn sau khi giết cha sẽ không dừng tay được, tiến tới lại đến giết sư…
Chưởng giáo chân nhân từ đầu đến cuối chỉ lo lắng cho một mình Quảng Lăng tiên quân.
Lâm Thanh Nhai cũng không có cách nào giải thích rõ ràng với chưởng giáo chân nhân.
Chẳng lẽ bảo hắn đi nói với chưởng giáo chân nhân: “Ngài đừng lo lắng, con không giết sư tôn của con”?
Thôi, thật phiền phức.
Báo thù, hắn đã rất thỏa mãn, còn về việc đồng môn sẽ nghĩ thế nào thì cứ để họ đi.
Bởi vì hắn vốn không thể giao phó sự chân thành của mình cho bất kỳ ai, cũng không tin vào cái gọi là sự chân thành của người khác.
Hắn không tin bất kỳ ai.
“A.” Cô bé nhỏ gật đầu, gặm linh quả ngơ ngác gật đầu.
Cô bé có lẽ tuổi còn quá nhỏ, không thể hiểu được, loại hình phạt khổ hình này đối với Nguyên Anh rốt cuộc có ý nghĩa gì, mà chỉ đặt linh quả xuống, gian nan xoay một vòng trong lòng nhị sư huynh, nhìn thanh niên thanh tú đang mỉm cười cúi mắt.
Dù lúc này hắn cũng đang bình tĩnh mỉm cười.
Nhìn hắn, tuy không biết vì sao nhưng Chi Chi cảm thấy buồn.
Cô bé vươn tay, lại vội vàng lau nước trái cây trên tay vào bộ quần áo nhỏ, lúc này mới ôm lấy cổ Lâm Thanh Nhai, lí nhí nói: “Nhị sư huynh, đừng buồn.”