Đến nội dung chính

Chương 32: Vu vơ vớ vẩn

admin 774 Chữ Cài Đặt

Phương đến chỗ Nhật Anh nhìn nó với đống đồ ăn vạt trên người rồi lấy đại một cái.

– Này tao nhớ mình mua nhiều đồ ăn vặt lắm mà, sao mày mua thêm chi cho tốn tiền.

Nhật Anh dường như cũng nhớ lại, gãi đầu xấu hổ.

– Ừ ha, tao quên bén mất.

Phương chửi thầm trong lòng nhưng không nói ra ngoài, giờ đây miệng cậu đã có cả đống bánh, nhanh chóng nuốt xuống, không giống như khi cos Atoria có thể hấp thụ và chuyển hóa đồ ăn thành ma lực giờ cậu chỉ có dạ dày và hệ tiêu hóa như người bình thường nên cảm thấy no rất nhanh.

Đạt và Hoài Nam cũng về chỗ, nhìn Phương như một con sóc đang giữ đồ ăn bên kia.

– Mày làm gì mà ăn giữ vậy?

Phương mở miệng nhưng nói một lời là có một cái vụn bánh văng ra khỏi miệng nên quyết định chẳng thèm nói nữa.

Đạt cũng biết mình vừa làm trò hề như thế nào cũng ngậm miệng lại không hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa.
Hoài Nam xung phong về phòng lấy điện thoại, ở đây cũng hơi chán, nên lấy điện thoại ra lướt chút, tiện thể chụp Phương một cái nữa.

– Tao về phòng lấy điện thoại, đưa 2 cái chìa khóa đây.

Nhật Anh móc túi xách để ở một góc, lấy ra một cái chìa khóa quăng cho Hoài Nam, Hoài Nam nhìn qua Phương với Đạt, Phương cũng chẳng nói gì thêm, kéo khóa áo xuống thò tay vào lấy một cái chìa khóa quăng cho Hoài Nam rồi kéo lên tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng.

Hoài Nam có chút sững người, cảm nhận hơi ấm còn vương trên cái chìa khóa cậu ta cũng dần bình tĩnh lại, rồi đi như một con robot cứng ngắc bị rỉ sét chục năm chưa sửa.

Đạt nhìn hành vi kì lạ của cậu ta, quay sang hỏi Phương.

– Thằng Nam nó bị gì vậy, mày biết không?

Phương nghe xong quay đầu lại trừng mắt nhìn nó, rồi chỉ vào miệng đang phồng lên của mình, Đạt cũng sững người rồi cười gượng, nhìn về phía Nhật Anh, Nhật Anh cũng hiểu ý.
– Chắc nó mệt quá nên vậy thôi, kệ nó đi.

– A… Haha…

Đạt cười gượng rồi không nói gì thêm, tựa người vào ghế dựa nhìn về phía hồ bơi.

Cũng có vài ánh mắt nhìn qua bên này, chủ yếu là nhìn Phương, trong lòng họ có vô số câu hỏi vì sao, nhìn thì giống như một đám con trai nói chuyện nhưng nhìn một đứa con gái đang nhồi nhét đồ ăn vô cùng lạc quẻ nhưng vì quá đẹp nên dường như họ bỏ qua cả mấy đứa con trai kia mà nhìn cô gái ấy.

Nhưng có người lại để ý đến bộ đồ Phương đang mặc, cậu ta kéo bạn mình lại hỏi.

– Ê hình như bộ kia là đồ bơi nam sao?

Bạn cậu ta cũng nhìn, bị hút hồn ngay cái nhìn đầu tiên, phải bị tán vào đầu một cái mới tỉnh, rồi nhìn kỹ lại mới gật đầu.

– Đúng vậy, là đồ bơi nam.

– Trời đất, đừng nói với tao kia là nam nhé.

– Không biết lỡ như cô ấy có sở thích mặc vậy thì sao, như tomboy ấy… Đúng không…
– Tao không biết…

Phương dường như cũng cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn mình nhưng cậu để nó sau đầu giờ cậu nào rảnh quan tâm đến mấy cái ánh mắt ấy nữa chứ, nhà bao việc.

Hoài Nam sau một lúc đã về, đưa cho cả bọn 4 cái điện thoại rồi đưa trả 2 cái chìa khóa.

Phương mở máy ra xem có gì hot trên mạng không, Hoài Nam một bên trong lúc không ai chú ý chụp Phương một cái trong lúc miệng cậu đang phồng lên.

Phương thấy vài thông báo hot trên mạng nhưng toàn là drama giới giải trí, cậu ngao ngán thả một cái like rồi lướt qua.

Sau đó vào mấy cộng đồng những người thích chơi cos xem xem trên đó có cái gì hot không, không ngoài dự đoán là có vô số bài đăng về cậu ở đây nhưng Phương chỉ lướt qua tìm những bài đăng mà không liên quan tới mình hóng hớt.

Nhật Anh lướt thấy một bài đăng thú vị chia sẻ cho cả bọn xem.

– Ê nhìn nè.

3 thằng tò mò chuyển ánh mắt sang, trên đó là vài tin tức anime mới gần đây, Phương hứng thú nhìn để tìm xem có bộ nào vừa ý không để theo dõi.