Chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc, vượt mọi xe trước mặt dễ như ăn cháo, những tài xế bị vượt qua có hơi ngỡ ngàng, ai đời lại chạy như muốn tự sát như thế.
Nhưng trong xe, bầu không khí lại cực kì hừng hực, Đạt cười lớn.
– Hahahaha, đây mới là tốc độ chứ!
Hoài Nam phía dưới tay nắm chặt, mặt còn hưng phấn hơn cả Đạt, còn Nhật Anh giờ mặt xanh mét, rồi lại trắng bệch không còn giọt máu, chỉ cầu nguyện đừng vấp phải cái gì, Phương thì nhìn như thả lỏng nhưng trong lòng cũng hơi thấp thỏm, không phải cậu nghi ngờ thằng bạn mình mà là sợ có gì đó bất ngờ thôi, với tốc độ như này, xảy ra những chuyện bất ngờ có khi lại bình thường.
Nhưng ngoài dự đoán của Phương, chuyến đi này thật sự rất an toàn mà đã gần đến nơi, sau khi ra khỏi cao tốc, Đạt đã giảm tốc lại, cười nhìn Phương.
– Sao, tay lái tao thế nào?
– Tuyệt đấy chứ.
Phương dơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen, Hoài Nam thì đã bình tĩnh lại nhưng tim cậu ta vẫn còn đập mạnh, lời nói khẽ như gió bay.
– Tao… Cũng muốn…
Nhật Anh thì thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ một gánh nặng lớn, cả người mềm nhũn trên ghế.
Phương nhìn về phía biển không xa trước mắt, ánh mắt có hơi sáng lên, tay cậu khẽ nắm chặt, giờ cậu muốn thử xem kỹ năng violin của mình ra sao khi cộng hưởng với đại dương, trong bảng mô tả của kỹ năng violin bậc thầy có ghi chú, khi Hysilens ở môi trường đại dương sẽ có một chút hiệu quả bất ngờ, Phương vừa tò mò vừa háo hức quay đầu nhìn Đạt, Phương nói.
– Tìm một chỗ vắng vẻ được không, tao muốn ra biển thử đàn.
– Hửm mày còn biết chơi đàn à?
Đạt có hơi bất ngờ nhìn Phương.
– Biết chút chút, muốn thử cảm giác tí thôi.
Phương nhàn nhạt đáp lại, Đạt cũng đồng ý, sau khi đậu xe ở một nơi vắng vẻ, 4 đứa đi xuống bãi biển bên dưới, lúc này không có ai ở bãi biển trong tầm mắt của Phương cả, chỗ này thật sự khá vắng, Phương lấy cây violin từ hộp đàn ra.
– Ồ, công nhận đẹp thật.
Khi nhìn thấy violin, Nhật Anh không khỏi suýt xoa, Phương chỉ mỉm cười, rồi cậu bước ra gần biển, Hoài Nam dùng điện thoại để quay cảnh này, gió biển khá lớn nên Phương phải hét thì bên kia họ mới nghe.
– Muốn tao đàn nhạc gì?
– Meditation!
Đạt hét lên, cậu ta vừa mới tra tiktok thấy nhạc này nên đã nói thẳng ra, Phương gật đầu, bắt đầu kéo.
Âm nhạc êm dịu phát ra mỗi lần cây violin được kéo, dường như cả đại dương là những khán giả trung thành, những cột sóng nhảy múa xung quanh chỗ Phương đang say xưa trong âm nhạc, những con cá không biết từ đâu mà nhảy lên mặt nước, trông có vẻ rất hào hứng khi được nghe thứ âm nhạc được Phương trình diễn.
3 người kia thì không để ý mà đắm chìm vào trong âm nhạc, dường như họ có ảo giác mình cũng như những con cá kia muốn tung tăng bơi lượn tư do khắp đại dương.
Khi âm nhạc lắng xuống, Phương mở mắt ra, thấy 3 người kia vẫn còn ngẩn ngơ nên đi lại.
– Nè, có sao không?
Khi Phương lên tiếng, ba người cũng hoàn hồn, Hoài Nam vội tắt máy quay, Phương không để ý nhiều mà lấy điện thoại từ dưới váy ra, tạo dáng rồi chụp lại.
– Gửi video mày quay cho tao đi.
Nhìn về hướng Hoài Nam, Hoài Nam cũng gật đầu, rồi cậu ta gửi video Phương trình diễn qua, Phương lưu lại.
Mở tài khoản Elis lâu ngày chưa đăng ra, Phương đăng ảnh chụp của bản thân, không ghi chú thích, bài tiếp theo đăng video lên, rồi cậu tắt máy, nghĩ khi nào đến nơi thì xem bình luận cũng không muộn.
Phương cùng 3 người kia lại lên đường, không nghĩ tới bức ảnh kia và video đã trở thành một quả bom lớn trên mạng cộng đồng của những người mê thế giới 2d.