Đến nội dung chính

Chương 17: Aha!

admin 865 Chữ Cài Đặt

Sau khi giỡn một hồi thì Phương đã mệt, 4 người cùng nhau đi ăn ở một quán ngoài Fes, Phương vừa nhai đồ ăn vừa buồn bã, nhìn Phương vậy Đạt khó hiểu hỏi.

– Mày sao vậy?

Phương chỉ xua xua tay, giọng nói nhẹ nhàng.

– Không có gì…

Đạt trầm mặc, thật sự là bị cậu ta làm cho tức giận rồi chiến tranh lạnh luôn sao? Nghĩ tới đây Đạt tay đổ mồ hôi lạnh, lỡ như Phương bỏ cậu ta đi chơi với người khác thì thật sự là quá hố rồi.

Hoài Nam chậm rãi chụp biểu cảm của Đạt và Phương, thì thầm nhỏ.

– Ái chà.

Nhật Anh bên cạnh cười đến không thể kìm nổi mà phải dựa vào ghế, Hoài Nam cũng rảnh tay chụp lại.

Sau khi cả 4 ăn xong, Phương lại đi về hướng Fes, Đạt nghi hoặc.

– Ơ, không về à?

– Về gì chứ, tao chưa chơi xong.

3 người nhìn Phương bất lực, sao nay cậu ta hăng dữ vậy…
Phương bước vào trong một lần nữa, bước được mấy bước thì tự nhiên có một coser mặc áo đen như thủ phạm trong conan nhưng tay cầm một hộp quà hề, nhìn rất Aha, ồ là Aha thật, phía sau là Sampo lại đang tung cánh hoa.

– Tri thức là sắt vụn, bảo hộ là tên ngốc, săn bắn thì không vui, hủy diệt như thằng điên, tất cả Aeon đều cứng nhắc, Aha thật mất thể diện~

Lặp đi lặp lại câu đó, nhìn hai người này, Phương cũng bước tới gần mà vào đoàn, Đạt mặt tối sầm.

– Ôi trời ơi, quý cô Tribios!

Sampo khi liếc thấy một bóng hình quen thuộc thì đứng lại, đó là quý cô Tribios trên mạng sáng nay!

– Ôi cho lão Sampo này xin lỗi vì mạo phạm quý cô.

Sampo tay phải đặt về phía người, cúi xuống, Phương ngơ ngác nhìn, miệng có hơi há ra, rồi lại gãi gãi má.

– Um… Nè, có chuyện gì vậy?

Nhìn quý cô Tribios với ánh mắt ngây thơ này, thật sự trong đầu Sampo nghĩ tới Tribbie nhỏ bé, nhưng rồi lại lắc đầu nở nụ cười, xoa xoa tay.
– Um, vì đã thấy quý cô trên mạng xã hội, vẻ đẹp của quý cô làm tôi ng-

– Dừng! Dừng!

Đạt bên cạnh không chịu nổi nữa mà ngừng trò này lại, Sampo mặt rõ xì xuống, Phương thì nhìn Đạt với ánh mắt ngây thơ như đang hỏi có chuyện gì vậy?

Đạt không giải thích gì mà kéo vai Phương đi ra chỗ khác, Sampo nhìn chỉ biết thở dài.

– Lâu rồi mới gặp một quý cô xinh đẹp vậy mà, chào hỏi tí cũng không được sao…

Còn Aha á, bị bỏ rời rồi chỉ biết khóc trong một góc.

Phương đi xung quanh chơi một hồi rất vui vẻ, Phương nhìn đâu cũng thích, nhất là mấy sticker hình 3 chị Tribbie, nhìn Phương cười tươi vậy mấy anh em kia cũng cười, cái dung lượng máy ảnh của Hoài Nam cũng suýt thì không chịu nổi khi chụp nhiều bức ảnh như vậy.

– Ê nhìn nè, tao hết tiền rồi mua cho tao con búp bê này đi.
Phương chỉ vài 3 con búp bê Tribbie nhìn anh em với ánh mắt cầu xin, Đạt khoanh tay, 2 tay đã đầy ấp túi, Hoài Nam thì nhún vai, Nhật Nam thì rõ đang móc tiền, không phải vì Phương thật sự muốn móc tiền anh em, mà là thật sự cậu hết tiền rồi, chưa tới ngày nhận thêm tiền từ gia đình.

[Nghe lời khóc của kí chủ, hệ thống sẽ trao cho một nhiệm vụ, nhiệm vụ: Chụp 179/100 bức ảnh (đã hoàn thành).]

[Nhận thưởng: 10 triệu đồng.]

Mắt Phương sáng lên, giơ tay ra kêu Nhật Anh ngừng, lấy điện thoại từ dưới váy ra quét tiền, mấy người nhìn đều câm lặng, móc đâu ra cái điện thoại đó từ dưới váy vậy chứ?

Nhìn Phương vui vậy thì mấy anh em cũng không hỏi gì, sau khi chơi một lúc nữa thì Phương đã thật sự mệt, 4 người cũng rời khỏi Fes, trên đường đi, Phương cảm thấy không ổn, chắc là vì cậu đã ăn rất nhiều từ sáng giờ, giờ bụng cậu đã bắt đầu phản kháng, nghĩ không thông không nghĩ nữa, nắm 3 người từ phía sau.

Trước mặt mở một cái cổng nhiều màu, chủ yếu là vàng cam, rồi quăng 3 người vào, cậu cũng chạy vào, mấy người ở đó tạm thời bị ảnh hưởng của hệ thống mà bỏ qua sự tồn tại của Phương và đám bạn, sau khi mở cổng tới phỏng kí túc xá, ba thằng ngã từ trong cổng, Phương vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

3 người kia mở mịt nhưng rồi bị hệ thống ảnh hưởng mà tạo ra một kí ức giả cho hộ lắp lỗ hổng logic, trong nhà vệ sinh, Phương thở phào, cảm ơn hệ thống.

– Hệ thống, cảm ơn mày nha, lần đầu thấy mày lại đáng tin như vậy.

Hệ thống khịt mũi, nụ cười vui tươi.

[Kí chủ cứ tin tưởng hệ thống này, tuyệt đối không làm kí chủ thất vọng.]