Đến nội dung chính

Chương 13: Quá khó để tưởng tượng

admin 704 Chữ Cài Đặt

– Cậu… Cậu…

Hội trưởng không thể tin nổi nhìn Phương, Phương mặt không cảm xúc nhìn lại hội trưởng, nhàn nhạt trả lời.

– Kiếm tôi biết bắn lazer, anh tin không?

Hội trưởng máy móc gật đầu, chạy quay chỗ quay phim nhìn lại cảnh ấy, mọi người cũng chạy tới nhìn, càng nhìn tam quan họ càng bị vỡ, trong máy… Không có gì cả, không có hiệu ứng vàng, chỉ có Saber hô to rồi vung kiếm và bùm một mảng đất kéo dài rồi ngọn núi biến mất.

Hội trưởng nuốt nước bọt, chuyện núi biến mất là thật, vậy cái hiệu ứng ánh sáng đó là giả à? Khó hiểu quá, như mọc thêm một cái não trên đầu vậy.

– Um… Tôi đi nghỉ ngơi chút được không?

Phương lại lên tiếng nói, mọi người ở đó chỉ gật đầu máy móc, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi, cậu cũng chẳng biết nói sao, bảo hệ thống ẩn hiệu ứng với sức mạnh đi, rốt cuộc là ẩn hiệu ứng khỏi máy quay, thà không ẩn còn hơn.
[Hehe, tui đỉnh đúng không kí chủ.]

Quá bất lực, cậu chỉ biết cười gượng, rồi đi nhanh hơn về xe, một nửa ma lực trong cơ thể cậu đã bị rút nhanh chóng, Phương không ngờ việc mất ma lực lại làm mình chóng mặt vậy, nằm trên ghế xe, cậu thở dài.

– Đáng ghét hệ thống, mày mà có thực thể là tao băm mày thành thịt nhão.

[Kí chủ đừng làm hệ thống yếu đuối, nhỏ bé này sợ hãi nha~]

– Đáng ghét…

Chỉ thốt ra câu cuối, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Khi mọi người qua cơn mất bình tĩnh, thì chuyện đâu vào nấy, ai có cảnh đều đi quay, còn cảnh của Phương thì đợi khi nào cậu ta tỉnh rồi tính, bây giờ ai trong đoàn cũng sợ hãi cậu ta cả, kêu là cosplay thôi mà cậu ta cũng chẳng thèm diễn mà bung skill thật, thế giới này điên hay họ bị điên rồi.

Chiều tối, khi mọi cảnh quay đã xong, mọi người tụ tập đi ăn, trong nhà hàng cuộc thi mà Phương hôm trước giành hạng nhất, cả đám quây quanh một bàn lớn đợi thức ăn lên.
– Ê hệ thống.

[Gì kí chủ?]

– Nếu bây giờ tao cos một nhân vật có năng lực thời gian thì có quay ngược thời gian của ngọn núi biến mất đó không?

[Nếu kí chủ hỏi lúc còn ở đó, thì tôi nói có, còn giờ thì không.]

– Ồ, được rồi.

Bây giờ thật sự Phương rất lo lắng, nếu ai tới đó mà thấy cái tạo tác của cậu ta thì rất khó giải thích với chính quyền, cậu không sợ bị đem đi thí nghiệm, nếu thật sự bị bắt thì cậu sẽ cos một nhân vật nào đó có khả năng chạy trốn rồi chạy đi nơi khác, rồi cos một nhân vật có thể thay đổi ngoại hình là xong, nhưng nó rườm rà quá.

Đồ ăn đã lên, mọi người vừa trò chuyện vừa ăn, chỉ có mình cậu là cách biệt, tại cái tay với cái miệng đang bận, không có thời gian nói chuyện với ai, hội trưởng nhìn cậu ăn mà không khỏi tấm tắc.
– Đúng là Saber mà.

Nghe hội trưởng nói, cậu nam sinh bên cạnh cũng tiếp lời.

– Tôi thật sự nghi ngờ cậu ta không phải Phương mà là Saber ấy chứ.

– Thôi, nghĩ chi lắm, ăn đi mai còn chỉnh sửa video.

Sau khi ăn xong, việc thanh toán cậu chỉ cần giơ phiếu ăn uống lên là được, miễn phí tốt thật, sau đó cả đám về trường.

Dù trời đã tối nhưng trên đường vẫn có vài người thấy cậu rồi xin chụp ảnh, cậu cũng không có ý kiến gì mà chụp với họ, về tới phòng kí túc xá bằng cách bật nhảy từ dưới lên trên ban công phòng, thấy mấy thằng anh em không có trong phòng, cậu chỉ nhún vai rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, cậu nằm trên giường chìm vào một giấc ngủ sâu nhưng không biết tới sự bùng nổ vào đêm nay.