Đến nội dung chính

Chương 15: Ai bảo em gái cậu quá được săn đón cơ chứ?

admin 1.810 Chữ Cài Đặt

Cứ thế cho tới sáng hôm sau.

Cả đám rủ nhau đi học như thường lệ. Nhưng vì đang ở kí túc xá nên lần này, họ tiện thể rẽ xuống căn tin để mua đồ ăn sáng.

Vừa đứng xếp hàng vừa trò chuyện rôm rả, ai nấy đều thoải mái sau một đêm yên ổn. Bỗng từ phía sau, hai nam sinh lặng lẽ bước tới. Một người đeo kính, dáng vẻ thư sinh, trông có phần tri thức; người còn lại thì nhỏ nhắn, gương mặt e dè như thể đang giấu điều gì trong lòng.

Hai người cứ thế tiến về phía trước. Lúc đó, Ninh Du đang chăm chú bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc lên xem đồ ăn làm tới đâu.

Nam sinh nhỏ giọng gọi:

“Bạn học…”

Giọng nói ấy nhẹ tênh nhưng lại khiến mọi người xung quanh chú ý. Cả đám Tống Dương, Tạ Thanh Y, Ninh Dật, Phó Viễn, Thẩm Dư Niên, Nguyệt Linh lập tức ngẩng đầu nhìn sang — chỉ thấy hai nam sinh đang đứng đối diện với Ninh Du. Một người khẽ cúi người, tay đưa ra một bức thư màu hồng nhạt, mỏng manh và mềm mại như phong cách của một thiếu nữ.
Trái ngược với phong thái điềm tĩnh, không chút gợn sóng của Ninh Du, hai nam sinh kia lại lộ rõ vẻ e thẹn. Họ ngước mắt nhìn cô, trong lòng không khỏi rung động — quả thật, cô gái trước mặt quá xinh đẹp. So với ảnh trên Weibo, dung nhan đời thật của cô còn khiến người ta choáng ngợp hơn gấp bội.

Nam sinh đeo kính là người mở lời trước:

“Bạn học… mong bạn nhận lấy bức thư này. Tớ thật sự thích cậu…”

Nghe bạn mình lên tiếng, cậu bạn bên cạnh cũng rụt rè chen vào:

“Bạn học… mong bạn nhận thư tình này của tớ…”

Nói xong, cả hai đều nín thở chờ đợi, ánh mắt dán chặt lên gương mặt Ninh Du. Cô vẫn đứng yên ở đó, chỉ là tầm mắt đã rơi xuống hai bức thư tình đang được đưa ra. Giấy thư màu hường, có niêm phong bằng sáp, còn cẩn thận đính thêm một bông hoa nhỏ — trông tỉ mỉ như một món quà thay lời tỏ tình.
Ninh Du không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi nhận lấy hai bức thư, nhẹ nhàng nhét vào cặp.

Hai nam sinh thoáng mừng rỡ, chưa kịp mở lời gì thêm, thì cô đã cười khẽ, nụ cười như ánh nắng sớm mai:

“Tớ không thể đáp lại lời tỏ tình của hai cậu, nhưng tớ sẽ nhận bức thư này… như một lời cảm ơn vì sự cảm mến mà các cậu dành cho tớ.”

Nói rồi, cô khẽ vẫy tay tạm biệt. Không chỉ hai người kia, mà cả căn tin khi ấy như bị xuyên một mũi tên của thần Cupid — bởi nụ cười dịu dàng ấy mà trúng tim. Nhiều nam sinh xung quanh bất giác nảy sinh tình cảm — chỉ cần cô mỉm cười, nhận thư, cũng đủ để họ thấy thế là đẹp lắm rồi.

Ninh Dật đứng cạnh liếc nhìn biểu cảm của Ninh Du, cô vẫn mỉm cười, dịu dàng như thể mọi thứ chẳng liên quan gì tới mình. Em gái cậu, thật sự quá bắt mắt. Một người làm anh như cậu không khỏi thấy thấp thỏm: sợ có kẻ nào đó sẽ túm lấy cô bé của mình mà chạy mất.
Ánh mắt cậu lại liếc sang bên cạnh, Tống Dương đứng đó, gương mặt không cảm xúc, yên lặng uống sữa, miệng ngậm ống hút, nhưng ánh mắt đen nhánh kia lại lạnh lùng ghim thẳng vào bức thư tình kia. Ninh Dật nhíu mày: vị cáo già này rõ ràng đang nghe ngóng từ đầu đến cuối rồi, thật sự… quá nguy hiểm!

“Em được nam sinh yêu mến nhiều đấy.” Ninh Dật buột miệng nói, giọng nửa như bông đùa, nửa như than thở.

Cậu lại liếc nhìn xung quanh — đúng như dự đoán, vô số ánh mắt trìu mến đang dõi theo Ninh Du. Trong mắt họ, cô chẳng khác gì nữ thần bước ra từ tranh vẽ, khiến người ta chỉ muốn được sánh vai.

Ninh Du thu lại nụ cười, gương mặt dịu dàng lúc trước bỗng trở nên lạnh tanh. Cô rút hai bức thư tình trong cặp, không khách khí đập thẳng vào tay Ninh Dật.

“Anh muốn thì anh nhận đi.”

Nguyệt Linh bên cạnh thấy vậy, cũng cầm thử một bức thư tình từ tay Ninh Dật lên xem, thở dài cảm thán: quả thật quá tỉ mỉ, hai cậu nam sinh kia chắc đã tốn không ít tâm tư.

Phó Viễn vừa nhận được bánh mì, vừa nhai vừa nói:

“Gì chứ? Cậu không thích thư tình à?”

Thẩm Dư Niên cũng phụ họa:

“Tớ tưởng con gái ai cũng thích được tỏ tình chứ?”

Ninh Du lấy bánh mì xong, vừa cắn một miếng vừa đáp ngắn gọn:

“Tớ không thích.”

Tạ Thanh Y nghe vậy ngớ ra, khó hiểu: không thích thì nhận làm gì? Cô bạn thân này… thật khiến người khác bó tay.

Thấy sự băn khoăn hiện rõ trên mặt bạn bè, Ninh Du bật cười:

“Tớ nhận một phần là vì tình cảm của mọi người dành cho tớ. Phần còn lại… là vì tớ mới chuyển đến, mới ngày thứ hai đi học, người ta tặng thư tình, chẳng lẽ tớ từ chối? Ngay hôm sau kiểu gì cũng có bài viết: ‘Học sinh mới mắc bệnh ngôi sao’ cho xem.”

Cả đám nghe xong liền gật gù cảm thán, vị nữ thần này quả thật quá chu toàn rồi.

Đi được một đoạn, bất ngờ một nam sinh khác xuất hiện, đưa ra bức thư tình.

“Nè, cho cậu.”

Cả đám đồng loạt ngẩng đầu — vừa nhìn thấy người trước mặt, ai nấy đều hốt hoảng. Đặc biệt là Ninh Dật, Phó Viễn và Thẩm Dư Niên.

Gì vậy? Bạch Duật? Lẽ nào cậu ta đi trước Tống Dương một bước rồi? Đưa thư tình cho Ninh Du ngay trước mặt Tống Dương? Chẳng lẽ định công khai quan hệ? Ba người đồng loạt liếc sang Tống Dương.

Quả nhiên, vị Dương ca kia vẫn không biểu cảm, tiếp tục uống sữa như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt thì… sắc lạnh như muốn giết người, nhìn thẳng về phía Bạch Duật. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, chắc chắn Tống Dương đã móc dao mà cho Bạch Duật một chém rồi.

Ninh Du ngẩn người, cầm lấy bức thư, lật qua lật lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Duật đầy nghi hoặc.

Bạch Duật thở dài, gãi đầu:

“Bạn cùng lớp của tớ nhờ đưa hộ đấy. Biết tớ với cậu thân, nên nhờ tớ truyền thư tình.”

Rồi cậu nhìn sang tay Ninh Dật đang cầm 2 bức thư tình kia, khẽ nhếch môi:

“Cậu cũng được nhiều người theo đuổi đấy nhỉ.”

Ninh Du chẳng thèm để tâm, nhét bức thư vào tay Ninh Dật. Giờ thì trong tay cậu đã có ba bức thư màu hường. Mí mắt Ninh Dật lại giật giật.

“Thấy rồi à?”

Ninh Du thản nhiên hỏi, bước tiếp về phía lớp, chẳng buồn quay đầu.

“Ừ, mới thấy lúc nãy.”

Bạch Duật trả lời, giọng điệu nhàn nhạt.

Cả đám nghe vậy liền nhìn nhau — cái giọng điệu này… nghe y như nhà trai bắt tại trận nhà gái ngoại tình vậy. Không hẹn mà gặp, cả nhóm cùng quay sang nhìn Tống Dương…

Bạch Duật thở dài, vỗ vai Ninh Du, không biết là an ủi hay châm chọc:

“Thôi, không sao đâu. Cậu là học sinh mới, nam sinh trong trường thích cái gì mới mẻ. Qua vài hôm là hết.”

“Mong là vậy.”

…

Nhưng mọi chuyện không giống lời Bạch Duật. Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có ba bốn nam sinh chặn đường, tay cầm thư tình chìa ra. Ninh Du cũng đành cười cười nhận lấy cho qua chuyện, rồi như thường lệ… đưa hết cho Ninh Dật cầm.

Lúc vào lớp, ánh mắt mọi người nhìn họ cứ như đang nhìn sinh vật lạ. Ninh Du vừa ngồi xuống, định nhét sách vào ngăn bàn, thì…

Không còn chỗ.

Nguyệt Linh ngồi cùng bàn cũng vừa khom người xuống — hai người không hẹn mà cùng cúi nhìn ngăn bàn.

Một đống thư tình. Đủ màu, đủ kiểu, chất chồng tới mức không nhét thêm nổi. Nguyệt Linh thở dài, gom cả nắm lên bàn. Cả lớp nháo nhào. Tạ Thanh Y, Phó Viễn, Thẩm Dư Niên, Ninh Dật và Tống Dương đều ngó sang. Ai nấy đều trợn mắt. Thế này là cái gì vậy? Khoa trương quá rồi!

Cả đám lao vào đếm. Chỉ trong một buổi sáng, tổng cộng đã có 50 bức. Cộng thêm ba bức khi đi đường — tổng cộng 53.

Ninh Du nhìn đống thư tình 7 sắc cầu vồng trên bàn, thở dài:

“Gì? Không phải Bạch Duật bảo mấy cậu này chỉ thấy mới mẻ thôi à? Nhanh chán lắm mà?”

Nguyệt Linh khổ sở:

“Biết sao giờ… ai bảo cậu được săn đón quá.”

Ninh Dật lắc đầu, xinh đẹp thì sao? Chẳng lẽ phải trùm kín mặt mà đi? Nhưng giờ thì hay rồi, chỉ vì một bức ảnh trên Weibo, mà em gái cậu như biến thành minh tinh hạng A. Đi đâu cũng bị chú ý.

Thẩm Dư Niên tặc lưỡi:

“Nữ thần à, đống thư này tính sao?”

Ninh Du cũng đau đầu không kém. Cặp sách hôm nay chất đầy sách, vì mới chuyển đến trường, cô định để lại toàn bộ sách vở trên lớp cho tiện để không cần mang đi mang lại nhiều, ai ngờ gặp ngay ngày đen đủi thế này.

Tống Dương đứng bên cạnh phì cười — vốn tưởng cứ giữ bộ mặt lạnh thì ổn, giờ thấy cô biểu cảm khổ sở thế này lại khiến anh không tự chủ được mà nảy sinh suy nghĩ xấu xa…

Anh nghiêng người, mở lời:

“Hay để tớ cầm hộ cho. Hôm nay tớ mang ít sách, còn nhiều chỗ lắm. Cậu cần thì nói, tớ sẽ đưa lại.”

Ninh Du thoáng do dự. Để Tống Dương cầm hộ thư tình thì khá khó xử. Mà nhìn vị Dương ca với anh mắt chân thành kia, cô cũng không đành lòng mà từ chối ý tốt của anh.

Cuối cùng, cô gật đầu đồng ý.

Cả đám đứng quanh nhìn, lòng không khỏi ngạc nhiên. Rồi bỗng nhận ra, Tống Dương đối với Ninh Du rõ ràng không bình thường. Khi trò chuyện, cô hay né tránh ánh mắt sâu thẳm của cậu ta, trong khi Tống Dương lại chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào cô.

Nhận ra điều đó, không ai bảo ai, cả đám nhanh chóng gom hết thư tình còn lại nhét thẳng vào cặp Tống Dương. Cặp đen sì, nhưng mở ra… toàn giấy màu sắc. Ai nấy đều bất lực.