A Khang khẽ gật đầu, tránh ánh mắt của A Minh.
Cậu ra vẻ hiểu chuyện, vỗ vai A Khang vài cái rồi nói đợi chút, cậu vào kêu ông chủ ra.
Cậu bước ra gian nhà sau để lại A Khang đứng tại quầy.
Vì bùa yêu là loại đặc biệt, cần sư thầy đọc câu chú vào đó rồi mới đưa cho người sử dụng, nên không để ra bên ngoài chưng bày như các bùa lành tính khác.
Một lúc sau, ông chủ bụng phệ bước ra trước, sau đó là tới A Minh.
Ông chủ tên A Hạnh, mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi kaki, tay phe phẩy quạt. Mắt nhìn A Khang từ đầu đến chân.
“Cậu… muốn mua bùa yêu?”
A Khang lễ phép đáp: “Dạ vâng ạ.”
“Thật ra dạo này con cảm thấy người yêu con khá lạnh nhạt với con, mà con thì yêu người đó nhiều lắm, con không muốn mất người đó. Chú giúp con được không ạ?”
Nói thật thì nhìn dáng vẻ của tên nhóc mười lăm, mười sáu tuổi trước mặt, ông cũng không muốn bán lắm.
Nhưng ai lại chê tiền cơ chứ.
A Hạnh lập tức nở nụ cười sảng khoái giới thiệu các loại bùa từ giá rẻ đến giá cao ngất ngưỡng.
A Khang không chần chừ chọn loại giá cao nhất làm A Hạnh càng khoái chí hơn, nhiệt tình hướng dẫn cậu sử dụng, và giới thiệu thêm nhiều vật đi kèm như nước hoa tình yêu, son môi tình yêu, nến tình yêu.
A Khang lấy hết, lại còn không trả giá.
Phát tài rồi, thần tài tới.
A Minh nhìn chú mình cười đến sắp rách cả miệng thì cũng bất lực, cậu không biết đống đó có thật sự linh nghiệm không, nhưng cậu thấy A Khang sắp bị A Hạnh “lùa gà” sắp cạn ví mất rồi.
Nhưng cậu đã biết suy nghĩ mình thật nông cạn khi A Khang mở bóp ra và bên trong là một xấp dày tờ năm trăm nghìn.
Đại gia ngầm, A Khang chắc chắn là đại gia ngầm. Nhìn lù lù vậy mà vác lu chạy lúc nào không hay.
A Hạnh dạy A Khang cách sử dụng trong, đếm tiền trong sung sướng rồi tiễn thần tài A Khang ra tới tận cửa lớn.
Trước khi đi, A Khang cũng không quên nhìn qua A Minh, khẽ gật đầu chào: “Tớ về, gặp lại ở trường nha.”
Lúc này A Minh chỉ gật đầu có lệ, rồi sau đó mới biết được cả hai lại tiếp tục học chung trường cấp ba.
Đêm đó, kim dài và kim ngắn chỉ đúng số 0. A Minh đang ngủ trên giường thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng, như có hàng ngàn con kiến bò khắp người cậu.
Vừa ngứa ngáy khó chịu, vừa đau đớn.
Trên con hẻm hẻo lánh, A Khang ngồi trước đống lửa, miệng lẩm nhẩm đọc câu chú.