Đến nội dung chính

Chương 2: Em Thích Là Được

admin 520 Chữ Cài Đặt

Lúc này tin nhắn từ điện thoại cô vang lên, màn hình hiện tên Quý Dữ.

[Em về chưa, sao không nhắn anh đón em. Anh đến công ty em nhưng bảo vệ nói nhân viên đã về hết, em đi đâu rồi, về tới nhà rồi sao?]

Uyên Nhi chán nản, nằm xuống giường nhắn lại: [Anh đừng qua nhà em. Em muốn chia tay, anh đừng làm phiền em nữa.]

Quý Dữ: [Em nói gì vậy, chia tay là sao, sao lại chia tay?]

Uyên Nhi: [Em mệt rồi, em không muốn bị anh thao túng và kiểm soát nữa.]

Uyên Nhi tắt máy nhưng tin nhắn níu kéo cứ đến liên tục, cô không trả lời thì anh chuyển qua gọi, cô tắt máy thì anh nhắn đòi doạ tự tử.

Uyên Nhi không chịu nổi liền chặn hết từ số điện thoại và đến các tài khoản mạng của anh.

Cô thở phào vì cuối cùng tất cả cũng đã im lặng.

Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô nhìn vào điện thoại của mình thì thấy màn hình vẫn đen, không hề reo.
Nhưng tiếng chuông ấy vẫn reo inh ỏi không dứt như muốn thủng cả màng nhĩ của cô.

Uyên Nhi sợ đến mức tái cả mặt, tim đập liên hồi muốn nổ tung, cơn ớn lạnh lan dọc cả sống lưng cô.

Cô bật dậy tìm nơi tiếng chuông phát ra, và nó nằm ở trong con gấu bông màu hồng mà Quý Dữ tặng cô.

Uyên Nhi chưa kịp hoàn hồn thì phía dưới gầm giường có tiếng rục rịch. Cô cũng chẳng hiểu sao nhưng linh tính mách bảo cô nên nhìn xuống dưới.

Cuối cùng không kiềm được sự tò mò, mặc cho tiếng chuông vẫn reo, cô cúi người từ từ xuống gầm giường.

Và cô bàng hoàng khi thấy Quý Dữ đang nằm sấp dưới gầm giường nhìn chằm chằm vào cô, và từ từ nở nụ cười thích thú, méo mó, biến thái đến rợn người.

“Bị phát hiện mất rồi.”

Câu chuyện 2.

Anh yêu: [Bé yêu về chưa?]

[Em về rồi.]
Minh Huyên cất điện thoại vào túi quần, rồi tìm chiếc chìa khoá cửa trong túi áo khoác, cô tra chìa vào ổ rồi mở ra. Chiếc cửa của toà nhà mà cô đang thuê đã cực kỳ cũ kỹ, lại còn hay kêu tiếng cót két mỗi lần mở ra đóng vào khiến cô cực khó chịu.

Cô chỉ có thể tích cóp tiền để đổi sang căn hộ khác tốt hơn, còn hiện tại tạm thời đành ở thêm một thời gian.

Với lại cô cũng muốn sau khi đổi sang nhà mới, khi Hoàng Nam từ Hà Nội vào Nam gặp cô, thì cô cũng sẽ tự tin mà rủ anh vào nhà chơi, cô muốn có một căn nhà sạch sẽ và đẹp đẽ hơn khi anh tới.

Cô và Hoàng Nam là hẹn hò qua mạng, đến nay đã được sáu tháng nhưng chưa gặp mặt chính thức lần nào vì khoảng cách địa lý.