[Tớ dậy rồi, không cần mua cơm cho tớ đâu, lát tớ tự đi.]
Tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc vào người, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn gương mặt non nớt trong gương, Dụ Lê vẫn còn hơi ngơ ngác.
[Chủ nhân, chị không giận sao? Bạn trai chị lừa dối chị lâu như vậy.]
Hệ thống bay lượn bên cạnh cô, thấy Dụ Lê chấp nhận nhanh như vậy thì có chút kinh ngạc.
“Cũng tạm, dù sao cũng đều là Bách Kinh Mặc. Chuyện anh ấy lừa tôi, còn khối thời gian để hỏi tội anh ấy.” Dụ Lê bình thản lau khô nước trên mặt, nghe cách xưng hô của quả cầu nhỏ thì hơi khựng lại: “Cậu cứ gọi tôi là chị đi đừng gọi chủ nhân nữa.”
Gọi là chủ nhân nghe kỳ quái quá.
[Vâng ạ, chị ơi, bây giờ chị đi ăn cơm ạ?]
“Không, tôi đi tìm Bách Kinh Mặc.”
Nếu Bách Kinh Mặc cũng ở đây, vậy chắc anh cũng sẽ sớm đến tìm cô thôi.
Hệ thống nghe vậy thì ngừng một chút, giọng hơi nhỏ lại: [Có lẽ hơi khó đó chị.]
Dụ Lê khựng bước: “… Nói rõ xem khó chỗ nào.”
Cô có linh cảm không hay.
Quả nhiên, chỉ nghe hệ thống ngập ngừng nói: [Bạn trai của chị bây giờ quay về trong sách rồi, ký ức ở thế giới kia của anh ấy mất hết rồi, anh ấy không nhớ chị nữa đâu, chị ạ.]
Giữa sự im lặng của cô, hệ thống còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: [Hơn nữa, hình tượng hiện tại của anh ấy là yêu nữ chính đến mức cố chấp. Chị bây giờ chỉ là một người qua đường, hoàn toàn không lọt vào mắt của các nhân vật chính đâu. Theo như mô…típ mà hệ thống biết, cuộc sống toàn là chuyện cẩu huyết, có khi chị đến đó còn thấy cảnh đau lòng, ví dụ như anh ấy với nữ chính tay trong tay, ôm ôm ấp ấp gì đó.]
[Nghệ thuật vốn bắt nguồn từ cuộc sống, đừng bao giờ coi thường độ cẩu huyết của nó.]
Đây có lẽ là lợi ích của trí tuệ nhân tạo, một đoạn dài như vậy mà hệ thống nói không hề ngắc ngứ, thậm chí còn sợ Dụ Lê không nghe rõ, cuối cùng còn đưa ra một lời tổng kết đầy thấu hiểu.
[Tóm lại, theo mô…típ thông thường thì không nên đi.]
Dụ Lê: “…”
Cảm ơn nha.
“Em ơi, của em hết mười tệ nhé.”
Dì bán hàng ở căng tin nhiệt tình đưa khay thức ăn cho cô gái đối diện. Cô gái nhận lấy, liếc nhìn một cái rồi nở nụ cười ngọt ngào: “Con cảm ơn dì ạ, dì cho con thêm ít rau được không ạ?”
“Được chứ.”
Dì ở căng tin vui vẻ đồng ý. Dì không có học thức cao, chỉ biết cô bé đối diện trông xinh thật, lúc cười lên khiến lòng người ấm áp, giọng nói cũng dễ nghe.
Thấy cũng sắp hết giờ ăn trưa, dì bèn múc thêm một muỗng đầy: “Dì cho con thêm viên thịt nữa này! Ăn cho no nhé!”
Cùng với tiếng “bíp” của máy quét mã QR, Dụ Lê cất điện thoại, tìm một góc ít người rồi ngồi xuống.
[Chị ơi, chị thật sự không đi tìm Bách Kinh Mặc nữa à?]
Nụ cười trên mặt Dụ Lê tắt ngấm. Cô cúi đầu dùng khăn giấy lau vết dầu trên đũa, thản nhiên đáp: “Cậu chẳng phải đã nói Bách Kinh Mặc mất trí nhớ rồi sao, đi tìm thì có ích gì? Với lại, không phải cậu cũng khuyên tôi đừng đi tìm à?”
Chẳng có thông tin cụ thể nào ngoài cái tên, trong khi ngôi trường thì rộng lớn mênh mông. So với việc đơn thương độc mã đi tìm người, chi bằng cứ lấp đầy cái bụng đã.
Hệ thống lí nhí thanh minh: [Đó là nói theo mô…típ thông thường thôi mà chị.]
Dụ Lê vỗ nhẹ vào nó, ra hiệu im lặng: “Được rồi, ăn uống là quan trọng nhất, chuyện của Bách Kinh Mặc để sau.”
Cô cúi đầu gắp một miếng rau cho vào miệng, đúng lúc này điện thoại hiện lên thông báo trừ tiền. Động tác của cô khựng lại, rồi ngước mắt nhìn quả cầu ánh sáng.
“Cậu chắc chắn dữ liệu hiện tại của tôi và trước kia đều giống nhau không?”
Quả cầu ánh sáng tự tin ưỡn bộ ngực không hề tồn tại của mình: [Chắc chắn ạ! Chị xem mặt chị đi! Giống y hệt luôn, em còn đổi cả ảnh đại diện và biệt danh WeChat của chị cho giống y đúc nữa đó!]