Đến nội dung chính

Chương 8: Cô lảng vảng ở đây làm gì?

admin 494 Chữ Cài Đặt

Dưới ánh sáng quang hợp mô phỏng năng lượng mặt trời, một thảm thực vật xanh mướt trải dài, mang theo hơi ẩm ướt át và mùi hương của đất mùn nguyên thủy.

Đó là Khu bảo tồn Sinh thái Cổ đại, một vùng đất xa xỉ tột bậc giữa vũ trụ cằn cỗi, và cũng là cấm địa tuyệt đối của Tôn Khởi Danh.

Tập đoàn Năng lượng Tôn thị nắm giữ mạch sống nguyên liệu của toàn Đế quốc. Quyền lực của bọn họ lớn đến mức ngay cả Hội đồng Tinh cầu cũng phải nhượng bộ.

Là người thừa kế duy nhất, Tôn Khởi Danh bề ngoài luôn khoác lên mình vỏ bọc của một quý tộc thanh lịch, ôn hòa, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Nhưng Nhan Thi biết rất rõ, ẩn dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ đó là một tâm hồn mục nát và vặn vẹo.

Tôn Khởi Danh mang trong mình Gen Mộc Đột Biến, lai tạo từ một loài thực vật có độc thời cổ đại. Chuỗi gen này mang lại cho hắn khả năng kiểm soát năng lượng sống vô song, nhưng đồng thời cũng biến đổi hoàn toàn bản chất con người hắn.
Máu của hắn lạnh buốt, nhịp tim chậm chạp, và hắn mắc hội chứng sợ hãi tiếp xúc da thịt đến mức bệnh hoạn.

Hắn ghê tởm con người.

Hắn khinh bỉ những sinh vật tỏa ra hơi ấm, đổ mồ hôi và mang theo hàng tá vi khuẩn.

Thứ duy nhất có thể khơi dậy sự hứng thú và ám ảnh cuồng nhiệt của vị thiếu gia này là những giống loài thực vật tinh khiết được cấy ghép từ Trái Đất cũ.

Hắn có thể dịu dàng vuốt ve một cánh hoa, nhưng sẵn sàng chặt đứt tay bất kỳ kẻ nào dám làm rụng một chiếc lá trong khu vườn của mình.

Nhan Thi dừng bước cách ranh giới Khu bảo tồn khoảng mười mét.

Một bức tường laser năng lượng cao màu xanh lam chắn ngang tầm nhìn, phát ra những tiếng xèo xèo cảnh báo tử thần.

Không chỉ vậy, trên không trung còn có hàng chục chiếc camera siêu nhỏ hình bọ cánh cứng bay lơ lửng, liên tục quét mống mắt và đối chiếu dữ liệu gen của bất kỳ sinh vật nào dám bước vào phạm vi năm mét.
Chỉ cần cô tiến bừa vào, hệ thống phòng ngự sẽ lập tức bắn thủng sọ cô trước khi Tôn Khởi Danh kịp chớp mắt.

“Cô lảng vảng ở đây làm gì?”

Một giọng nói the thé, mang theo sự châm chọc quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Từ ngã rẽ hành lang, Thường Quy Trình bước ra, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng điện tử hiển thị danh sách luân chuyển vật tư.

Hắn vuốt lại nếp áo đồng phục hậu cần, hất cằm cười khẩy nhìn Nhan Thi từ trên xuống dưới.