Đến nội dung chính

Chương 4: Ai cho phép cô bước vào đây?

admin 534 Chữ Cài Đặt

Ngay lúc này, một tiếng gào thét hoảng loạn vang lên từ phía sau lớp kính cường lực phòng điều khiển: “Chạy đi! Cái cô cấp F kia, cô điên rồi sao? Mau cút khỏi đây trước khi anh ấy xé xác cô!”

Người đang gào thét là Chu Duật, sĩ quan phụ tá cấp A của Hạ Trì Viễn, sắc mặt tái mét, hoàn toàn bất lực trước cơn cuồng loạn của cấp trên.

Nhan Thi vờ như không nghe thấy. Cô thản nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc, bình thản bước lên phía trước.

Tiếng bước chân rất nhẹ của Nhan Thi vang lên, nhưng trong giây phút căng não này lại giống như mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng.

Bóng người mặc quân phục trắng bạc đột ngột khựng lại. Anh xoay người, một đôi mắt đỏ ngầu mất đi lý trí khóa chặt lấy sinh vật yếu ớt vừa bước vào lãnh địa của mình.

Gen Sói Không Gian đang chiếm quyền kiểm soát, biến anh thành một cỗ máy không còn lý trí.
Giây tiếp theo, anh xé gió lao đến.

Chiếc vòng tay cấp F trên cổ tay Nhan Thi rung lên một nhịp dài.

Ống kính ba chiều vừa bật lên chuẩn bị thu hình cho kênh phát sóng sinh tồn bỗng phát ra tiếng xì xì.

Từ trường bạo loạn quá mức khủng khiếp của tinh thần lực cấp S đã trực tiếp bẻ cong sóng tín hiệu, khiến màn hình livestream của khán giả chỉ còn là một màu đen kịt kèm theo những vệt nhiễu sóng chớp nháy.

Hệ thống AI thông báo nhiệm vụ đã được tiếp nhận thành công, nhưng không ai bên ngoài có thể nhìn thấy chuyện gì sắp xảy ra bên trong.

Hoàn hảo.

Nhan Thi khẽ nhếch môi.

Giây tiếp theo, Hạ Trì Viễn biến mất khỏi vị trí cũ. Tốc độ của anh vượt qua giới hạn mà mắt thường có thể bắt kịp, như xé gió lao đến.

Một luồng khí tanh nồng mùi máu và áp lực ngạt thở ập thẳng vào mặt Nhan Thi.
Bàn tay đeo găng da tác chiến của anh đã bóp chặt lấy chiếc cổ thon dài của cô, thô bạo nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất kim loại.

“Ai cho phép cô bước vào đây?”

Lực tay của anh siết chặt, chỉ cần anh hơi dùng sức, chiếc cổ mỏng manh của cô sẽ gãy gập ngay lập tức.

Dưỡng khí bị rút cạn trong chớp mắt. Gương mặt Nhan Thi bắt đầu tái đi vì nghẹt thở, hai chân lơ lửng giữa không trung.

Phía sau lớp kính cường lực của phòng điều khiển, Chu Duật nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi không dám nhìn thảm cảnh máu thịt văng tung tóe.

Hắn biết rõ cơn bạo loạn của Hạ Trì Viễn đáng sợ đến mức nào.

Nhưng Nhan Thi không vùng vẫy.

Cô không giãy giụa loạn xạ, không gào khóc, cũng không hèn mọn cầu xin như những kẻ từng bị anh bóp cổ trước đây.

Đôi mắt trong veo tĩnh lặng của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.
Cô thừa biết, não bộ của anh đang bị năng lượng quá tải thiêu đốt.