Thứ bọn họ khao khát không phải là một đóa hoa yếu ớt để bảo bọc, mà là một kẻ đủ tàn nhẫn, đủ sắc bén để dùng bạo lực và sự thao túng đè bẹp sự điên loạn trong tâm trí họ.
Nhan Kiêu muốn trèo cao thì cứ để cô ta tuỳ ý.
Bước vào cái ma hầm ăn thịt người mà không có thủ đoạn, hậu quả sau này cô ta có gánh nổi hay không, Nhan Thi không bận tâm.
Cô chậm rãi đứng thẳng người, vuốt lại nếp gấp trên bộ đồng phục xám xịt, bước qua mặt Nhan Kiêu, đẩy cánh cửa hợp kim đi ra ngoài.
Sảnh lớn của Trạm Không gian Trung tâm Idris vô cùng rộng lớn, được thiết kế bằng những khối kim loại trắng bạc lạnh lẽo.
Những tấm bảng quảng cáo thực tế ảo lơ lửng giữa không trung, chiếu hình ảnh một nữ streamer có gương mặt xinh đẹp đang ca hát. Giọng hát êm ái như suối trong, bên dưới là những dòng bình luận ném tiền thưởng điên cuồng.
Đó là An An, streamer Trị liệu cấp S hàng đầu hiện nay, cũng là ánh trăng sáng trong lòng những kẻ thống trị.
Nhan Thi liếc nhìn màn hình, bước chân không dừng lại.
Cô vuốt nhẹ lên chiếc vòng tay cấp F, một màn hình ba chiều nhỏ xíu hiện ra trước mắt, hiển thị bản đồ toàn bộ trạm không gian. Những khu vực màu đỏ chót đánh dấu sự nguy hiểm và cấm xâm nhập hiện lên rõ ràng.
Đột nhiên, chiếc vòng tay cấp F trên cổ tay cô rung lên. Dòng đếm ngược màu đỏ chói lóa bắt đầu nhảy số.
Hệ thống AI lạnh lùng phát ra thông báo: [Người dùng Nhan Thi, gen cấp độ F. Bắt buộc kích hoạt chế độ Livestream sinh tồn trong vòng năm phút. Vị trí tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ: Hành lang số 4, Khu vực Huấn luyện Cơ giáp. Cảnh báo: Trốn tránh nhiệm vụ sẽ bị hệ thống phóng điện hủy diệt thần kinh.]
Nhan Thi khẽ nhướng mày, ánh mắt bình thản lướt qua dòng thời gian đang lùi dần.
Khái niệm từ chối vốn không tồn tại trong hệ thống sinh tồn khắc nghiệt này, nhưng cô cũng chẳng có ý định bỏ qua nó.
Thật trùng hợp.
Hành lang số 4 nằm sát vách với lãnh địa của Hạm đội Cơ giáp DI.
Nơi đó là địa bàn của Hạ Trì Viễn, Chỉ huy tối cao mang Gen Sói Không Gian, một cỗ máy giết chóc tàn nhẫn mà kiếp trước cô đã tốn không ít công sức mới thăm dò được điểm yếu chí mạng.
Một cỗ máy giết chóc tàn nhẫn, tinh thần lực luôn ở trạng thái quá tải, chỉ có cảm giác đau đớn kịch liệt mới khiến anh giữ được tỉnh táo.
Cô xoay gót, cất bước đi về phía khu vực phía đông của trạm không gian.
Vừa đi đến ngã rẽ hành lang, một đám người mặc quân phục tinh anh cắt ngang qua mặt cô.
Ánh mắt bọn họ lướt qua bộ đồ xám trên người Nhan Thi, mang đầy vẻ khinh bỉ.
Người đi đầu là Thường Quy Trình, viên sĩ quan hậu cần.
Hắn nhìn chiếc vòng tay cấp F của cô đang chớp nháy màu đỏ, nhếch mép cười nhạo nói: “Lại một kẻ không biết tự lượng sức mình, đi nhầm vào khu của các nhân vật lớn rồi. Khôn hồn thì cút về bãi của cô đi, đừng để rụng xác ở đây dọn mệt lắm.”