Nhan Kiêu vui vẻ nói: “A Quang, tối nay ngài thật sự muốn đưa em đi dự tiệc tại Khu VIP Trạm Không Gian số 3 cùng vị quản lý cấp cao của Mạng lưới Tinh cầu sao? Ôi, em vui quá! Em sẽ trang điểm thật đẹp để không làm ngài mất mặt nha!”
Nhan Thi vốc nước lạnh buốt tát lên mặt.
A Quang?
Trong trí nhớ kiếp trước, Nhan Thi biết rất rõ cái gã đàn ông này.
Gã không phải là tinh anh quyền quý gì, mà chỉ là một tay cò mồi khét tiếng ở khu chợ đen. Gã chuyên dùng danh nghĩa quản lý cấp cao để lừa gạt các nữ streamer mới nổi, những người có chút nhan sắc nhưng không có bối cảnh.
Gã sẽ dụ dỗ họ ký vào những bản hợp đồng gọi là hỗ trợ đẩy lưu lượng, nhưng thực chất đó là khế ước bán mạng.
Những cô gái nhẹ dạ ký vào tờ giấy đó sẽ bị biến thành pin sạc tinh thần lực sống.
Bọn họ sẽ bị giam dưới tầng hầm, bị cắm những đường ống rút cạn sinh lực để truyền năng lượng cho các cỗ cơ giáp hạng nặng, phục vụ trong những trận đấu mua vui đẫm máu ở đấu trường sinh tử ngầm.
Kiếp trước, Nhan Kiêu cũng từng bị gã này gạ gẫm. Lúc đó Nhan Thi đã kịp thời điều tra ra thân phận của gã và quyết liệt ngăn cản.
Đổi lại, Nhan Kiêu không hề biết ơn, còn mắng chửi cô là kẻ ghen ăn tức ở, cố tình ngáng đường thăng tiến của mình, sợ mình tỏa sáng hơn.
Nghĩ đến đây, Nhan Thi bật cười. Một nụ cười nhạt nhòa nhưng tàn nhẫn.
Kiếp này, cô quyết định sẽ làm một người chị gái hiểu chuyện.
Đường tới địa ngục là do Nhan Kiêu tự chọn, cô tuyệt đối sẽ không cản trở. Thậm chí, cô còn âm thầm vỗ tay tán thưởng, trải thêm thảm đỏ tiễn người em gái nhân bản này một đoạn đường đi xuống vực sâu.
Màn hình vòng tay cấp F của Nhan Thi chợt lóe sáng, phát ra hai tiếng bíp bíp nhắc nhở về dự báo thời tiết mà cô đã thiết lập theo dõi.
[Cảnh báo: Bão bức xạ cường độ thấp sẽ quét qua khu vực phía đông trong ba giờ tới. Yêu cầu cư dân không di chuyển ra khỏi khu vực an toàn.]
Nhan Thi lau khô tay, gạt dòng thông báo đi.
Vở kịch ngu ngốc của Nhan Kiêu cứ để cô ta tự diễn đến tàn tạ. Còn sân khấu của cô và Tôn Khởi Danh, bây giờ mới bắt đầu sáng đèn.
Cô cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục đang mặc, chọn một chiếc áo sơ mi xám mỏng manh nhất, sờn rách ở mép tay áo.
Lát nữa, khi cơn bão bức xạ đổ xuống, chiếc áo này sẽ ngấm nước rất nhanh, dính sát vào cơ thể, tạo ra vẻ yếu ớt, chật vật và mỏng manh nhất có thể.
Tôn Khởi Danh mắc hội chứng cuồng sạch sẽ và sợ hãi sự va chạm. Hắn khinh bỉ những kẻ cố tình tiếp cận lấy lòng hắn.
Vì vậy, Nhan Thi sẽ không lấy lòng.
Cô sẽ dùng chính sự tàn nhẫn với bản thân, dùng sự liều mạng bảo vệ thứ mà hắn trân quý nhất để ép hắn phải tự mình bước ra khỏi cái lồng kính vô trùng kia.
Hắn sẽ phải tận mắt nhìn thấy một đóa hoa mọc lên từ đống rác rưởi, quật cường và đầy gai nhọn, tự tay cắm rễ vào vương quốc sạch sẽ của hắn.
Nhan Thi thắt lại dây giày, đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài. Không thèm để mắt đến Nhan Kiêu nữa, cô bình thản rời khỏi căn hộ, tiến thẳng về phía khu Đông.