Đến nội dung chính

Chương 55

admin 1.531 Chữ Cài Đặt

Không biết phải đi đâu và làm gì, Bảo Khôi đành lang thang ngoài đường. Đây là lần đầu tiên cậu hối hận vì không nghe lời Khôi Nguyên, chịu khó kết thêm nhiều bạn, để đến bây giờ gặp chuyện cậu chẳng có nơi nào để đi.

Vì Bảo Khôi chạy vội ra nên quên không cầm theo điện thoại, còn nhà Khôi Nguyên thì thôi nghĩ cũng đừng nghĩ, bố cậu biết chuyện thì chắc chắn nhà Khôi Nguyên cũng sẽ biết thôi. Buồn bực thật, không biết giờ Khôi Nguyên thế nào? Liệu có bị ép chia tay giống cậu không? Liệu hắn có hạ mình thỏa hiệp không? Nếu hắn đồng ý chia tay thì nãy giờ cậu đang cố gắng vì cái gì?

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Bảo Khôi bước đi vô định đi tới cầu vượt lúc nào không hay. Cậu đứng lại nhìn xuống dòng sông, nước sông màu xanh nhạt thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua tạo thành từng vệt sóng lăn tăn lại càng khiến lòng cậu thêm ngổn ngang.
*Đùng đoàng* Tiếng sấm vang lên làm Bảo Khôi giật mình, cậu ngước lên nhìn bầu trời, mây đen đang kéo tới bao trùm cả khoảng khiến trời tối sầm lại. Có vẻ như sắp mưa bão rồi, Bảo Khôi không ngờ cũng có ngày mình được đóng vai nam chính giống các bộ phim ngôn tình Hàn Quốc.

Nhưng mà Bảo Khôi không muốn dầm mưa đâu. Cậu đang đứng ở giữa cầu, sang không được và về cũng không xong. Bất đắc dĩ Bảo Khôi đành dành ra 500% sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để chạy quay về chân cầu trú mưa.

Việc này đúng là thách thức Bảo Khôi mà. Cậu thuộc dạng ít hoạt động thân thể nặng trịch, lại chạy vội nên chân nọ đá chân kia loạng choạng khiến cậu bị vồ ếch. Một chiếc xe đạp điện đỗ xịch lại bên cạnh cậu, người thanh niên trên xe nhìn tư thế đầy khôi hài của Bảo Khôi hỏi:
“Ê nhóc, đi đâu mà một mình trên này vậy? Nhà ở đâu? Lên xe anh chở qua cầu không sắp mưa rồi.”

Bảo Khô ngẩng mặt lên nhìn, anh thanh niên này trông cũng khá trẻ, chắc vẫn đang đi học. Bảo Khôi lại nhìn lên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, cậu không do dự nữa dứt khoát nhảy vội lên yên sau xe đánh rơi cả chiếc dép lê hình doraemon của bản thân mà không biết.

Lần đầu tiên ngồi xe của người lạ và cũng là lần đầu tiên một mình tiếp xúc với người lạ, Bảo Khôi hơi ngại ngùng nói: “Em cảm ơn anh ạ!”

“Ừ, không có gì, nhóc đi đâu mà bơ vơ trên này một mình thế?”

Bảo Khôi chẳng muốn kể ra chuyện bản thân vì sợ bị đánh nên mới bỏ nhà ra đi, cậu bịa bừa một lý do để nói với thanh niên: “Em tới nhà bạn chơi ạ!”

“Ừ, không đi xe hả?” Anh thanh niên cũng không nghi ngờ gì lời nói của Bảo Khôi tiếp tục hỏi.
Bảo Khôi lắc lắc đầu đáp lại: “Em không ạ.”

“Ừ.”

Hai người ngượng ngùng im lặng không ai nói gì nữa. Đi tới gần chân cầu trời bắt đầu mưa bão nặng hạt, không thể tiếp tục đi anh thanh niên đành tìm một quán ăn vặt đỗ tạm vào tránh mưa.

.

Sau khi Bảo Khôi chạy ra khỏi nhà, trong nhà cậu xào xáo hết cả lên. Ông Mạnh tức giận đập mạnh cây roi xuống sàn nhà to tiếng với bà Hồng: “Đấy, bà cứ chiều nó cho lắm vào, giờ xem nó phản nghịch ra sao kìa.”

Bà Hồng là người có tính cách mạnh mẽ, bị ông nói vậy không nhịn được to tiếng lại: “Ông nói hay lắm, làm như chỉ có mình tôi chiều nó không bằng. Ông không tự nhìn lại bản thân ông đi, ông còn chiều nó hơn cả tôi đấy.”

Nghe bà Hồng nói vậy ông Mạnh gãi gãi mũi hắng giọng che đi xấu hổ: “Con bà đẻ ra thì bà phải nghiêm chứ, tôi có đẻ đâu nên chiều là đúng rồi.”

Bà Hồng nhìn ông Mạnh với ánh mắt khinh bỉ, nói bằng giọng giễu cợt: “Chứ không có ông góp phần thì tự tôi đẻ được chắc?”

*Rầm* Tiếng sấm gầm lên cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi mạnh xuống sân nhà. Bà Hồng lo lắng đi ra nhìn: “Chết rồi, mưa to thế này không biết thằng bé đi đâu nữa.”

Ông Mạnh cũng lo lắng, khuôn mặt nhăn rúm lại nhưng chẳng thể hạ cái tôi xuống được, ông bực bội nói: “Bà lo cái gì? Cũng đâu phải trẻ lên ba, nó lớn rồi mưa tự khắc biết tìm chỗ trú thôi.”

Nghe vậy Bà Hồng tức giận quay lại ngoắc ông: “Ông nói vậy mà nghe được à? Ông còn không biết con ông thế nào sao? Bạn bè thì không có nó có thể đi đâu được đây?” Nói rồi dường như bà Hồng nhớ ra cái gì vội quay ra nói với Quỳnh Chi: “Đúng rồi, con thử gọi sang nhà thằng Nguyên xem thằng bé có sang bên đấy không?”

Quỳnh Chi giơ giơ máy điện thoại lên cho bà Hồng nhìn rồi nói: “Con nhắn hỏi thằng Hưng rồi, nó bảo thằng Khôi nhà mình không qua đó đâu mà thằng Nguyên còn đang bị bố nó đánh thảm lắm.”

Bà Hồng nghe vậy thì sốt ruột: “Vậy phải làm sao đây?” Nói rồi bà đi vào nhà lấy áo mưa ra mặc: “Không được, tôi phải đi tìm thằng bé.”

Quỳnh Chi vội vàng tiến lại cầm áo mưa của bà rồi nói: “Để con đi cho, mẹ có biết đi xe máy đâu mà.”

“Không sao, mẹ đạp xe đạp đi cũng được.” Bà Hồng làm văn phòng ở công ty gần nhà nên bình thường toàn đạp xe đạp đi làm.

Thấy hai mẹ con dằng co ông Mạnh lên tiếng: “Bà đi cái gì mà đi chứ, để đấy tôi với con Chi đi cho.”

Nghe ông Mạnh nói bà Hồng lại thấy bực mình, quay qua nhìn ông, bà nguýt lên: “Cũng tại ông hết, con nó có sai thì từ từ rồi nói, mắc cái gì mà hơi tí lại lôi roi ra đòi đánh.”

“Ầy” Gãi gãi mũi ông Mạnh hơi xấu hổ nói: “Thì tôi giận quá nên không kiềm được, với lại tại nó cứ cãi lại nên tôi mới tức chứ. Nó cũng là con tôi mà, nó đau thì tôi cũng sót như bà thôi.”

Quỳnh Chi vội vàng cầm lấy áo mưa của bà Hổng tròng lên người rồi nói: “Thôi mẹ ở nhà đi, con với bố lấy xe máy đi cho nhanh.” Thấy ông Mạnh xuống nước cô nhanh mồm chen vào nói: “Bố làm thầy giáo mà sao vẫn lạc hậu giữ vậy, bố cũng đừng có kì thị chứ, thằng em con nó thích con trai thì đã sao chứ? Bố phải coi xem người yêu nó là ai kìa, thằng Nguyên nó để ý tới là thằng Khôi nhà mình là may mắn chứ bộ.”

“Chị lớn rồi mà sao vẫn ăn nói linh tinh không biết suy nghĩ gì vậy?” Ông Mạnh tức giận quát Quỳnh Chi, ông có thể nhịn bà Hồng vì ông tôn trọng bà, nhưng con cái thì phải biết nghe lời chứ sao lại cứ cãi ông chem chẻm ra vậy được: “Nó mới nhiêu tuổi mà yêu với cả đương. Tôi không kì thị gì cả nhưng thằng em cô nó còn nhỏ tuổi vậy làm sao hiểu được, đây rõ ràng là bị dụ dỗ đua đòi thôi.”

“Bố đừng nói vậy mà tội bọn nhỏ.” Quỳnh Chi cố gắng phân tích cho ông hiểu, dù biết chuyện em cô thích con trai thì cô cũng sốc lắm. Nhưng người góp phần chiều hư Bảo Khôi cũng có một phần của cô, nhìn em trai mình buồn cô cũng đâu chịu được: “Nó còn nhỏ mà đã nhận ra mình thích con trai thì chứng tỏ đó là bẩm sinh rồi, còn lớn mới phát hiện mới là do hoàn cảnh nhiều chứ ạ. Bố xem có bao giờ nó cãi lời mọi người không? Nhưng việc này nó kiên quyết đến vậy thì bố cũng phải cho bọn nó cơ hội chứ?”

Ông Mạnh yên lặng không nói. Bà Hồng nghe mà sốt ruột vội giục: “Được rồi, được rồi hai cha con đừng có cãi qua cãi lại việc này nữa. Giờ tìm được thằng bé mới là việc cần thiết, tìm được rồi nói việc này cũng không muộn.”

Nói rồi bà lấy cái áo mưa khác trùm lên, cũng lấy thêm 1 cái đưa cho ông Mạnh: “Mau mau đi đi, tôi cũng đi nữa, càng nhiều người tìm càng nhanh.”

Quỳnh Chi nhanh nhẹn đi ra lấy xe máy rồi nói với lại: “Bố chở mẹ đi đi, con đi một mình, chia nhau ra tìm cho nhanh.” Nói xong cô phóng đi ra ngoài luôn.