Đến nội dung chính

Chương 52

admin 1.307 Chữ Cài Đặt

Nửa đêm Thế Anh buồn đi vệ sinh nên tỉnh giấc, nó cầm điện thoại lên soi đường. Nằm đối diện Thế Anh chính là Khôi Nguyên, vừa ngồi dậy đập vào mắt nó là hình ảnh Khôi Nguyên ôm Bảo Khôi vào lòng ngủ say giấc. Đôi bàn tay của nó run rẩy vì phấn khích, nhanh chóng mở phần mềm chụp ảnh ra nháy một cái.

Có lẽ khó chịu vì bị ánh sáng chiếu vào Khôi Nguyên hơi nhíu mày cựa quậy. Thế Anh sợ hãi vội nhét điện thoại vào chăn, thấy Khôi Nguyên không bị tỉnh giấc nó mới dám đứng dậy đi vệ sinh.

Phan Thế Anh – nó là bạn cùng lớp với Đức Việt, hồi học cấp 1 nó là trùm trường hàng thật giá thật, Đức Việt lúc đó chỉ là chân chạy vặt cho nó mà thôi. Đến năm lớp 5, nó đánh nhau bị thương, lúc đó Ái Như đi qua nhìn thấy đã tặng nó băng cá nhân dán vào vết thương làm giảm đau, từ đó cô chính là nữ thần của nó.
Nhà Thế Anh thuộc dạng giàu có, bạn bè xung quanh chỉ biết nịnh bợ nên mắt nó lúc nào cũng cao hơn đầu, luôn hành xử ngang ngược. Cái danh trùm trường vẫn luôn khiến nó bị bạn cùng lớp sợ hãi xa lánh, nó cũng chưa từng để bọn đó vào mắt. Nhưng Ái Như thì khác, nó với cô chưa từng tiếp xúc vậy mà vì lòng tốt cô lại quan tâm tới vết thương của nó.

Ái Như không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi, cô là ứng cử viên sáng giá của cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Vì không muốn khoảng cách với Ái Như quá xa, Thế Anh đã cố gắng thay đổi. Thế Anh không tiếp tục đánh nhau, tuy nó không thể học giỏi lên được nhưng nó không để bản thân bị mang danh xấu nữa. Từ bấy giờ chức trùm trường mới rơi vào tay Đức Việt.

Vậy mà dù Thế Anh cố gắng ra sao thì Ái Như cũng chẳng buồn để ý đến, người lọt vào mắt xanh của cô lại là Khôi Nguyên. Thế Anh cảm thấy rất không cam lòng, nó từng muốn hẹn Khôi Nguyên ra đánh một trận, nhưng bản thân nó biết nó đánh không lại nên đành nhẫn nhịn.
Khi biết tin Ái Như muốn tỏ tình với Khôi Nguyên, Thế Anh cam chịu, nó chấp nhận buông bỏ chỉ cần nữ thần của nó vui vẻ hạnh phúc là được.

Vậy mà không ngờ Khôi Nguyên lại dám từ chối Ái Như, sao hắn dám làm nữ thần của nó đau khổ như vậy?

Nhìn ảnh chụp trong điện thoại, ánh mắt Thế Anh hằn lên sự quyết tâm và hả hê. Khôi Nguyên đã làm nữ thần của nó tổn thương thì giờ nó sẽ khiến hắn phải thân bại danh liệt, mãi mãi không ngóc đầu lên được.

.

Khôi Nguyên vừa đánh răng rửa mặt đi ra đã thấy Bảo Khôi tự dậy rồi, cậu đang ngồi đơ mặt ra, tay ôm chặt bịch bim bim, ở bên cạnh Hoàng Hiệp líu ríu trêu chọc:

“Cậu làm gì mà cứ giữ như vật báu không bằng vậy. Nhiều như thế cậu ăn hết được sao? Mau mau chia cho tụi tôi đi.” Vừa nói Hoàng Hiệp vừa cầm bịch bim bim cố kéo ra khỏi lòng Bảo Khôi.
Tuy Bảo Khôi vẫn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ, nhưng khả năng giữ đồ ăn của cậu đã là bản năng, dù Hoàng Hiệp cố gắng thế nào cũng không thể kéo bịch bim bim ra được.

Thấy Khôi Nguyên tiến lại, Hoàng Hiệp vui vẻ vẫy tay tìm trợ giúp: “Mau, mau lại giúp tôi đi, để cậu ta ăn hết đống này ông không sợ cậu ta biến thành bim bim luôn à?”

Khôi Nguyên lắc đầu bó tay, đúng là hai thằng con nít. Hắn ngồi xuống cạnh Bảo Khôi, đưa tay ra cầm lấy bịch bim bim kéo ra, Bảo Khôi không chịu đổ luôn cả người vào lòng hắn ăn vạ: “Của em mà!”

Khôi Nguyên ôm chặt lấy Bảo Khôi, hắn rút mạnh bịch bim bim lên vứt cho Hoàng Hiệp: “Để riêng 5 gói ra còn lại mang chia đi.”

Hoàng Hiệp tóm được bỏ riêng 5 gói vứt lại cho Khôi Nguyên. Lúc này Khôi Nguyên mới thả Bảo Khôi ra rồi cầm 5 gói bim bim còn lại đưa cho cậu. Bảo Khôi không cầm lấy, cậu quệt nước mắt quay đầu đi, với người mở ba lô rồi lấy đồ dùng để vệ sinh cá nhân.

Thấy Bảo Khôi đứng dậy cứ thế đi, Hoàng Hiệp hơi ái ngại đưa lại bịch bim bim cho Khôi Nguyên: “Hay là thôi đi, cậu đem trả lại cậu ý đi này.”

Khôi Nguyên lắc lắc đầu đứng dậy đuổi theo Bảo Khôi: “Không cần, cứ chia cho mọi người đi, để tôi đi nói chuyện với em ấy.”

Tuy rằng Khôi Nguyên đã nói thế nhưng Hoàng Hiệp vẫn ôm rịt lấy bịch bim bim mà không dám chia, nhỡ đâu hai người đó cãi nhau đến mức chia tay thì cậu ta không chịu nổi trách nhiệm đâu.

Khôi Nguyên tiến vào phòng tắm, xung quanh cũng có vài người đang đánh răng nên hắn chỉ đứng dựa vào tường gần chỗ Bảo Khôi.

Bảo Khôi ngước mắt lên liếc Khôi Nguyên một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục đánh răng, hoàn toàn không thèm để ý tới hắn nữa. Nhìn Bảo Khôi mắt đỏ hoe phồng mồm giận dỗi, Khôi Nguyên buồn cười nhưng không dám cười ra tiếng, hắn khoanh hai tay trước ngực thản nhiên nhìn cậu.

Đợi mọi người đi ra ngoài hết, Khôi Nguyên mới tiến lại ôm lấy Bảo Khôi hỏi: “Sao vậy? Giận anh hả?”

Bảo Khôi không tránh cái ôm của hắn, cậu tựa cằm lên vai hắn phồng mồm nói: “Của em mà, hôm qua anh đã cho hết đống anh mua cho em rồi, em chỉ còn lại mỗi bịch ý thôi vậy mà sáng nay anh cũng cho hết nốt.”

“Ừm… tận 60 gói đó, em định ăn đến lấp đầy người bằng bim bim à? Anh để lại cho em 5 gói rồi còn gì?”

Bảo Khôi lắc đầu không chịu, cậu khó chịu đến mức rơi cả nước mắt: “Nhưng đấy là phần thưởng anh đạt được mà, phải là của em chứ? Sao anh lại chia cho người khác?”

*Phì* Khôi Nguyên phì cười, đây là thỏ ngốc nhà hắn ghen hả? Quá ngốc, quá là đáng yêu, hắn khẽ đẩy Bảo Khôi ra lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng phân tích: “Ngoan, những thứ khác anh đều cho em, nhưng ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ không tốt.”

“Haizz” Càng được dỗ càng khiến Bảo Khôi cảm thấy tủi thân, cậu bĩu bĩu môi nước mắt chảy thành hàng thi nhau rơi xuống. Khôi Nguyên nhìn không chịu không nổi nhẹ thở dài, hắn nâng mặt cậu lên, cúi xuống thơm một phát vào mắt cậu. Bảo Khôi chớp chớp mắt, hít hít mũi nhìn hắn. Khôi Nguyên cười nhẹ dỗ dành: “Ngoan nhé, lát nữa anh kiếm đồ về cho em làm kỉ niệm được không?”

Bảo Khôi lắc lắc đầu nũng nịu nói: “Nhưng mà làm gì còn hội chơi nữa, kiếm được ở đâu chứ?”

“Lát nữa mượn xe đạp của resort chở em đi tìm, được không? Em thích gì thì anh sẽ mua cho em cái đó.”

Bảo Khôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, cậu ôm lấy eo Khôi Nguyên đợi cho khuôn mặt khô nước mắt mới chui ra. Khôi Nguyên cũng chẳng ngại cậu bôi nước mắt, nước mũi vào áo hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành cậu.