Tiếng nhạc nhẹ nhàng, sân khấu màu sắc, những ánh đèn dịu vàng bao quanh bữa tối BBQ ngoài trời tạo nên cảm giác ấm cúng.
Người qua người lại tấp nập, nói nói cười cười ồn ào. Có nhóm đuổi bắt nhau ầm ĩ, có nhóm tụ tập nói chuyện rôm rả,… Nhưng tất cả đều nở nụ cười tươi tắn ở trên môi, mang đậm sức trẻ của tuổi thanh xuân.
Cuối lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9, tất cả bọn họ chuẩn bị phải bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất của đời người, đó là thi vào cấp 3. Sau buổi hôm nay tất cả sẽ phải lao vào học tập quên ngày quên tháng, nhưng giờ phút này chẳng còn ai nghĩ về những việc đó nữa, tất cả đều dồn hết tinh thần vào buổi trải nghiệm trước khi vào lò này.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người, nam MC bước lên sân khấu, anh ta mặc bộ quần áo vest sang trọng, tay cầm mic hướng mặt xuống dưới nói: “Xin chào tất cả các bạn học sinh cùng các thầy cô giáo khối lớp 9 của trường Trung Học Cơ Sở Long Đình. Tôi xin mời các bạn cùng các thầy cô ổn định chỗ ngồi để chúng ta sẽ bắt đầu chương trình gala cùng bữa tiệc tối BBQ ngoài trời ngày hôm nay.”
Đợi mọi người ai cũng đã tìm được vị trí ngồi xuống, anh ta tiếp tục nói: “Trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi tên là Trung Đức, là MC sẽ đồng hành cùng mọi người trong buổi gala của trường chúng ta tối hôm nay.”
Ở dưới tất cả đều hào hứng vỗ tay. Các món ăn cùng đồ uống lần lượt được đưa ra. Nam MC cầm một cốc nước trên tay, anh đi xuống dưới phía mọi người: “Bây giờ để bắt đầu bữa tiệc, tôi mời tất cả các thầy cô cùng các em học sinh chúng ta cùng đứng dậy nâng ly được không ạ?”
Mọi người lục tục đứng dậy cùng giơ cốc lên hướng về phía nam MC.
“Vâng, cảm ơn mọi người, bây giờ tất cả hãy hô theo tôi nhé! 1, 2, 3… Dô. 1, 2, 3… Dô. 1, 2, 3… Uống!”
Sau khi uống cạn ly, tất cả đều nở nụ cười trên môi, không khí lúc này đã lên cao trào. Nam MC tiếp tục dẫn dắt mọi người: “Bây giờ xin mời tất cả ngồi xuống, chúng ta cùng nhâm nhi bữa tối ngày hôm nay!”
Bảo Khôi vui sướng ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cậu được tham gia hoạt động như thế này. Khôi Nguyên thấy cậu hào hứng đến nhấp nhổm không yên, hắn buồn cười giữ cậu lại rồi gắp thịt cho cậu: “Mau ăn đi, chẳng phải em kêu đói hay sao?”
“Ừm, ừm… em vẫn đang ăn mà!” Bảo Khôi gật gật đầu gắp miếng thịt lên ăn nhưng đầu vẫn không ngừng lắc lư theo từng lời dẫn dắt của MC.
“Ăn thì ngồi yên cho anh, sao cứ nhấp nhổm vậy? Muốn bị đau bụng à?” Khôi Nguyên buồn bực hơi nặng giọng với Bảo Khôi. Cậu ấm ức phồng mồm giận dỗi: “Mắc gì mắng em? Tại em vui chứ bộ, đâu phải ngày nào cũng có thể chơi vui như vậy đâu.”
“Ồ” Khôi Nguyên chẳng có cảm giác đồng cảm tẹo nào, hắn phũ phàng chặn họng cậu: “Vậy mà có người từng nói với anh là người đó chỉ cần bạn bè qua mạng thôi, chẳng muốn chơi cùng người khác.”
Bảo Khôi tức giận nhưng mà cậu cãi không lại, vì đúng là cậu đã từng nói như vậy. Nhưng giờ khác rồi mà, mắc gì cứ lôi ra nói cậu hoài.
Hễ giận dỗi là Bảo Khôi lại không biết phải trái là gì, cậu quay ngoắt đầu đi không thèm để ý tới Khôi Nguyên nữa, những đồ hắn gắp cho cũng bị cậu vứt ra. Khôi Nguyên hít một hơi thật sâu, mí mắt hắn giật giật, giọng trầm xuống đe dọa: “Một là gắp lại ăn hết cho anh, hai là giờ anh đánh nát mông em.”
Bảo Khôi chẳng thèm quan tâm, cậu vẫn đang giận đấy. Mắc gì tự nhiên nạt cậu, giờ lại còn dọa đánh cậu. Cậu không thèm sợ đâu, ở đây đông người như vậy cậu không tin Khôi Nguyên sẽ vạch cậu ra đánh. Hừ! Lời đe dọa như thế chỉ có con nít mới sợ.
Bảo Khôi bị giận dỗi che mờ mắt nên quên mất một điều, Khôi Nguyên chưa từng dọa cậu, hắn dám nói dám làm. Hắn không chỉ đơn giản là người yêu của cậu, mà còn là người được bố mẹ cậu giao cho trọng trách dạy dỗ cậu nữa.
Khôi Nguyên thấy Bảo Khôi không có ý định hối cải, hắn cố gắng kìm lại cơn tức rồi hạ đũa xuống. Hắn tựa lưng lên thành ghế, khoanh tay lại, nhíu mắt nhìn chằm chằm Bảo Khôi khiến cậu hơi chột dạ.
“Khôi! Anh cho em một cơ hội cuối cùng, đừng khiến anh mất kiên nhẫn. Em đừng tưởng ở đây đông người thì anh không có biện pháp xử lý em.”
Bảo Khôi từ từ quay đầu sang nhìn Khôi Nguyên, miệng cậu mếu xệu, mặt nhăn nhó: “Sao anh cứ vậy hoài, em đâu có làm gì đâu?”
“Vậy anh nhắc em ngồi ăn đàng hoàng là anh sai à mà em còn tỏ thái độ với anh?” Khôi Nguyên gằn giọng nói. Hắn cũng phải nể phục bản thân vì sức chịu đựng của hắn quá quá tốt, nếu không phải cậu mà là người khác thì hắn đã đánh cho một trận từ lâu rồi. Nhưng Bảo Khôi luôn không biết điều, cậu không bao giờ quan tâm đến sự nhân nhượng của hắn. Cậu dường như rất thích chọc vào ổ kiến lửa, luôn dễ dàng khiến Khôi Nguyên muốn dần chết cậu.
“Nhưng anh nạt em, lại còn dọa em trước mà?”
“Nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh ngay từ đầu thì anh có cần phải làm vậy không? Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu thôi, em có chịu ngồi ăn một cách ngoan ngoãn hay không?”
“Thì… thì có.” Bảo Khôi cúi đầu xuống ngồi nghiêm chỉnh, môi trề ra chọc chọc đũa vào bát.
“Có thì gắp lại ăn tử tế cho anh.”
Bảo Khôi phụng phịu vung vẩy gắp lại. Khôi Nguyên nhìn mà ngứa mắt, nhịn không được phải nạt tiếp: “Có ăn đàng hoàng được hay không đây?”
“Thì em đang ăn đàng hoàng đây còn gì?” Bảo Khôi ngẩng mặt lên ấm ức nói. Nếu ở nhà chắc chắn cậu không dám cãi lại đâu, nhưng dù sao hôm nay ở ngoài có muốn xử lý thì chắc chắn Khôi Nguyên sẽ để về nhà mới xử lý, thế nên gan cậu to hơn hẳn.
“Có cần anh dạy em đánh vần hai chữ đàng hoàng không?”
Nói gan to thì gan to chứ Khôi Nguyên mà đã căng rồi thì chắc chắn Bảo Khôi sẽ ngoan ngoãn lại. Cậu vội ngồi thẳng lưng, gắp đồ ăn tử tế, rồi lầm bầm trong miệng: “Em biết rồi mà!” Nhìn Bảo Khôi ngoan ngoãn trở lại Khôi Nguyên mới cầm đũa lên tự mình tiếp tục ăn.