Đến nội dung chính

Chương 47

admin 1.269 Chữ Cài Đặt

“Tìm Minh Tiến trước, bắt được cậu ta thì chúng ta sẽ nhẹ gánh hơn, cho dù sau đó bọn họ có phát hiện ra chiêu trò của chúng ta thì cũng không kịp nữa rồi.” Đức Duy nói.

Đức Duy là người có đầu óc và rất thông minh, cậu ta luôn là người giúp lớp đưa ra các sáng kiến nên lời cậu nói ai cũng tin phục.

Minh Tiến luôn luôn tin tưởng vào sức lực và cơ bắp của bản thân, hắn đủ tự tin có thể tách đội để đi săn một mình. Cho nên khi hắn bị một đám gồm bảy người lao vào dữ chặt, xé rách bảng tên thì chỉ còn biết uất ức bị loại. Nhưng đội Bảo Khôi chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị Khôi Nguyên nhân lúc hỗn loạn nhẹ nhàng tiến lại xé bảng tên, loại được hai người của đội họ, khiến cho đội bọn họ sợ hãi chạy toán loạn.

Đức Duy tuy nhìn cao cao dáng thư sinh tuy nhiên lại chăm chỉ tập thể hình và chăm thể thao cùng hội Khôi Nguyên và Minh Tiến, sau khi bị tách ra hắn cũng tự mình loại được hai người tách lẻ của đội Khôi Nguyên.
Hoàng Hiệp cùng Bảo Khôi đi cùng nhau, hai người vừa đi vừa nhìn trước ngó sau như đi ăn trộm, chỉ sợ trong không khí đùng cái nhảy ra người của quân địch. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, phía trước có hai người đội địch đang đợi sẵn chặn đường bọn họ.

“Cậu mau chạy đi tôi sẽ ở lại cản bọn họ.” Hoàng Hiệp đứng ra anh dũng chắn cho Bảo Khôi: “Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu bị bắt đâu.”

Bảo Khôi cảm động suýt rơi nước mắt, cậu lâm li bi đát vỗ vỗ vai Hoàng Hiệp nói: “Người anh em, cậu yên tâm đi sau khi thoát được tớ nhất định sẽ tu luyện thật tốt sau đó quay về trả thù cho cậu.”

Hoàng Hiệp quay lại nhìn cậu, biểu cảm đầy vẻ quyết chiến tử trận: “Được, tôi đây tin cậu, hãy cố gắng sống sót hoàn thành nhiệm vụ của Duy giao cho, cậu là hy vọng của đội chúng ta đó.”
Bảo Khôi gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi quay đầu dứt khoát chạy đi. Cậu chính là niềm tin và hy vọng của đội, không thể để mọi người thất vọng được. Trong khi chạy đi cậu nghe thấy giọng gào thét của Hoàng Hiệp ở phía sau, quệt nhẹ giọt nước mắt (mồ hôi) chảy dài trên mặt, cậu chạy về phía ánh sáng, nơi cứu rỗi đội bọn họ…

Hoàng Hiệp anh dũng hy sinh cũng giết được một người của quân địch, sau đó Đức Duy kịp thời chạy tới xử lý nốt người còn lại. Vừa đứng lên định đi kiếm Bảo Khôi thì cậu ta nghe một tiếng *doẹt*, Đức Duy quay lại Khôi Nguyên đã đứng sau cậu từ bao giờ, trên tay đang cầm bảng tên của cậu ve vẩy.

“Cậu là ma à? Đi lại sao không có tiếng vậy?” Đức Duy bực mình hỏi.

Khôi Nguyên nở nụ cười thật tươi nói: “Có tiếng động thì sao tóm được cậu, giờ tôi phải đi tìm bảo bối của tôi đây!” Nói rồi Khôi Nguyên mặc kệ Đức Duy tức đến trợn tròn mắt cứ thế thong thả bước đi.
Bảo Khôi nấp sau cái cây cổ thụ ngó ra ngoài, cậu nghe trên loa giọng thầy phụ trách thông báo người bị loại thì run cầm cập. Nhẩm nhẩm tính, vậy là giờ chỉ còn mỗi mình cậu cùng Khôi Nguyên nữa thôi, ít ra tới hiện tại vẫn trong kế hoạch của Đức Duy, cố gắng để lại cậu cuối cùng để đối phó với Khôi Nguyên – Boss cuối.

“Em đang làm gì thế, bảo bối?” Nhìn cậu bám lấy cây chổng mông ngó ngang ngó dọc, Khôi Nguyên buồn cười hỏi.

Tự dưng nghe tiếng nói ở đằng sau khiến Bảo Khôi giật mình quay đầu lại, Khôi Nguyên đang tựa người vào cái cầu trượt, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu mỉm cười. Bảo Khôi sợ hãi hỏi: “Anh ở đây từ lúc nào vậy?”

“Cũng lâu rồi, anh đi theo em từ lúc em tách ra khỏi Hoàng Hiệp cơ, thấy em cứ đứng đây tìm gì đó nên tới hỏi để tìm giúp.”

“Anh… anh… anh là cái đồ đáng ghét.” Bảo Khôi xấu hổ chỉ tay vào hắn mắng: “Sao anh không lên tiếng chứ?”

“Thì tại em chạy vội như vậy, sợ ảnh hưởng thời gian của em nên anh chỉ có thể bám theo ở đằng sau thôi.” Khôi Nguyên nhún vai ra điều vô tội.

“Hừ, đừng tưởng là đội anh đã thắng chắc mà kiêu ngạo nhé. Em còn vũ khí bí mật đấy!” Bảo Khôi kiêu ngạo nói.

*Phì* Khôi Nguyên buồn cười đứng thẳng người dậy, hắn dang hai tay ra nói với Bảo Khôi: “Ồ, em có vũ khí gì thì mau lấy ra đi, anh sẵn sàng chết dưới tay em rồi đây!”

Thấy mình bị khinh thường Bảo Khôi tức giận nói: “Anh đứng yên đấy, để em phổ biến luật chơi.” Thấy cậu nói tự nhiên như vậy Khôi Nguyên bật cười: “Haha, được rồi em nói đi.”

Bị cười nhạo cậu cũng hơi xấu hổ, nhưng nghĩ tới kế hoạch của cả đội cậu đành nhịn lại nói: “Bây giờ anh cùng em tiến lại gần nhau, không được ngăn cản không được dùng vũ lực, sau đó em sẽ hô 1 2 3, khi em đếm đến 3 ai nhanh tay xé của người kia trước thì sẽ giành chiến thắng.”

Khôi Nguyên mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”

Được sự đồng ý, Bảo Khôi bước từng bước tiến lại gần hắn, Khôi Nguyên chỉ đứng yên mỉm cười đợi cậu. Khi chỉ còn cách hắn ba bước chân Bảo Khôi giả vờ trượt chân ngã, Khôi Nguyên vội vàng đưa tay ra đỡ cậu, nhân lúc ý Bảo Khôi đưa tay vòng ra sau Khôi Nguyên cầm lấy bảng tên chuẩn bị xé thì nghe cái *doẹt*. Khôi Nguyên đỡ cậu dậy, trên tay đang cầm bảng tên của cậu.

“Em không phục, anh gian lận, rõ ràng nói là đợi em đếm cơ mà?” Bảo Khôi phụng phịu cãi lý. Khôi Nguyên không nói gì chỉ quay lại cho Bảo Khôi nhìn bảng tên của hắn đã bị cậu xé một nửa.

Bảo Khôi cười cười nịnh nọt nói: “Em nói anh này, anh đúng là nhạy cảm quá rồi, chẳng qua em trượt chân ngã nên cố tìm điểm tựa mới chẳng may làm rách bảng tên của anh thôi, chứ em nào có ý định xé đâu.”

Khôi Nguyên quay lại đối diện với cậu rồi cười khẩy: “Em cũng nhạy cảm quá rồi, vì em quá nặng nên trong lúc đỡ em anh nhỡ tuột tay xé rách bảng tên của em thôi.” Bảo Khôi nghe vậy vội vàng chân chó nói: “Vậy lượt này không tính, chúng ta làm lại đi!”

Khôi Nguyên bóp bóp má cậu nói: “Em nói em xem, chơi bẩn cũng không thắng được anh, cho em cả trăm lần nữa em thắng nổi sao?”

Bảo Khôi tức giận đá chân Khôi Nguyên, cậu không nói gì nữa tiến về phía đội của mình vì cậu biết Khôi Nguyên nói đúng. Cho dù có cho cậu trăm cơ hội thì với sức lực của mình cậu cũng chẳng thể thắng được hắn cho dù là một lần.