Đến nội dung chính

Chương 23

admin 1.132 Chữ Cài Đặt

Hôm nay là buổi học cuối để nghỉ tết nên lớp của Bảo Khôi và Khôi Nguyên quyết định rủ nhau đi ăn chúc mừng sau khi kết thúc buổi học.

Giữa tiếng hò reo tươi cười của cả lớp thì ở một chỗ trong góc tường sát bên cửa sổ gương mặt của Bảo Khôi méo xệch, bầu không khí vui mừng của mọi người chẳng thể nào lây nhiễm sang cho cậu được.

Biết làm sao đây, tết đến cậu chẳng thể thường xuyên gặp Khôi Nguyên được nữa. Năm nay trường cậu cho nghỉ tết từ ngày 27 tháng 12 đến hết mùng 7 tháng 1 âm lịch, đồng nghĩa là tận 11 ngày cậu không được gặp Khôi Nguyên. Nào đâu có ai có thể hiểu nổi cho tâm trạng lúc này của cậu cơ chứ?

Khôi Nguyên đang vui vẻ cười đùa hẹn lịch đi chơi với bọn Hoàng Hiệp, Minh Tiến cùng Đức Duy, hắn đánh mắt nhìn sang thấy Bảo Khôi ngồi một mình miệng méo xệch, hắn tiến lại gần bóp bóp mặt cậu hỏi: “Sao vậy?”
Bảo Khôi buồn thỉu buồn thiu kể lể: “Năm nay nhà tôi phải về quê nội ăn tết từ ngày 27 lận.”

Khôi Nguyên không cảm thấy có gì lạ, hắn bình tĩnh hỏi tiếp: “Ừm, vậy bao giờ lên?”

Bảo Khôi nằm gục ra bàn buồn tủi nói: “Phải mùng 3 mới lên, nhưng mà sau đó lại về quê ngoại nữa, tận mùng 7 tôi mới về để đi học.”

“Ừm, tôi biết rồi.” Khôi Nguyên gật đầu nói. Bảo Khôi thấy hắn không có phản ứng gì lớn thì tủi thân lắm. Cả tết chẳng thể gặp nhau đấy thế mà hắn lại bình tĩnh như không có gì xảy ra vậy á?

Bảo Khôi phồng mồm quay đầu sang bên kia gục mặt xuống không thèm để ý đến Khôi Nguyên nữa, vậy nên cậu đã bỏ lỡ hình ảnh ánh mắt hắn đậm ý cười nhìn cậu đầy chiều chuộng.

“Chiều tan học đi cùng mọi người đi, tôi xin phép bố mẹ bạn cho.” Khôi Nguyên khẽ cười vỗ vỗ vai cậu nói.
Bảo Khôi quay đầu lại nhìn hắn, nhỏ giọng nũng nịu: “Tôi không muốn đi đâu!”

Khôi Nguyên vuốt nhẹ đầu Bảo Khôi, hắn tự giác hạ giọng khuyên nhủ: “Còn mỗi tối nay là tôi với bạn có thể gặp nhau, sau đó tận 11 ngày không thể gặp đó.”

Nghe vậy Bảo Khôi cảm thấy thoải mái hơn, hóa ra là hắn cũng để ý tới việc này. Cậu ngại ngùng nói: “Vậy được rồi, tôi đi vì bạn đó nha!”

“Được, giờ qua kia nói chuyện với mọi người nhé?”

Bảo Khôi lắc đầu từ chối: “Bạn qua đi, tôi không muốn qua đâu!”

“Mau đứng dậy qua với tôi.” Khôi Nguyên chẳng để ý tới lời phản đối của Bảo Khôi, hắn nắm tay kéo cậu dậy: “Chẳng nhẽ sau này bạn cứ định thế này mãi à? Tôi đi chơi bạn thui thủi một mình ở nhà hửm?”

Bảo Khôi mím mím môi không nói gì, cậu theo đà kéo của Khôi Nguyên đứng dậy đi theo hắn. Bọn Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy đang thảo luận về hai người họ, thấy cả hai tới lập tức im lặng ngượng ngùng cười cười.
Đức Duy ngồi dịch vào sát với Minh Tiến rồi quay ra cười nói với hai đứa: “Hai cậu ngồi xuống đây này, bọn tớ đang thảo luận xem tối nay định tổ chức như thế nào? Các cậu có ý kiến gì không?”

Khôi Nguyên ngồi xuống cạnh Đức Duy rồi kéo Bảo Khôi xuống ngồi cạnh mình. Hắn quay sang nhìn cậu nhướng mày ý hỏi cậu có ý kiến gì không? Bảo Khôi nhẹ lắc đầu, thấy vậy hắn mới quay ra nói: “Bọn tôi không có ý kiến gì, cứ theo lớp mình thôi.”

“Vậy đợi lát nữa xem cả lớp mình sao đi, trong tết mọi người có định đi đâu không?” Minh Tiến hỏi.

“Đi Hạ Long đi, năm nay bố mẹ tớ đi du lịch với nhau rồi, tớ được thả rông đi chơi tự do.” Hoàng Hiệp hào hứng nói.

“Mọi người thấy sao?” Khôi Nguyên hỏi.

“Tớ thấy cũng được.” Minh Tiến gật đầu không phản đối.

“Ừ, tớ không có ý kiến gì, vậy bao giờ đi được đây?” Đức Duy cũng ủng hộ.

“Tôi đi thăm ông bà vào mùng 1, mùng 2 tết nên có thể đi vào 27 đến 30 tết hoặc là từ mùng 3 tới mùng 7 tết. Các cậu xem thời gian sao cho tiện.” Khôi Nguyên nói xong thấy Bảo Khôi giật giật tay áo hắn, hắn quay sang nhỏ giọng hỏi cậu: “Sao thế?”

Bảo Khôi cúi đầu lí nhí đáp: “Không có gì.”

Khôi Nguyên cũng không để ý nữa mà quay lại tiếp tục bàn luận với mọi người. Vì tiếng nói chuyện của hai người quá nhỏ nên những người khác không ai nghe thấy gì, bọn họ vẫn đang sôi nổi thảo luận:

“Vậy quyết định mùng 3 thì đi cho được nhiều thời gian nhé?” Đức Duy chốt thời gian.

“OK.”

“Không vấn đề gì.”

Tất cả đều gật đầu đồng ý không có ý kiến nào khác.

“Vậy từ 27 thì đi đâu chơi đây?” Hoàng Hiệp tiếp tục hỏi. Nó là người ham chơi, nếu phải ở nhà dù chỉ là một ngày thôi cũng không khác gì là đang cầm tù nó cả.

“Hay là đi Hội An đi. Nơi đó rất đẹp với lại đi hai ngày một đêm là vừa dịp luôn.” Minh Tiến nói.

“Vậy được, Bảo Khôi có ý kiến gì không?” Nãy giờ thấy cậu vẫn luôn im lặng không nói gì nên Đức Duy kéo cậu vào cùng thảo luận với bọn họ.

“Tôi… tôi không đi được, tôi phải về quê suốt dịp tết rồi.” Bảo Khôi bối rối đáp lời. Vì không ngờ rằng mình sẽ bị hỏi tới nên cậu hơi lúng túng, tay cậu càng nắm chặt vạt áo Khôi Nguyên hơn.

“Vậy sao? Thế thì tiếc thật, tết mà đi Hội An thì đẹp lắm đó.” Đức Duy nhún vai tiếc nuối: “Vậy đành hẹn cậu dịp khác vậy.”

“Ừm…” Bảo Khôi mím chặt môi gật nhẹ đầu.

“Thế chốt kèo vậy nha, mai 7 giờ có mặt đó.” Hoàng Hiệp mặc kệ Bảo Khôi, nó xoay mọi người về lại vấn đề chính. Bảo Khôi không đi được thì càng tốt, lần trước cậu làm nó mất mặt nên nếu đi cùng nhau chỉ khiến nó càng thêm khó chịu.

“Ừm được, đi bằng gì đây?” Minh Tiến hỏi.

“Đi xe nhà tôi đi, để tôi báo với bố mẹ một tiếng mượn tài xế của họ.” Khôi Nguyên nói.

“OK.”

“OK.”

Những người khác sôi nổi đồng ý, chỉ có Bảo Khôi là cúi thấp đầu càng ngày càng yên lặng.