Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ I, tâm trạng của Bảo Khôi không được ổn định cho lắm. Cậu dường như rơi vào trạng thái lo lắng quá mức đến nỗi chẳng thể yên tâm học hành vào đầu.
Khôi Nguyên nhìn cậu lo đến mất ăn mất ngủ thì không nhịn được đành hỏi: “Rốt cuộc thì sao đây? Thi xong rồi bạn còn lo gì nữa?”
“Không biết nữa, nhỡ như tôi bị điểm kém thì sao?” Bảo Khôi buồn tủi nói.
Khôi Nguyên buồn cười nhìn cậu nói ra lời trêu chọc: “Bạn mà cũng lo điểm kém cơ à? Xưa nay có được điểm cao bao giờ đâu?”
“Lần này làm sao mà giống được chứ?” Bảo Khôi có cảm giác như mình không còn sức sống nữa. Học kỳ này Bảo Khôi đã rất rất cố gắng rồi nhưng cậu lại mất gốc quá lâu, cho dù có được Khôi Nguyên ôn cho những phần trọng điểm đi chăng nữa thì Bảo Khôi vẫn không có lấy một chút tự tin nào cả.
Khôi Nguyên nhướng mày, hắn khẽ cười hỏi lại: “Khác chỗ nào? Hửm?”
“Bạn biết rõ rồi còn hỏi.” Bảo Khôi cau có mặt mày, cậu bực dọc đáp lời: “Còn không phải tại bạn à? Nếu lỡ điểm kém quá thì sao tôi có thể được học sinh tiên tiến chứ?”
Bảo Khôi rất rất rất tức giận. Cứ như ngày xưa, đáng nhẽ ra thi xong là cậu phải vui vẻ ăn mừng đến cả tháng trời. Nếu không phải Khôi Nguyên cứ nhất định bắt buộc cậu phải được học sinh tiên tiến mới chịu nói cho cậu biết hắn có thích cậu hay không, thì giờ cậu đâu đến mức ăn không ngon ngủ không yên như thế này chứ?
Khôi Nguyên thấy Bảo Khôi lại xù lông thì không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng cố gắng an ủi: “Không sao đâu, còn kỳ II có thể gỡ lại được mà.”
Bảo Khôi thở dài lắc đầu chán nản: “Đâu dễ như vậy đâu chứ?”
Khôi Nguyên đưa tay xuống dưới bóp bóp gáy Bảo Khôi, hắn mắt hắn nghiêm túc nhìn Bảo Khôi dường như hắn rất tin tưởng vào cậu. Hắn cũng chẳng ngại ngần nói ra những lời cổ vũ cố gắng giúp cậu lấy lại động lực: “Bạn chỉ cần cố gắng thì không có gì là khó cả.”
Bảo Khôi nhỏ giọng oán giận: “Tôi đâu có thông minh như bạn đâu chứ?”
Khôi Nguyên khẽ cười, đôi mắt hắn cong lên như hình trăng lưỡi liềm. Hắn nâng mặt Bảo Khôi lên nhìn thẳng vào mắt cậu đảm bảo: “Có mà, bạn tôi rất thông minh chẳng qua hơi lười xíu thôi.”
Bảo Khôi mím chặt môi. Mỗi khi Khôi Nguyên khẳng định, đôi mắt hắn sẽ nhìn chăm chú người đối diện tạo cho họ sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng với Bảo Khôi, ngoài giúp cậu tự tin về bản thân thì hắn còn khiến cậu ngượng ngùng nữa: “Xì, làm gì có ai an ủi người khác giống bạn chứ. Chẳng phải bạn cứ trả lời câu tỏ tình của tôi là xong à?”
“Không được, đã là quy ước thì phải tuân thủ, cái gì có dễ dàng quá thì sẽ không biết trân trọng.”
“Tôi sẽ trân trọng bạn mà! Bạn nói cho tôi nghe đi…” Bảo Khôi nắm lấy tay áo Khôi Nguyên năn nỉ.
“Không được, lấy thành tích của bạn để chứng minh đi. Nhé!” Khôi Nguyên nhẹ nhàng vuốt hai má phúng phính của cậu khuyên nhủ.
“Ò…” Bảo Khôi buồn bực trả lời.
“Đừng nghĩ nữa, hôm nay tôi chơi game với bạn được không?”
“Vậy cũng được.”
.
Ngày có điểm thi, Bảo Khôi ngồi trên lớp tâm trạng cứ bồn chồn hết vặn trái lại vặn phải. Đến khi có điểm thì cậu lại chẳng dám mở ra xem, Khôi Nguyên đành phải xem thay cho cậu.
Tất cả các môn của Bảo Khôi đều đủ điểm chỉ mỗi môn văn thiếu 0.5 là học kỳ I cậu được học sinh tiên tiến. Thấy cậu gục xuống bàn không động đậy gì nữa, hắn chỉ vuốt đầu cậu an ủi chứ không nói gì.
Đợi một lúc sau Khôi Nguyên vẫn không thấy Bảo Khôi ngẩng lên, vai cậu còn hơi run run, hắn nhíu mày nâng cậu dậy. Quả nhiên như hắn nghĩ thỏ con của hắn lại khóc nhè rồi, hắn giúp cậu lau nước mắt, khẽ thở dài: “Sao vậy? Bạn đã làm rất tốt rồi, chỉ thiếu có 0.5 điểm văn thôi mà?”
“Nhưng bạn đã giúp tôi ôn trọng điểm vậy mà tôi vẫn chẳng được học sinh tiên tiến. Học kỳ II học còn khó hơn sao tôi thi nổi chứ?”
“Không đâu, bạn mới chỉ học một tháng mà thi đã được điểm như thế này là tốt rồi. Còn tận 4 tháng nữa mới tới kỳ thi học kỳ II, chúng ta cùng nhau cố gắng nha!”
“Nhưng nếu tôi không được thì sao? Rõ ràng lần này tôi đã cố gắng như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thành công đó thôi.” Nói rồi cậu lại xị mặt muốn khóc.
“Sẽ không đâu, bạn chỉ cần chịu khó nghe giảng thôi còn lại để tôi lo nhé. Tôi sẽ tiếp tục giúp bạn ôn trọng điểm, được không?”
“Thế nhưng… nhỡ đâu ý, vẫn không được thì sao?” Đôi mắt Bảo Khôi hơi đỏ vẫn còn vương vài giọt nước mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên bị nhìn khiến cho tim rung động nhưng bên ngoài hắn vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thản, hắng hắng giọng hắn nói: “Vậy thì đành chịu thôi.”
“Đành chịu là sao nha? Bạn phải nói rõ đi chứ? Tôi cố gắng rồi mà vẫn không được thì bạn vẫn phải trả lời câu tỏ tình của tôi nhé?”
Khôi Nguyên nắm chặt tay đưa lên miệng che đi nụ cười, hắn quay mặt đi nghẹn giọng nói: “Đến lúc đó rồi tính.”
Bảo Khôi phồng mồm năn nỉ: “Không muốn đâu, bạn hứa với tôi đi mà”
Khôi Nguyên chỉ mỉm cười xoa đầu cậu chứ không trả lời, Bảo Khôi thấy năn nỉ hắn thế nào cũng không được thì tức giận quay đầu đi: “Hừ”
Khôi Nguyên dịch tay xuống bóp bóp gáy Bảo Khôi an ủi, cậu uể oải chán nản lại gục mặt xuống bàn: “Bạn kì quá à!”
Tim Khôi Nguyên như nhũn ra rồi, cậu cứ vậy sao hắn có thể thôi bắt nạt cậu được đây? Thỏ con của hắn quá dễ thương rồi!