Bên trong xe hơi, Nhậm Lạc Anh nhìn Nhậm Âm Di đang tháo dây an toàn, cô biết rõ đứa cháu của mình đã lớn, có thể tự nhận thức được nguy hiểm và bảo vệ bản thân.
Nhưng nhìn khuôn mặt tựa như đóa hoa hồng ban mai mới nở, cô thực sự không thể không lo, bèn cất giọng dặn dò: “Vào nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, ai đến cũng không được mở cửa, nhớ chưa?”
Xã hội bây giờ tuy đã hiện đại hơn trước, nhưng tội phạm không những không thuyên giảm, mà ngày càng gia tăng.
Giết người vì mâu thuẫn, tranh chấp. Giết người để thỏa mãn thú tính của bản thân. Giết người vì nghiện trò chơi điện tử… Có muôn hình vạn trạng các lý do để tội phạm ra tay hãm hại người khác.
Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.
“Cháu nhớ rồi.” Nhậm Âm Di đáp xong liền mở cửa đi ra ngoài. Cô khẽ cúi đầu chào Nhậm Lạc Anh: “Dì đi làm cẩn thận.”
Không đáp lại lời nói của Nhậm Âm Di, cũng không lái xe rời đi, Nhậm Lạc Anh im lặng dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cháu gái nhỏ.
Thật mong chờ ngày được nhìn thấy Âm Di phát huy năng lực phá án.
Nhậm Lạc Anh hơi ngửa mắt nhìn lên tầng hai tòa nhà. Thấy cháu gái đã an toàn vào nhà, cô lập tức vặn chìa khóa, chậm rãi lái xe đến cục cảnh sát.
Bên trong căn nhà có giá thuê trung bình, tất cả thiết bị điện tử hay vật dụng đều thuộc các thương hiệu quốc dân, bất kỳ người nào cũng có thể mua sắm. Khó ai có thể đoán được chủ nhân căn nhà này chính là một lãnh đạo cấp cao của thành phố.
Nhậm Lạc Anh tuy giữ chức vụ cục trưởng, nhưng mức lương hằng tháng của cô chỉ cao hơn cấp dưới và lao động phổ thông.
Số tiền kiếm được mỗi tháng đủ để cô trang trải cuộc sống, lo cho Nhậm Âm Di ăn học. Tháng nào dư dả, cô sẽ đem gửi tiết kiệm, phòng ngừa tương lai có chuyện cần dùng đến.
Nhẹ nhàng đặt ba lô xuống bàn học như một món thủy tinh dễ vỡ. Nhậm Âm Di đi đến mở toang cánh cửa gỗ. Bên trong tủ quần áo toàn là những bộ trang phục có màu đen tuyền, tất cả đều do chính tay dì ấy đặt mua cho cô.
Cô không biết lý do tại sao dì ấy lại ưu thích màu đen, nhưng dường như cô cũng rất thích tông màu tối tăm như cái quá khứ đáng nguyền rủa của mình.
Lấy cho bản thân một bộ quần áo sạch thơm, Nhậm Âm Di đóng cửa tủ rồi đi vào phòng vệ sinh.
Tuy thời tiết đang rất lạnh, cơ thể cô không đổ mồ hôi, nhưng lúc ra chơi cô đã đi bộ suốt ba mươi phút. Vì vậy, cô muốn tắm rửa lại cho sạch sẽ, sau đó mới có thể thoải mái làm những việc khác.
—
“Cốc cốc cốc.”
Vừa trở về văn phòng, Nhậm Lạc Anh còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Dù vậy, cô vẫn ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng: “Vào đi.”
“Lạc Anh, Ân Thanh nhờ mình đưa kế hoạch công tác cho cậu kiểm tra.” Cửa vừa mở ra, Trịnh Hinh Tâm đã cất giọng nói nhão như cháo heo.
“Tại sao Vu Ân Thanh lại không đích thân đưa cho tôi?” Vừa hỏi, Nhậm Lạc Anh vừa cầm lấy bảng kế hoạch.
“Ayda…” Trịnh Hinh Tâm ngồi xuống ghế sofa. Cô rót cho mình một tách trà nóng, uống một hơi rồi nói: “Cô ấy rất sợ cậu.”
Nhậm Lạc Anh đang xem đơn công tác. Nhưng nghe đến đây, cô lập tức ngẩng mặt nhìn chằm chằm Trịnh Hinh Tâm: “Sợ!”
Trịnh Hinh Tâm nghiêng người dựa lưng vào ghế, ánh mắt thích thú quan sát nữ lãnh đạo.
Quanh năm suốt tháng toàn mặc trang phục màu đen. Vẻ mặt vốn đã tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Tính tình lại còn chia thành hai vùng đại dương.
Sau một lúc đánh giá, Trịnh Hinh Tâm cảm thấy người bạn chí cốt này của mình giống hệt như thần chết, không khiến người khác cảm thấy sợ hãi mới là lạ.
Trịnh Hinh Tâm mỉm cười chống một tay lên thái dương, nhàn hạ nói: “Ân Thanh nói mỗi khi tiếp xúc với cậu, cô ấy luôn cảm thấy căng thẳng, không thể trả lời suôn sẻ các câu hỏi mà cậu đặt ra.”
“Vậy phải xem lại cô ấy có mắc chứng rối loạn lo âu xã hội hay không?” Giọng nói của Nhậm Lạc Anh đều như thời gian đang quay.
Nhìn lời văn mạch lạc nêu rõ các nội dung sẽ thực hiện trong chiến công tác, địa điểm công tác cũng cách thành phố không xa, Nhậm Lạc Anh không đắn đo hay cần chủ nhân tờ đơn giải thích thêm điều gì, cô đặt bút ký tên và đóng dấu, sau đó đặt tờ đơn ra mép bàn.
Trịnh Hinh Tâm sải bước nhận lấy đơn công tác. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt nữ lãnh đạo đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ để bàn, cô bèn hỏi: “Mới gặp đây mà đã nhớ rồi sao?”
Thông qua định vị đang hiển thị trong điện thoại, Nhậm Lạc Anh biết cháu gái nhỏ đang ở yên trong nhà, nhưng cô lại không biết con bé đang làm gì.
Điều này làm Nhậm Lạc Anh có chút khó chịu. Cô đang suy tính xem có nên gắn camera trong phòng cháu gái hay không?
Nhưng bị Trịnh Hinh Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ, Nhậm Lạc Anh ngẩng mặt nhìn lên Trịnh Hinh Tâm. Biết rõ chữ “ai” đang ám chỉ cháu gái mình, nhưng cô vẫn muốn nghe thử đáp án mà Trịnh Hinh Tâm sẽ thốt ra: “Nhớ ai?”
Trịnh Hinh Tâm ngồi lên bàn làm việc, cười nói: “Cục nợ của cậu, Nhậm Âm Di.”
Nghe vậy, Nhậm Lạc Anh tựa lưng vào ghế, nhìn Trịnh Hinh Tâm đáp: “Không nhớ.”
Trịnh Hinh Tâm vẫn không từ bỏ mà tiếp tục truy hỏi: “Vậy cậu nhìn chằm chằm đồng hồ làm gì? Muốn tan ca sớm sao?”
“Muốn đi siêu thị.” Nhậm Lạc Anh thành thật trả lời.
“Haha!” Trịnh Hinh Tâm ngửa đầu cười. Cô cứ ngỡ Nhậm Lạc Anh sẽ phun ra mệnh lệnh đuổi mình ra khỏi phòng, hoặc sẽ nói không phải, thật không ngờ người bạn thân của cô lại trả lời như vậy.
Nhận thấy bây giờ không có việc gì để làm, Trịnh Hinh Tâm tranh thủ tán gẫu thêm về chủ đề này: “Cậu định mua gì?”
“Sữa cho Âm Di.” Nhậm Lạc Anh nhàn nhạt đáp.
Thực chất, Nhậm Lạc Anh không hay tán gẫu mấy chuyện sinh hoạt thường nhật, nhưng vì đang không có việc gì làm, dùng cách nói chuyện phiếm giết thời gian, như vậy sẽ làm cô cảm thấy thời gian đang trôi qua nhanh hơn.
Trịnh Hinh Tâm vừa vuốt ve cạnh máy tính, vừa hỏi: “Biết là cậu lo lắng sức khỏe của con bé, nhưng chỉ mua sữa thôi sao?”
“Tôi định tối nay sẽ làm beefsteak cho Âm Di.” Nhậm Lạc Anh ngừng vài giây rồi nói: “Ăn kèm salad.”
Nghe xong lời này, Trịnh Hinh Tâm liền cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Lạc Anh, nhướng mày nói: “Phá án giỏi, nấu ăn giỏi, nhan sắc chim sa cá lặn, tổng thể thì thân ngọc da ngà. Kiếp trước cậu đã tu kiểu nào, còn nhớ không?”
Cảm thấy Trịnh Hinh Tâm còn muốn kiếp sau được làm người, Nhậm Lạc Anh thản nhiên nói: “Cậu từng bắn chết người, kiếp sau khẳng định không được làm người.”
“Loại khủng bố đó mà là người sao? Còn không thể so sánh với động vật bậc thấp. Mình giúp dân trừ hại, khẳng định kiếp sau được làm người.” Trịnh Hinh Tâm khoanh tay, cau mày nói.
Nói xong, Trịnh Hinh Tâm chợt nhớ đến trọng tâm quan trọng trong ý định của Nhậm Lạc Anh, cô vội hỏi: “Tối mình đến nhà cậu được không?”
Từ khi Nhậm Âm Di xuất hiện, Trịnh Hinh Tâm đều phải hỏi ý kiến của Nhậm Lạc Anh trước khi đến nhà cô ấy.
Cô ban đầu không có thắc mắc lý do người phụ nữ lại căn dặn như vậy. Nhưng sau nhiều lần bị từ chối, cô mới nhận ra Nhậm Lạc Anh rất sợ đứa nhỏ kia thấy mình xinh đẹp, hài hước mà sinh ra yêu thích, không nỡ rời xa.
“Không được!” Nhậm Lạc Anh khẽ liếc mắt sang đồng hồ, đúng như cô nghĩ, thời gian đã trôi qua nhanh hơn.
Lần nữa bị từ chối, Trịnh Hinh Tâm bất mãn “xì” một tiếng. Đáp án vẫn luôn như vậy, cô thật muốn biết đứa nhỏ kia lớn lên trông như thế nào? Có xinh đẹp như người phụ nữ hay không?
Sau khi thoát khỏi cảm giác hụt hẫng, Trịnh Hinh Tâm hỏi tiếp: “Cậu giữ kỹ như vậy, không sợ đứa nhỏ mất đi một số kỹ năng giao tiếp, hay một số mối quan hệ xã hội cần thiết sao?”
Nhậm Lạc Anh khoanh tay đáp: “Cần thiết sao? Con bé có tôi là quá đủ rồi.”
Vừa nghe xong, Trịnh Hinh Tâm liền mấp mấy môi, nhưng âm thanh chưa bật ra khỏi miệng đã bị Nhậm Lạc Anh cắt ngang: “Tôi may mắn gặp được người thật tâm như cậu, nhưng con bé chưa chắc nhận được may mắn giống như tôi!”
“Gặp được tôi là may mắn của Âm Di, nhưng tương lai không chắc vận may sẽ tiếp tục mỉm cười với con bé.”
“Chậc, chậc, chậc, xem cậu lo xa kìa!” Trịnh Hinh Tâm nói: “Cậu phải để con bé va vấp nhiều mới chững chạc được, cứ bảo bộc nó trong vùng an toàn thì làm sao nó trưởng thành được!”
“Giống tôi sao?”
“Đại khái vậy.”
“Không muốn! Âm Di chỉ cần ngoan ngoãn học giỏi, trở thành cảnh sát xuất sắc là được.”
“Haizzz, cách nuôi dạy của cậu có hơi cực đoán rồi đó.”
Trịnh Hinh Tâm vừa thốt ra lời này, Nhậm Lạc Anh liền không muốn phản biện thêm: “Tan ca rồi. Cậu đi đưa giấy cho Vu Ân Thanh đi.”
“Mình biết rồi.” Trịnh Hinh Tâm đứng thẳng người đáp. Sau đó, cô mỉm cười nhờ vả: “Thứ hai đi làm cậu nhớ gọi đánh thức mình nha.”
“Nhớ rồi.” Nhậm Lạc Anh nhẹ giọng đáp.