Tôi dễ dàng chấp nhận sự trả thù đó mà không hề chống trả, cho dù cậu ấy có muốn hủy hoại tôi đi nữa, tôi cũng có thể vui vẻ mà đón nhận. Chỉ cần Alan không bao giờ rời khỏi tôi nữa.
Bị giam nhốt tại một biệt thự hẻo lánh cách biệt hoàn toàn với thể giới bên ngoài, không internet, không sóng điện thoại, và chỉ có một mình. Thật lạ lùng rằng tôi vẫn còn thể chấp nhận được chúng.
Trước sự cam chịu quá dễ dàng từ tôi, Alan dường cũng chẳng vui vẻ lắm, bằng chứng là chúng tôi chưa thể nói với nhau bất kỳ câu nào kể từ khi gặp lại. Mỗi lần nhìn thấy tôi cậu ấy sẽ liền quay lưng đi ngay tức khác. Nhưng Alan vẫn rất chăm chỉ đến nhìn kẻ tội đồ này vào mỗi tuần, như một cách kiểm tra con mồi mình nuôi nhốt sống khốn khổ ra sao.
Nhưng chỉ có nhiêu đó tôi đã cảm thấy thỏa mãn. Nếu là Kate ngông cuồng và điện loạn của trước kia, chắc hẳn tôi sẽ làm loạn và đập phá tanh bành cái biệt thự hoang vu hẻo lánh này. Quả nhiên là một kỳ tích khi một kẻ ưa thích sự tự do như tôi lại có thể cam chịu cuộc sống giam cầm này đến gần nửa năm trời.
Một phần vì sự kỳ vọng vào việc sẽ có thể được gặp Alan hàng tuần, một phần là vì cô bé giúp việc ngây thơ và mơ mộng trong cái nhà.
Phải nói rằng tôi chưa từng thấy một ai khi làm việc cho dân xã hội đen mà vẫn có thể vui vẻ và hồn nhiên như cô bé đó. Bella là sinh viên đại học năm nhất của một trường đại học nổi tiếng, vì để có tiền chi trả cho việc học cô bé đã bất chấp việc bản thân có thể gặp nguy hiểm và nhận làm giúp việc cho Alan với mức thù lao khá hậu hĩnh. Bella sẽ chỉ đến vào cuối tuần để dọn dẹp và đưa thức ăn, thi thoảng còn mang trộm đến cho tôi một vài thứ tiêu khiển trong những chuỗi ngày nhàm chán. Cô bé khá hóm hỉnh và có tâm hồn bay bổng đến đáng sợ, điều này khiến một kẻ đã sống già đầu như tôi cũng phải cảm thấy bất lực.
Chuyện tình thỏ trắng nhỏ với đại ca xã hội đen, tiểu thư cao quý và vị học bá nhà nghèo, tổng tài bá đạo và cô thư ký yêu kiều, công chúa và quỷ vương… những suy nghĩ bay bổng về tình yêu của cô nhóc đôi mươi đều được Bella bay bổng viết ra thành sách với ước mơ có thể trở thành 1 tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Tôi cảm thấy bé hoàn toàn có thể trở thành một tiểu thuyết gia nếu muốn khi là thủ khoa duy nhất của ngành văn học trong trường.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu con bé không cố gắng biến tôi thành 1 nhân vất trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Bella nghĩ tôi và Alan có tình cảm với nhau, điều đó đã khiến tôi bật cười và cảm thấy thật ngớ ngẩn đến cực kỳ.
Cho tới tận bây giờ tôi cũng không thể xác định được tình cảm của mình đối với cậu là gì. Với một đứa trẻ sinh ra đã mồ côi và lớn lên một cách cô độc như tôi, tôi thậm chí còn chẳng thể biết tình thân và tình bạn khác nhau như thế nào chứ đừng nói đến tình yêu.
Gác lại sự mơ mộng của Bella tôi bắt đầu nhận ra gần đây tần suất đến của Alan khá ít ỏi, có khi một tháng chỉ một lần, điều này làm tôi lo lắng và trở nên sốt ruột.
Và cho đến một ngày cậu ấy trở về với cơ thể nhuộm máu với vài vết súng trên người thì tôi cũng không thể làm ngơ nữa.
Cho dù trở thành con nuôi của ông trùm buôn bán vũ khí, nhưng của sống của Alan chưa bao giờ là dễ dàng như tôi nghĩ. Cậu ấy bị lợi dụng một lần nữa, Alan trở thành một quân cờ để ông ta tìm thấy người thừa kế xứng đáng của mình. Quyền lực trong tay cậu ấy càng lớn, những kẻ muốn giết chết cậu càng nhiều.
Một kẻ đã từng lăn lội trong thế giới ngầm như tôi làm sao không thể biết rõ chứ, những kẻ đó căn bản đều sẽ không có tình người. Đó cũng chính là lý do khiến tôi rời khỏi nơi đó trước khi bị tự tàn khốc đó nuốt chửng. Alan cũng đang dần đám chìm vào cái bẫy chết người đó và tôi không thể để mặc cậu như vậy.
Sau bao nhiêu tháng ngày chưa thể nói với nhau câu gì, lời nói đầu tiên của tôi chính là khuyên cậu từ bỏ, nhưng cậu ta chỉ cười lạnh mà đáp lại tôi bằng một giọng điệu chế giễu.
“Cô đang quan tâm đến tôi sao? Cô biết rõ tôi đi đến bước đường này là vì ai mà.”
Chỉ một câu nói đó đã khiến tôi thực sự phải câm nín, tôi biết rõ mình không có tư cách và Alan chưa hề quên đi sự phản bội năm xưa. Nhưng tôi lại chẳng thể để cậu ấy tự tìm được chết!
Vậy nên tôi đã đánh đổi bằng tương lai của cậu bằng chính mạng sống của mình, như một cách để trả nợ cho cậu ấy.
Tôi đã giấu cậu và tìm đến người cha nuôi, cuộc ám sát bí mất này đã thành công nhưng kéo theo đó cũng chính là mạng sống của mình.
Thật lâu tôi mới có thể được ôm lại Alan một lần, nhưng đây lại là lần cuối cùng nên có chút tiếc nuối. Cậu đã rơi nước mặt trước mặt tôi với dáng vẻ giận dữ và tuyệt vọng. Vậy mà tôi cữ ngỡ Alan sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi trả thù được mình mới đúng, những người cậu căm ghét đều đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cậu ấy đã nói rất nhiều nhưng vẫn chẳng có một lời nào là tha thứ cho tôi, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi vì tôi đã ra đi mà không hề có tiếc nuối.
Kate… cuộc đời của mày cuối cùng cũng đã có một chút ý nghĩa!
…
Không!
Cuộc đời của tôi vẫn chẳng thể kết thúc.
Trọng sinh khi mang ký ức của kiếp trước quả là một điều vô lý, nhưng kinh khủng hơn cả việc đó là tôi lại sống lại trong nội dung của một cuốn tiểu thuyết. Và tác giả của nó không ai khác là Bella. Tôi đã từng quý cô bé đó lắm, nhưng có vẻ đây chính là một lời nguyền khi tôi liên túc cười cượt trước sự lãng mạnh sáo rỗng trong những cậu truyện của Bella
Phải mất một khoảng thời gian khá lâu để tôi có thể chấp nhận cuộc sống mới ở thể giới này. Sống như một nhân vật phụ phản diện không hề khó với một kẻ đã từng lăn lội đủ nơi hỗn tạp như tôi. Xong phiền phức lớn nhất của tôi lại là chính em trai của mình.
Charles lớn lên với tính cách càng ngày càng giống Alan của tôi!