Đến nội dung chính

Chương 18

admin 716 Chữ Cài Đặt

“Phải nhớ kỹ câu này, chỉ cần làm không chết thì cứ làm tới chết, đấu pháp và công việc đều giống nhau, cái khác về sau ta sẽ từ từ dạy ngươi. Giờ thì đi lấy túi trữ vật qua đây cho ta.”

Túi trữ vật nằm ngay bên gối Giang Ý, chỉ cần duỗi tay ra là lấy được, nhưng vì rèn luyện tiểu lam yêu nên nàng yên tâm thoải mái nằm ườn ra đó không nhúc nhích.

Tiểu lam yêu như một quả đạn pháo nhắm thẳng về phía túi trữ vật, thân thể xuyên thẳng qua cái túi. Nó vẫn chưa thành thạo trong việc khống chế thân thể nhỏ bé của mình, không biết phải làm thế nào mới có thể nhấc cái túi lên.

Giang Ý vốn định nhắc nhở một câu, tiểu lam yêu bất ngờ quay đầu lại nhìn nàng một cái.

Trên thực tế, loài lam yêu không có ngũ quan, không phân rõ trước sau, nhưng Giang Ý có thể cảm giác được. Nó đang quay đầu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hai tay nàng.
Đám mây nhỏ sôi trào, từ hai bên sườn khó khăn vươn ra hai cái xúc tu tròn vo, giống như cánh tay ôm lấy túi trữ vật.

Giang Ý nhíu mày. Lam yêu là loài có bản tính an nhàn, đầu óc không lanh lẹ bằng yêu linh hình thú, có điều nghe nói chúng từ lúc sinh ra, thấp nhất đã là cấp hoàng rồi.

Còn tiểu lam yêu của nàng chỉ mới cấp phàm, thế nhưng lại khá thông minh, thoạt nhìn có vẻ khá chăm chỉ.

Là đổi tư chất lấy đầu óc ư?

Tiểu lam yêu hì hục kéo túi trữ vật tới gần, Giang Ý giơ tay nhận lấy, lười khí lại xuất hiện nhưng không chui vào mi tâm nàng.

Vù!

Tiểu lam yêu thở phào một hơi, xúc tu tròn vo giơ lên lau trán, thêm hai giọt nước vẩy ra hai bên, cái dáng vẻ này, chẳng biết là học từ ai nữa.

Giang Ý cười khẽ: “Lấy một cái túi trữ vật thôi mà mệt thành như vậy. Ta còn đang trông chờ ngươi cõng ta bay lên trời kìa!”
Bị phê bình, tiểu lam yêu chỉ chỉ hai cái tay tròn vo vào nhau, trông rất tủi thân.

Giang Ý lấy trong túi trữ vật ra cái bánh gặm chống đói, cắn hai miếng lại sai tiểu lam yêu thi triển mưa rào rót nước vào miệng nàng. Đến lần thứ năm, tiểu lam yêu hao hết linh lực, đám mây phúng phính biến thành mây bẹp, rơi bịch xuống giường.

Giang Ý bèn quăng cho nó ánh mắt cổ vũ, bé lại giãy dụa bay lên, ép mình thi triển thêm một lần mưa rào.

Sau khi ăn uống no đủ, Giang Ý dốc ngược túi trữ vật, đổ ra một đống thứ tròn tròn màu đen như hạt đậu phộng, rồi lục lọi trong đó, moi ra được thứ giống quả óc chó màu bạc.

Tất cả mớ này đều là yêu chủng. Tu sĩ có linh căn thì yêu linh có yêu chủng, là nơi chứa đựng linh lực và ấn ký pháp thuật, có thể dùng để luyện đan, luyện khí.

Yêu linh cũng có thể cắn nuốt yêu chủng. Nhưng ăn trực tiếp thì xác suất hấp thụ linh lực và pháp thuật chưa đến 30%, hơn nữa còn có nguy cơ bị dị lực trong yêu chủng cắn trả, bị thương, mất nhiều hơn được.
Biện pháp tốt nhất là nhờ luyện đan sư chế biến lại yêu chủng rồi mới tiến hành cắn nuốt.

Yêu chủng có thể chế biến thành hai loại: tự linh đan chỉ giữ lại linh lực của yêu chủng và thừa linh đan chỉ giữ lại ấn ký pháp thuật.

Căn cứ vào trình độ của luyện đan sư, tự linh đan bình thường có thể giữ lại 50-70% linh lực trong yêu chủng, dùng cho yêu linh tu luyện, hoặc phục hồi đấu pháp.

Dùng tự linh đan số lượng lớn có thể thúc đẩy yêu linh nhanh chóng trưởng thành, giúp tu vi tăng vọt trong thời gian ngắn. Thế nhưng đồng thời cũng sẽ tích tụ lượng lớn đan độc, tổn hại đến tư chất của yêu linh.