Bên ngoài khách điếm, Tống Minh – kẻ đã bán tiểu lam yêu cho Giang Ý – chỉ dùng một khối linh thạch hạ phẩm đã moi được tin từ tiểu nhị rằng nàng đang trọ tại nơi này.
“Sư phụ ta là luyện đan sư cơ đấy, thế mà lại ở cái chỗ rách nát thế này!”
Tống Minh nở nụ cười hiểm độc, quay người rời đi trước. Hắn men theo con phố phồn hoa nhất Kim Lật Thành, vừa đi được mấy bước thì ánh mắt đã lập tức bị thu hút.
Một đôi nam nữ vận bạch y, sau lưng đeo kiếm, đứng giữa dòng người như hạc lạc bầy gà, chói lọi đến mức khiến người qua đường không thể không ngoái nhìn.
Người nam thân như tùng, thế như kiếm, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, tu vi rõ ràng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ.
Người nữ thì đầu đội mũ, dung nhan ẩn sau lớp rèm mỏng, khí chất trong trẻo, lạnh lùng mà cao quý, tu vi trúc cơ trung kỳ. Nàng ôm trong lòng một thanh kiếm được quấn chặt bằng phù văn màu vàng, thân kiếm mơ hồ tỏa ra hơi nóng kinh người.
Chỉ thoáng nhìn ký hiệu đặc trưng trên y phục, Tống Minh đã nhận ra ngay hai người họ là kiếm tu của Huyền Anh Kiếm Tông, hơn nữa thân phận chắc chắn không thấp.
Hắn vội cúi đầu, lướt nhanh qua. Tu sĩ trúc cơ, lại còn là kiếm tu, người thường tuyệt đối không nên dây vào.
Từ Mạn Tu và Liễu Đào Chi bước vào khách điếm lớn nhất trong thành, chẳng buồn hỏi giá, trực tiếp đặt hai gian phòng thượng hạng.
Trong phòng thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng, vừa bước chân vào là Liễu Đào Chi liền tháo mũ xuống, lộ ra gương mặt hốc hác tái nhợt, nỗi u uất hằn sâu giữa đôi mày thanh tú, chẳng thể xóa nhòa. Ánh mắt nàng mông lung, dường như không thể nhìn rõ đồ vật. Đôi tay ôm chặt thanh kiếm trong lòng, cẩn thận đặt lên bàn, vẻ mặt bi thương.
Từ Mạn Tu rót một chén trà đưa tới: “Sư muội chớ quá nóng lòng, việc sửa chữa Diệu Linh Kiếm vốn không dễ dàng.”
Liễu Đào Chi khẽ gật đầu: “Muội biết. Tiền bối Đan Hi xưa nay vẫn luôn bất hòa với sư phụ, chưa chắc đã chịu để kim ô hỏa lam của bà ấy sửa giúp Diệu Linh Kiếm. Nhưng đó là hi vọng duy nhất để muội có thể tìm lại đại sư tỷ. Chỉ khi sửa xong Diệu Linh Kiếm, để nó tự tìm chủ nhân, thì mới có thể tìm ra đại sư tỷ.”
Từ Mạn Tu thì lại chẳng lạc quan đến vậy. Nếu Giang Dịch thực sự còn sống, tông chủ là mẫu thân ruột của nàng sao có thể không cảm nhận được liên hệ máu mủ tình thân?
Nhưng giờ đây, trong cả tông môn chỉ còn lại mỗi mình Liễu Đào Chi là kiên trì tin rằng Giang Dịch vẫn còn sống.
Suốt hai năm qua, muội ấy thường lặng lẽ rơi lệ, khóc đến mức đôi mắt tổn thương. Sự cố chấp ấy… gần như đã hóa thành tâm ma.
Mà tâm ma, nên giải chứ không nên đè nén.
Lần này, hắn theo Liễu Đào Chi tới đây cũng là muốn để muội ấy được một phen tùy hứng, rồi sớm nhận rõ thực tại, từ đó dứt bỏ chuyện này, chuyên tâm tu hành, sớm ngày kết đan.
Liễu Đào Chi và tông chủ Giang Ngọc Dung đều sở hữu đơn linh căn hệ băng, tu luyện cùng một loại công pháp, là người có hi vọng nhất trong Huyền Anh Kiếm Tông vượt qua thành tựu khi xưa của Giang Dịch.
Hai năm trước, lớp trẻ Huyền Anh Kiếm Tông tổn thất quá nửa, thực lực toàn tông thẳng tắp rơi xuống, tương lai nhất định sẽ xuất hiện khoảng trống thừa kế. Mà Liễu Đào Chi chính là một trong những trụ cột tương lai, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất thêm lần nào nữa.