Trong thành, khách điếm rẻ nhất một đêm chỉ tốn một khối linh thạch hạ phẩm. Gian phòng đơn sơ, bày biện cũ kỹ, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn vuông. May thay, linh khí nơi đây vẫn dồi dào hơn mấy khu rừng hoang bên ngoài.
Giang Ý mặt dày năn nỉ đủ kiểu, kết quả dùng mười khối linh thạch hạ phẩm thuê được mười ba ngày.
Sau khi khóa chặt cửa phòng, nàng ngồi đại xuống giường, từ túi trữ vật lấy ra một lá cờ nhỏ nhàu nhĩ, cẩn thận vuốt phẳng.
Đây là pháp khí hạ phẩm duy nhất trên người nàng. Một mặt lá cờ gần như sắp hỏng đến nơi, được nàng chắp vá, miễn cưỡng dùng suốt một năm qua.
Thực ra, từ nửa năm trước khi công pháp Tiên Ngủ chính thức đột phá tầng thứ nhất, nàng đã lĩnh ngộ được một kỹ năng bị động mang tên “Ngồi Nằm Như Núi”. Dù không có trận pháp hộ thân, cũng đủ bảo vệ bản thân an toàn.
Cách dùng ngay trên mặt chữ, khi nàng ngồi xuống hoặc nằm xuống, thân thể sẽ được bao bọc bởi một luồng khí vô hình, thời gian càng dài, lực phòng ngự càng mạnh.
Người xưa có nói “cẩn thận chưa bao giờ là thừa”, cho nên phòng ngự càng nhiều càng tốt, thà thừa còn hơn thiếu, tuyệt đối không thiệt vào thân.
Giang Ý cẩn thận rót linh khí vào lá cờ, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ mặt cờ, chậm rãi lan ra bao phủ cả gian phòng.
Trông có vẻ khá vững chắc, lại còn thêm hiệu quả cách âm.
Nàng thở phào, sau đó thả tiểu lam yêu ra ngoài.
Một đám mây trắng to bằng nắm tay bồng bềnh giữa không trung, tỏa ra làn sương mát lạnh. Do yêu chủng nứt vỡ, linh khí trong cơ thể tiểu lam yêu không ngừng thất thoát, thân thể dần dần trở nên trong suốt.
Khi linh khí tiêu tán hoàn toàn, nó sẽ tan biến khỏi thế gian, như chưa từng tồn tại.
Điều này khiến Giang Ý không khỏi nhớ lại bản thân hai năm về trước. Khi ấy, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, cũng giống hệt như tiểu lam yêu bây giờ, chỗ nào cũng rò rỉ linh khí.
Nàng vươn tay chạm vào cụm mây, tiểu lam yêu run rẩy né tránh, vụt một cái trốn vào góc giường, tí tách rơi nước mưa.
Tiểu Lam Yêu: (;ω;)
Giang Ý tuy không rành về yêu linh, nhưng lại biết đến lam yêu.
Thuở nhỏ, nàng từng theo mẫu thân đến tuần tra ven bờ Bắc Hải, nhìn thấy Đan Hi Chân Quân của Thương Linh Tông, một mình điều khiển kim ô hỏa lam biến dị đối đầu với đại quân ma tộc đến từ Băng Nguyên Bắc Hải.
Dưới bầu trời đêm, kim ô hỏa lam từ từ bay lên, như một mặt trời, tỏa ra ngàn vạn tia sáng vàng óng, rực rỡ lóa mắt.
Nơi ánh sáng đi qua, băng tuyết dần tan chảy. Đám ma tộc ẩn náu dưới biển băng chưa kịp phản ứng đã bị lửa kim ô thiêu thành tro bụi.
Ấy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngự yêu sư cấp cao ra tay – cảnh tượng đó, cả đời khó quên.
Mây lửa vắt ngang trời, vạn sắc màu bừng lên. Băng vỡ trôi dạt trên mặt biển, tựa vảy bạc lấp lánh giữa sóng vàng. Cảnh tượng hùng vĩ khiến người mê đắm, phải nghẹn ngào thốt lên: “Thật là kỳ quan nơi nhân thế!”
Thu hồi suy nghĩ, Giang Ý vươn tay về phía tiểu lam yêu ở xa xa, giọng nói mềm nhẹ: “Ngươi có muốn sống tiếp không? Ta có thể cứu ngươi.”
Tiểu lam yêu mới sinh, tính tình đơn thuần. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng, không hề mang ác ý của nàng, nó chỉ do dự một lúc rồi từ từ tiến lại, dáng vẻ nơm nớp lo sợ nhìn mà thương.
Rõ ràng là mây mù, nhưng khi chạm vào lại mềm mềm, xốp xốp như kẹo bông, có điều toàn thân lạnh lẻo ẩm ướt, đúng là cảm giác chạm vào mây mù.