Đến nội dung chính

Chương 49: Thành ý

admin 837 Chữ Cài Đặt

Trong đầu Tần Sóc hiện lên hình bóng của hồ ly, nhưng thoáng chốc lại tan biến. Trong lòng y vô thức phân biệt giữa hai người bọn họ. Hồ ly là hồ ly, yêu là yêu, không thể đánh đồng.

Ngay khi Tần Sóc còn đang trầm ngâm, hình ảnh hư không phía trên bỗng thay đổi, chia thành hai khung cảnh trái và phải. Từ bên trong văng vẳng tiếng người nói chuyện.

“Tần huynh, là huynh phải không?”

Giọng nói của Kim Vị Ly kéo y trở về thực tại. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Tần Sóc ngẩn người.

Trong hư không, Kim Vị Ly và Phong Hy đang đứng ở hai ngã rẽ khác nhau. Trước mặt mỗi người đều có một ảo ảnh giống hệt Tần Sóc, từ diện mạo, thần thái, cử chỉ, đến vết sẹo sau tai đều được sao chép hoàn hảo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nếu không phải vì chính bản thân đang đứng đây, ngay cả Tần Sóc cũng khó lòng phân biệt được đâu là thực, đâu là giả.
“Nào, bắt đầu vòng cược đầu tiên đi.”

Giọng nói của Linh U vang lên từ phía trên, mang theo ý cười đầy hàm ý.

“Cược xem trong hai người họ, ai là người đầu tiên nhận ra ngươi.”

Tần Sóc nhìn hình ảnh hư không gần trong gang tấc trước mắt, chìm vào trầm tư. Hai người trong đó, một là đồng môn sống cùng y hơn hai trăm năm, một là người bạn cũ luôn quan tâm y từ lần gặp đầu tiên. Ai hiểu y hơn? Y nhất thời không thể phân định rõ ràng.

Phong Hy tuy ở cùng y nhiều nhất, nhưng chỉ là thân thiết ngoài mặt, khó đoán được bao nhiêu là chân tình, bao nhiêu là giả ý. Kim Vị Ly đối xử rất tốt với y, nhưng thời gian quen biết chỉ mới nửa năm, thật sự có thể nhìn ra sơ hở sao?

“Sao rồi, vẫn chưa nghĩ xong à?”

Giọng nói của xà yêu từ trên cao vọng xuống, hình ảnh trước mắt y vẫn luôn dừng lại ở khoảnh khắc Kim Vị Ly và Phong Hy nhìn thấy ảo ảnh.
Có lẽ câu trả lời đã sớm hình thành, chỉ là y còn lưỡng lự, không dám lựa chọn.

Ánh mắt Tần Sóc lướt qua lại giữa Kim Vị Ly và Phong Hy. Sau một hồi cân nhắc, ánh nhìn dừng lại trên phía bên trái, nơi có hình ảnh của Kim Vị Ly. Y hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói:

“Ta chọn Kim sư đệ.”

Khi câu nói vừa dứt, hình ảnh hư không bất động bỗng chuyển động trở lại, chỉ thấy Kim Vị Ly trong hình ảnh sau khi nhìn thấy ảo ảnh của y thì sững sờ, khẽ gọi:

“Tần huynh…”

Ảo ảnh của y mỉm cười, tay cầm Huyền Quang Kiếm, bước tới gần và dịu dàng nói:

“Vị Ly, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây nhé.”

Kim Vị Ly chỉ nhìn chằm chằm vào “y”, không đáp lại, cũng không hề di chuyển.

Mà đúng lúc này, từ hình ảnh bên phải truyền đến tiếng kiếm đâm xuyên da thịt. Tần Sóc theo bản năng quay sang nhìn, phát hiện Phong Hy đã đâm thanh kiếm xuyên qua ngực của “y” trong ảo ảnh. Hắn ta không chút do dự rút kiếm ra, khi ảo ảnh ôm lấy vết thương, hỏi tại sao, thì lạnh lùng đáp:
“Bởi vì ngươi không phải sư huynh.”

Hình ảnh hư không lập tức biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, từ trên cao vọng xuống tiếng cười nhè nhẹ.

“Vòng đầu tiên, ngươi thua rồi.”

Tần Sóc siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Y quay lại nhìn những đồng môn đang bị treo lơ lửng trong không trung, lòng đầy rối ren. Y không biết mình đang cảm thấy như thế nào, chỉ biết nỗi ức chế như nghẹn lại trong lồng ngực, lên không được, xuống cũng không xong.

Những dây leo bắt đầu lay động, khiến các đệ tử treo trên cao đung đưa qua lại. Giọng của Linh U lại vang lên trong động, đầy mê hoặc.

“Nào, Tần tu sĩ, chọn cho đồng môn của ngươi một cách chết đi.”

Tần Sóc ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía đỉnh động tối đen như mực, sâu thẳm tựa như có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhưng bóng tối đó không cách nào trói buộc được trái tim y.

“Ta chỉ nói sẽ đánh cược, chưa từng hứa sẽ tuân theo quy tắc của ngươi.”

Câu trả lời của y khiến giọng nói trên cao thoáng bất ngờ. Sau một tiếng “Ồ”, Linh U lại cười nói:

“Ý ngươi là muốn lật lọng sao?”

“Ý ta là, ván cược của hai người, không thể để một bên đặt ra luật chơi.” Tần Sóc siết chặt tay hơn, giọng nói kiên định: “Ít nhất, ngươi phải cho thấy thành ý của mình trong vòng đầu tiên, để ta biết con bài của ngươi có đáng giá hay không.”

“Thành ý?”