Nghe đến đây, Tần Sóc liền cảm thấy lồng ngực nóng rực. Y cúi đầu nhìn, phát hiện túi trữ vật bên hông đang phát sáng. Lo sợ bị phát hiện, y vội vàng dùng linh lực áp chế ánh sáng đó.
“Kim thị chỉ giữ những hậu duệ kế thừa huyết mạch lại trong tộc, dốc toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng người đó thành tài.” Giọng nói trong đầu y vang lên cùng lúc với câu trả lời của Mặc trưởng lão bên dưới.
“Vị Ly là do một tay ta nuôi lớn. Dù là thiên phú hay năng lực, nó đều vượt xa những kẻ cùng thế hệ. Hơn nữa, trong gia tộc, huyết mạch của nó là phù hợp nhất. Ta tin rằng, chuyện như lần trước sẽ không xảy ra nữa.”
Tần Sóc không hiểu ý nghĩa của hai chữ “phù hợp” đó, bàn tay y siết chặt viên ngói dưới người, cố gắng nhớ lại những chuyện liên quan đến Kim Vị Ly, nhưng không tìm được chút manh mối nào.
Bọn họ nói đến “lần trước” là chỉ chuyện gì?
Chẳng lẽ trước đó, đã từng có một hậu duệ Kim thị khác cần đến Tụ Hồn Đăng để dưỡng hồn phách, dựa vào Vĩnh Sinh Chi Hoa để kéo dài sinh mệnh giống như Kim Vị Ly ư?
“Kim Vị Ly không phải người đầu tiên, nhưng có lẽ sẽ là người cuối cùng.”
Trong từ đường, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, làn khói nhẹ từ lò hương chậm rãi lan tỏa.
“Gia chủ đã mất được bao lâu rồi?”
Bóng người trên tường dâng hương xong, khẽ thở dài:
“Hơn hai trăm năm.”
“Đã lâu như vậy rồi à…”
Mặc trưởng lão nói:
“Nếu không phải đã quay về đây, ta còn tưởng mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Sau hôm nay, gia chủ… sẽ sớm trở lại.”
“Bọn họ cần một cơ thể phù hợp.”
Giọng nói trong đầu vừa vang lên, thì dưới bóng tối kia cũng truyền đến một câu đáp lời.
“Chỉ còn lại một đóa Vĩnh Sinh Chi Hoa cuối cùng, lần này nhất định phải hoàn hảo, cũng phải thành công.”
“Chứ không phải linh hồn của Kim Vị Ly.”
“Muốn thuyết phục đồ đệ của ta đồng ý, không phải chuyện dễ dàng. Nó có thể chấp nhận chết đi rồi sống lại, nhưng tuyệt đối không bao giờ đồng ý chia sẻ cơ thể mình với người khác.”
Người đứng trước linh vị lại cười:
“Người đã nhập vào bên trong cơ thể, còn cần hắn đồng ý à? “Chia sẻ” chẳng qua chỉ là lời dỗ dành trẻ con… Có thể trở thành vật chứa cho gia chủ đại nhân, đó chính là vinh hạnh của hắn.”
Đúng lúc đó, một âm thanh giòn tan vang lên từ trên mái nhà, hai người trong từ đường lập tức cảnh giác ngẩng đầu.
“Ai đó?”
Tần Sóc vừa lỡ tay, trái tim y như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Y mạnh mẽ đè nén nhịp thở dồn dập, dùng linh lực thu liễm khí tức, xoay người phóng khỏi mái nhà, men theo đường cũ rời đi.
“Nếu ngươi thực lòng muốn tốt cho Kim Vị Ly thì đừng chần chừ nữa, rời khỏi Kim phủ ngay lập tức.”
Y biết rõ, với tu vi của hai người kia, không bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ đuổi theo. Kim phủ rộng lớn như vậy, trốn cũng không phải cách hay. Hiện tại, y chỉ có thể giả vờ không biết gì, tìm được Tống Vãn Trần trước rồi hẵng nghĩ cách rời đi.
May mắn thay, chiếc khóa trên cửa ngầm không chỉ cản trở y mà còn ngăn cả những kẻ trong từ đường, vì vậy trước khi bị phát hiện, y vẫn còn một chút thời gian để thở.
Tần Sóc băng qua hành lang, men theo hướng giả sơn mà đi, chẳng bao lâu sau, y đã quay về biệt viện ban đầu. Y trông thấy một gia nhân đang bê khay trà ở cách đó không xa, liền nhanh tay nhanh mắt lao tới, để nước trà đổ lên người mình, sau đó y quay sang nói với người hầu đang hoảng hốt:
“Ở đây có gian phòng nào để thay y phục không? Ta phải gặp vương gia gấp.”
Gia nhân cuống quýt chỉ về một gian phòng gần đó. Lúc này, Tần Sóc đã nghe thấy tiếng bước chân áp sát phía sau, y liền kéo vạt áo ướt, bước nhanh vào trong. Đúng lúc cánh cửa phòng khép lại, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Người lúc nãy là ai? Sao lại vội vã chạy vào phòng thế?”
“Là khách quý được vương gia mời đến, bị ướt y phục, đang thay đồ bên trong.”
Tần Sóc cởi áo khoác, qua khe cửa, y nhìn thấy hai bóng người đang tiến lại gần.
“Vậy thì là do đám nô tài các ngươi làm việc không tận tâm, sao có thể để khách quý bị ướt y phục chứ.”
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một câu hỏi.
“Là Tần tu sĩ à? Vừa rồi trong từ đường có chút chuyện, để tránh kinh động vương gia, bọn ta cần xác nhận một chút. Ta nhặt được một miếng ngọc bội gần giả sơn, không biết có phải của ngươi không?”
Tần Sóc theo bản năng sờ tay xuống thắt lưng, rồi chợt nhớ ra mình chưa từng mang theo ngọc bội. Ý thức được câu hỏi này vốn không phải để trả lại đồ, y giả vờ bình tĩnh nói:
“Kim phủ lớn như vậy, ta còn chưa nhận ra hết đường đi, làm sao có thể đến giả sơn chứ? Có lẽ chủ nhân của nó là người khác.”
“Vậy à?”
Người ngoài cửa chậm rãi cất giọng:
“Tần tu sĩ cứ yên tâm, nếu muốn đi đâu, chỉ cần nói với hạ nhân một tiếng là được, đừng tự ý đi lại. Nếu chẳng may nhìn thấy thứ không nên thấy, nghe được chuyện không nên nghe, thì sẽ phiền phức lắm đấy. Ví dụ như vừa rồi, ta vừa để sổng một con chuột nhỏ ra khỏi từ đường. Bây giờ ta đang rất đau đầu, nhất định phải bắt nó về mới được…”
“Bắt được nó rồi, ta mới có thể yên tâm.”
Lời vừa dứt, bóng dáng ngoài cửa dần rời xa, trông có vẻ như đã bỏ đi.
Tảng đá trong lòng Tần Sóc còn chưa kịp hạ xuống, y liền đưa tay vào túi trữ vật lấy y phục sạch để thay. Nhưng đúng lúc này, phía sau cửa sổ bỗng vang lên hai tiếng gõ khẽ. Y giật mình quay đầu, liền đối diện với ánh mắt của một nam tử đang đứng bên ngoài.
“Ai da.”
Đó là một gương mặt vô cùng bệnh hoạn, nhưng lại nở một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.
“Bắt được rồi.”
Linh thức trong đầu Tần Sóc lập tức phát ra cảnh báo.
“Tần Sóc, chạy mau!”