Đến nội dung chính

Chương 3: Thế giới xa lạ

admin 502 Chữ Cài Đặt

“Bíp… Bíp… Bíp…”

Âm thanh gì thế này?

Đều đặn, lạnh lẽo, vô tình vang lên bên tai tựa như ma âm của một loại trận pháp nào đó.

Lạc Thanh Vũ cố gắng dùng hết sức bình sinh để mở đôi mi nặng trĩu như ngàn cân. Cơn đau từ cuống họng truyền đến khiến toàn thân cậu run rẩy, nhưng kỳ lạ thay, đó không phải là cảm giác nghẹt thở của dải lụa trắng, mà là một cảm giác bỏng rát, khô khốc giống như vừa nuốt phải than hồng bốc cháy.

“Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại! Mau gọi bác sĩ Trần!”

Một tiếng hét hốt hoảng bỗng nhiên vang lên sát bên tai.

Cậu nheo mắt, đập vào mắt cậu là một trần nhà màu trắng toát phẳng lì, nhẵn nhụi đến mức không tìm thấy một vết nứt.

Phía trên đỉnh đầu, một thứ ánh sáng chói lòa, rực rỡ phát ra từ một thanh thủy tinh dài gắn trên tường.
Dạ minh châu phương nào mà lại sáng đến mức chói mắt thế này?

Lạc Thanh Vũ hoảng sợ nghĩ thầm, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Chưa kịp định thần, một cô nương trẻ mặc trang phục màu xanh nhạt kỳ quái, trên mặt đeo một tấm vải trắng che kín mũi miệng lao thẳng về phía cậu.

Cậu giật mình, muốn lùi lại theo bản năng nhưng toàn thân mềm nhũn không chút sức lực.

Y tá cầm một ống thủy tinh nhỏ dài, bên trong chứa nước trong suốt, trên đầu gắn một mũi kim nhọn hoắt, không nói không rằng đâm thẳng vào mu bàn tay cậu.

“Đừng… tránh ra…” Lạc Thanh Vũ muốn hét lên, muốn hỏi xem đây là hình phạt hay pháp bảo tra tấn của tên Thế tử độc ác kia, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng thều thào đứt quãng đầy bất lực.

Y tá nhìn cậu với ánh mắt quả quyết: “Đừng cử động! Cậu vừa được súc ruột cấp cứu xong, hiện tại đang truyền dịch. Giữ yên tay để kim không bị lệch, nếu không sẽ bị vỡ ven đấy!”
Lạc Thanh Vũ nằm bất động trên chiếc giường êm ái một cách kỳ lạ, hô hấp dồn dập. Cậu sinh ra ở giới Tu Tiên, tuy không thể tu luyện nhưng nhãn giới không hề thấp. Cậu biết các tu sĩ dùng bùa chú, dùng pháp bảo, dùng đan dược thơm phức. Thế nhưng, những thứ xung quanh cậu lúc này hoàn toàn không có một chút dao động linh khí nào. Không khí ở đây đặc quánh, nồng nặc mùi vị của một loại dược liệu kỳ quái hoàn toàn thiếu vắng đi sự thanh khiết của linh khí đất trời.

Đây… không phải là giới Tu Tiên. Cậu đã chết rồi à? Đây là địa phủ sao?

Lạc Thanh Vũ khẽ cử động ngón tay, cảm giác đau đớn và chân thật từ da thịt truyền đến chứng minh cậu vẫn đang sống bằng xương bằng thịt.