Vừa xuống tới phòng khách, đập vào mắt cậu là bóng lưng cao lớn sừng sững của Tạ Tiêu Thần.
Người đàn ông này dường như lúc nào cũng mang theo sát khí ngập trời của ma đạo, ngũ quan góc cạnh chìm trong ánh đèn vàng nhạt của biệt thự càng thêm phần nghiêm nghị, đáng sợ.
Anh đang đưa chiếc áo khoác vest cho dì Trương, động tác dứt khoát, lạnh lùng.
Lạc Thanh Vũ không dám tiến quá gần, cẩn thận dừng lại cách anh đúng năm bước chân, hai tay đan chéo trước bụng, đầu cúi thật thấp, hành lễ theo đúng quy củ của phàm nhân khi diện kiến đại năng: “Khởi bẩm… Tạ tổng đã về. Ngài bận rộn cả ngày, vất vả rồi.”
Tạ Tiêu Thần khựng lại, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu. Anh chậm rãi xoay người, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm băng nghìn năm khóa chặt trên thân hình gầy gò của thiếu niên trước mặt.
Hôm nay Lạc Thanh Vũ mặc một chiếc áo thun mỏng rộng rãi, mái tóc đen mềm mại hơi rủ trước trán che bớt khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hạnh trong veo ẩn chứa sự thận trọng và kính sợ tột cùng.
Cái sự xa cách, kính cẩn quá mức này khiến cho Tạ Tiêu Thần cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Cậu vợ hờ trước đây chỉ cần thấy anh về là sẽ lao tới ôm ấp, khóc lóc đòi hỏi, nay lại đứng cách xa năm bước, khúm núm như một người giúp việc.
Anh lạnh lùng cất giọng trầm thấp đầy uy lực: “Cậu làm cái gì ở trên lầu cả ngày thế?”
Lời chất vấn vừa thốt ra, Lạc Thanh Vũ liền giật mình một cái, da đầu tê dại.
Chết rồi! Tâm trí cậu điên cuồng xoay chuyển, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ Ma Tôn đã phát hiện ra mình lén vào thư phòng động vào hợp đồng?
Hay anh ta biết mình vừa lục lọi tìm kiếm đàn tranh và các pháp bảo thông linh của nguyên chủ?
Nỗi sợ hãi khiến bờ vai gầy của cậu run lên bần bật, cậu vội vàng biện bạch, giọng nói khản đặc mang theo vài phần nức nở chân thật: “Tạ tổng minh giám! Vãn bối… vãn bối chỉ ở trong phòng dưỡng thương, tuyệt đối không dám làm loạn, cũng không dám đi bừa bãi trong động phủ của ngài! Xin ngài khai ân!”
Nhìn thấy giọt nước mắt sinh lý vì quá sợ hãi đang chực trào nơi khóe mắt của cậu, Tạ Tiêu Thần cảm thấy một cục tức nghẹn ở lồng ngực.
Anh thầm nghĩ, rốt cuộc là cái chiêu trò giả vờ đáng thương, đóng vai kẻ bị ngược đãi này của Lạc Thanh Vũ bao giờ mới kết thúc?
Nhưng nhìn làn môi mím chặt đến trắng bệch của cậu, anh lại khẽ thở dài, nhàn nhạt nói: “Vào ăn cơm.”
Nói xong, anh dứt khoát xoay người đi thẳng về phía phòng ăn.
Lạc Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi lưỡi đao kề cổ, vội vàng khép nép đi phía sau, giữ đúng khoảng cách an toàn.
Trên chiếc bàn dài trong phòng ăn, cậu bị buộc phải ngồi ở vị trí đối diện với Ma Tôn.
Mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập sự sợ hãi trước luồng khí áp bức lạnh buốt từ người đàn ông sừng sững kia, nhưng hương vị đậm đà của đĩa cá hấp xì dầu thơm lừng hòa quyện cùng đĩa thịt kho bóng bẩy và bát canh gà hầm táo đỏ nghi ngút khói do chính tay dì Trương nấu đột ngột kéo lý trí cậu trở lại.
Lòng thèm ăn của một kẻ quanh năm suốt tháng ở kiếp trước chỉ được ban phát bã thuốc đắng nghét và cơm thừa canh cặn bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt.
Cậu thầm tự nhủ: “Món ăn ở đây tuy nguy hiểm, không biết có bị Ma Tôn hạ độc hay không, nhưng hương vị quả thực là cực phẩm của nhân gian. Mình phải tranh thủ ăn thật nhiều để tích lũy thể lực, nuôi dưỡng thân xác phàm nhân này cho thật khỏe mạnh thì mới có đủ vốn liếng để đào thoát sau khi hợp đồng kết thúc!”
Nghĩ là làm, sau khi Tạ Tiêu Thần thản nhiên gắp miếng cá đầu tiên, cậu cũng không chần chừ nữa.
Đôi mắt hạnh của cậu khẽ sáng lên một tia hào quang lấp lánh, nhưng ngay lập tức được cậu khéo léo dùng cái cúi đầu che giấu đi.
Cậu nâng đôi đũa lên, bắt đầu dùng bữa với phong thái vô cùng tao nhã, tinh tế chuẩn mực của một đích tử thế gia đại tộc, nhưng tốc độ gắp thức ăn lại nhanh nhẹn, chuẩn xác và hiệu quả đến kinh ngạc.
Cậu ăn rất ngon lành, hai má khẽ phồng lên động đậy theo từng nhịp nhai, vừa ăn vừa khép nép giữ đúng bổn phận vô hại, tuyệt đối không làm rơi vãi một hạt cơm nào để tránh làm phiền đến tầm mắt của anh.
Tạ Tiêu Thần ngồi đối diện, thản nhiên cầm ly nước nhấp một ngụm, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào bóng dáng cậu vợ hờ.
Nhìn cái cách Lạc Thanh Vũ xử lý các món ăn trên bàn, lồng ngực anh dâng lên những đợt dao động cảm xúc vô cùng phức tạp, chuyển từ trầm mặc lạnh lùng sang hoang mang tột độ.
Thiếu niên trước mặt ăn uống hăng say nhưng động tác lại toát ra phong thái của một quý tộc cổ xưa vô cùng thanh nhã, hoàn toàn khác biệt với một Lạc Thanh Vũ tùy hứng, vụng về trước đây.
Sự thay đổi quá đột ngột và triệt để này khiến Tạ Tiêu Thần bắt đầu dấy lên một sự hoài nghi sâu sắc.
Anh thầm thắc mắc đầy nghiêm túc, liệu có phải trận tự tử suýt chết vài ngày trước do thiếu oxy lên não đã thực sự gây ra di chứng nặng nề cho hệ thần kinh của cậu?