Lạc Thanh Vũ hé mắt, thấy mình vẫn bình yên vô sự, kinh mạch không hề bị đứt đoạn, bấy giờ mới rụt rè thở hắt ra một hơi.
Tạ Tiêu Thần nhìn biểu cảm thay đổi liên tục từ hoảng sợ, tuyệt vọng cho đến ngơ ngác đầy ngốc nghếch trên khuôn mặt của vợ mình, huyệt thái dương của anh lại bắt đầu giật nảy lên đau đớn.
Đứa nhỏ này… sau khi tự tử xong, rốt cuộc là đầu óc đã bị hỏng hóc đến giai đoạn nào rồi?
…
Đêm đầu tiên trôi qua tại “động phủ” của Ma Tôn Tạ Tiêu Thần đối với Lạc Thanh Vũ tựa như một giấc mộng dài đầy kinh hoàng.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ sát đất, rọi vào phòng ngủ rộng lớn, Lạc Thanh Vũ mới rụt rè vén chăn bước xuống giường.
Cậu khẽ hé cửa phòng, dáo dác nhìn quanh hành lang vắng lặng. Tiếng động cơ xe trầm thấp từ ngoài sân vọng lại báo hiệu Tạ Tiêu Thần đã rời đi để đến tập đoàn.
Xác nhận “Ma Tôn” không có nhà, Lạc Thanh Vũ mới dám thở phào một hơi thật dài.
Cơ thể căng cứng suốt cả đêm của cậu rốt cuộc cũng được thả lỏng đôi chút.
Thế nhưng, nỗi lo sợ về việc sinh tồn dưới trướng một đại năng ma đạo vẫn như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực cậu.
Ở giới Tu Tiên, phàm nhân muốn sống sót trong lãnh địa của tu sĩ thì phải biết điều, biết khom lưng quỳ gối, và quan trọng nhất là phải tỏ ra có giá trị lợi dụng, hoặc ít nhất là phải bày tỏ sự hiếu kính tuyệt đối.
Lạc Thanh Vũ tự nhủ bản thân không thể cứ ngồi im một chỗ chờ chết. Cậu cần phải chủ động lập công để lấy lòng chủ nhân của căn biệt thự này.
Nghĩ là làm, Lạc Thanh Vũ bước xuống lầu, tìm đến chỗ dì Trương đang lau dọn phòng khách.
Cậu khép nép đứng bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, nhỏ giọng hỏi: “Dì Trương, hôm nay Tạ tổng… đại nhân có dặn dò gì không? Có công việc nào trong phủ cần cháu phụ giúp không?”
Dì Trương đang lau chiếc bình hoa bằng gốm sứ tinh xảo, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu liền giật mình quay lại.
Nhìn thấy Lạc Thanh Vũ với gương mặt thanh tú mộc mạc, đôi mắt hạnh trong veo tràn đầy vẻ khẩn thiết, bà không khỏi cảm thán.
Trước đây, vị thiếu phu nhân này mười giờ trưa còn chưa chịu dậy, nếu có dậy cũng chỉ cáu gắt, chưa bao giờ để mắt đến việc nhà hay quan tâm đến Tạ tổng.
Vậy mà sau một lần cận kề cái chết, lại trở nên hiểu chuyện và ngoan ngoãn đến mức khiến người ta thắc mắc.
Dì Trương vội vàng xua tay nói: “Cậu Lạc, cậu vừa mới xuất viện, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều. Việc nhà đã có tôi và mấy người khác lo liệu rồi, cậu không cần động tay động chân vào đâu.”
Lạc Thanh Vũ khẩn trương lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu: “Cháu thực sự đã khỏe hẳn rồi. Ở không một chỗ cháu thấy không yên lòng. Dì Trương cứ giao cho cháu một việc gì đó đi, việc nhẹ nhàng thôi cũng được. Cháu muốn tự tay dọn dẹp một chút để tỏ lòng… hiếu kính với Tạ tổng.”
Nhìn thấy sự kiên trì trong mắt cậu, dì Trương suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi nói: “Thôi được rồi. Nếu cậu đã muốn vận động một chút cho giãn gân cốt, vậy cậu giúp tôi lau dọn thư phòng của Tạ tổng trên tầng hai nhé. Bình thường nơi đó chỉ có tôi được vào dọn dẹp, nhưng hôm nay tôi hơi nhức lưng. Cậu chỉ cần lau bụi trên bàn làm việc và giá sách thôi, nhớ là đừng làm xáo trộn các văn kiện của Tạ tổng nhé.”
Lạc Thanh Vũ nghe thấy hai chữ “thư phòng”, mắt lập tức sáng lên.
Thư phòng của một đại năng chính là nơi trang nghiêm và chứa đựng nhiều bí mật nhất.
Nếu cậu có thể dọn dẹp nơi đó thật sạch sẽ, ngăn nắp, chắc chắn Ma Tôn sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác.
Cậu vội vàng gật đầu như giã tỏi: “Dì Trương yên tâm, cháu nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không chạm vào các bí tịch hay trận pháp của ngài ấy!”
Dì Trương nghe mấy từ “bí tịch”, “trận pháp” kỳ quái của cậu thì chỉ cười xòa, nghĩ rằng chắc là cậu thiếu gia này lại xem quá nhiều phim truyền hình huyền huyễn nên mới lậm ngôn từ như vậy.
Bà đưa cho cậu một chiếc khăn lông mềm chuyên dụng và một chai nước lau kính, không quên dặn dò thêm vài câu rồi mới quay lại với công việc của mình.
Lạc Thanh Vũ ôm chiếc khăn lau, rón rén bước lên tầng hai. Đứng trước cánh cửa gỗ sồi đen nguyên khối của thư phòng, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rộng lớn, yên tĩnh hiện ra trước mắt cậu.
Khác với phòng ngủ ấm áp, thư phòng của Tạ Tiêu Thần mang một tông màu xám đen chủ đạo, toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị y hệt như chủ nhân của nó.
Một mặt tường hoàn toàn được làm bằng kính cường lực lớn, nhìn ra khoảng sân vườn xanh mướt bên dưới. Ở giữa phòng là một chiếc bàn làm việc khổng lồ làm bằng gỗ mun đen bóng loáng, phía trên đặt một khối kim loại mỏng dính có màn hình đen ngòm mà cậu biết qua ký ức của nguyên chủ là “máy tính”.