Đến nội dung chính

Chương 10: Pháp bảo di chuyển

admin 551 Chữ Cài Đặt

Lạc Thanh Vũ giật thót mình, vội vàng rụt vai lại, đứng nép vào góc tường. Trong ký ức của nguyên chủ, trợ lý Lâm này chính là cánh tay phải của Tạ Tiêu Thần, một kẻ làm việc vô cùng nhanh nhẹn và lạnh lùng. Dưới lăng kính của cậu, trợ lý Lâm chính là một vị “Hộ pháp” hoặc “Đại đệ tử” dưới trướng Ma Tôn đại nhân, chắc chắn tu vi cũng không hề tầm thường.

Cậu không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay trước ngực cúi đầu: “Trợ lý Lâm vất vả rồi. Vãn bối đã thu dọn xong, có thể lên đường bất cứ lúc nào.”

Trợ lý Lâm sửng sốt, động tác đẩy kính trên sống mũi lập tức khựng lại. Anh ta nhìn Lạc Thanh Vũ bằng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ. Lạc thiếu gia ngày thường kiêu ngạo, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều dùng giọng điệu sai bảo như người hầu, thậm chí còn mắng anh ta là “con chó săn của Tạ Tiêu Thần”. Vậy mà hôm nay cậu lại dùng bộ dạng cung kính này, còn xưng là “vãn bối”?
Trợ lý Lâm ho khan một tiếng để che giấu sự kinh ngạc: “Cậu Lạc khách khí quá. Xe đã đợi sẵn ở sảnh dưới, xin mời đi theo tôi.”

“Được, được, phiền trợ lý Lâm dẫn đường.” Lạc Thanh Vũ khép nép đi phía sau, điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn.

Khi bước xuống sảnh bệnh viện, một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng đã đỗ sẵn ở cửa. Lạc Thanh Vũ nhìn khối sắt khổng lồ, bóng loáng như một con hắc thú đang phủ phục kia mà da đầu tê dại. Bốn cái bánh xe tròn vo, thân xe toát ra luồng hơi thở lạnh buốt của kim loại.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nuốt nước bọt một cái: Pháp bảo di chuyển này… trông còn đáng sợ hơn cả phi thuyền của các tiên nhân ở Đại Lục Thương Vân. Trông nó cứ như một con ma thú thiết giáp sẵn sàng nuốt chửng người khác.

Trợ lý Lâm tiến lên, mở cửa ghế sau rồi cung kính nghiêng người: “Mời cậu lên xe.”
Lạc Thanh Vũ nhìn vào khoang xe tối om, trong lòng run rẩy nhưng không dám từ chối lời mời của “Hộ pháp”. Cậu cẩn thận nhấc chân, nhẹ nhàng leo vào bên trong như sợ chỉ cần dùng lực mạnh một chút là sẽ kích hoạt trận pháp tự nổ của khối sắt này. Cậu ngồi ngay ngắn ở góc ghế, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, mắt không dám nhìn nghiêng ngó dọc.

Trợ lý Lâm khép cửa xe lại rồi ngồi lên ghế phó lái. Chiếc xe chậm rãi khởi động rồi lướt êm ru trên đường phố.

Suốt chặng đường, Lạc Thanh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép sừng sững đâm thẳng vào mây xanh, những dải đường cao tốc đan xen chằng chịt, và vô số “thiết thú” đủ màu sắc đang gầm rú lao vun vút bên cạnh.

Không khí ở đây đặc quánh mùi khói bụi của động cơ cơ khí, hoàn toàn thiếu vắng đi sự thanh khiết của linh khí đất trời.