Đến nội dung chính

Chương 2: Con rối cử động

admin 524 Chữ Cài Đặt

Lâm Tiểu Đao đang định xắn tay áo lên quyết đấu mồm một trận với Mã Lục thì lại bị một câu nói của cô gái tóc ngắn dẫn đầu kia đè xuống.

Hai bên nhìn nhau chằm chằm, rõ ràng chẳng ai chịu thôi, nhưng đồng thời lại e sợ uy nghiêm của người dẫn đầu, chỉ đành thông qua ánh mắt, biểu cảm cùng động tác tay mà khoe mẽ chút oai phong, sau đó mới hậm hực quay mặt đi chỗ khác.

Không cãi cọ không có nghĩa là hắn ta im hơi lặng tiếng, Lâm Tiểu Đao tiếp tục tương tác với những dòng bình luận trong phòng livestream mà chỉ mình hắn ta mới nhìn thấy được: “Hả, mọi người hỏi về phó bản này à? Trên tiêu đề phòng livestream chẳng phải đã viết rõ rồi sao? Con Rối Hoàn Mỹ. Nhiệm vụ sơ cấp mà chúng tôi nhận được hiện giờ là phải sống sót ở đây trong bảy ngày, chứng kiến sự ra đời của tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao nhất của bậc thầy làm rối.”
“Phó bản này của chúng tôi chắc là chỉ xoay quanh mấy con rối thôi, mọi người nhìn trên phố này đi, hẳn đều là rối cả đấy, lúc mới tới đây tôi cũng bị dọa cho giật mình một phen.”

Những gì Mã Lục hình dung và nhận xét về Lâm Tiểu Đao quả nhiên cực kỳ chuẩn xác, cái mồm này gần như chưa từng ngơi nghỉ, cũng chẳng biết những dòng bình luận kia đã nói tới chuyện gì mà cơ thể hắn ta bỗng chốc cứng đờ, nụ cười trên gương mặt trông hết sức gượng gạo.

“Làm gì có thứ gì biết cử động cơ chứ…” Hắn ta vừa nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau một cái, vừa cố tỏ ra bình tĩnh mà nói: “Đó là gió thôi, mọi người nhìn nhầm rồi…”

Câu nói này ít nhiều cũng thu hút sự chú ý của những người khác, bỗng dưng, cô gái nhỏ ở cuối hàng hét lên, trong giọng nói tràn ngập sự sợ hãi.
“Cử động rồi! Con rối kia đang cử động!”

Giang Ngọc, cô gái tóc ngắn dẫn đầu đoàn, lập tức sa sầm mặt mày: “Lâm Tiểu Đao.”

Chỉ ba chữ đơn giản đã khiến Lâm Tiểu Đao lập tức thu lại thái độ cà lơ phất phơ của mình, không còn mải mê tán gẫu với dòng bình luận nữa mà nâng cao cảnh giác đến mức tối đa, chăm chú nhìn chằm chằm vào hướng mà cô bé kia vừa chỉ.

Nhà cửa trong thị trấn đa phần là nhà cấp bốn, đơn giản và mộc mạc. Nơi đây con rối đứng san sát, cơn gió yếu ớt thổi vạt áo rung rinh, vào thời khắc hoàng hôn khi mặt trời dần khuất bóng lại càng lộ vẻ âm u ghê rợn.

Có người khẽ khàng nói nhỏ: “Mặt trời sắp xuống núi rồi…”

Ý tứ trong lời nói là muốn nhắc nhở những người khác mau chóng tìm được NPC mấu chốt, bằng không chờ tới đêm xuống, chẳng biết sẽ còn chuyện gì xảy ra.