Đến nội dung chính

Chương 4

admin 512 Chữ Cài Đặt

Z9 không biết cách biểu đạt tình yêu, đem nó viết hết lên nhật ký, ngày ngày viết, viết những mười năm.

Cũng chính vì cuốn nhật ký này, Hạ Lan Đình càng ỷ y, càng được đà lấn lướt, cậy vào tình yêu cô dành cho hắn mà hết lần này tới lần khác chà đạp lên tôn nghiêm của cô.

Z9 10 tuổi đã đi theo hắn, 15 tuổi bắt đầu biết yêu, 20 tuổi dốc sức phò tá hắn, 25 tuổi thậm chí suýt chết vì hắn.

Nhưng trong hàng ngàn hàng vạn ánh mắt hắn trao cho cô, kể cả thuở niên thiếu, không có một ánh mắt nào dịu dàng bằng ánh mắt hắn nhìn Nguyễn Nhu.

Hạ Lan Đình cho cô biết tình yêu là gì, cũng cho cô cảm nhận được khổ đau là gì. Cuối cùng, sau nhiệm vụ “dụ dỗ người mà Nguyễn Nhu thích”, cô quyết định lui thân.

Z9 ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ phủ mây, mỉm cười một cách nhẹ nhõm, có lẽ đây là một khởi đầu mới.
“Đùng!”

…

Z9 choàng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi thấm ướt trán, cả người nặng trĩu đau nhức, cảm giác rung chấn và tiếng nổ vẫn còn văng vẳng đâu đây. Máy bay bị đánh bom!

Cô thở hổn hển, bóng tối như bức tường vô hình vây kín quanh cô, tiếng thở không ngừng dội lại, đè ép lồng ngực đến ngạt thở.

Là ác mộng hay là điềm báo?

Đây là năm thứ năm Z9 đến nhà họ Hạ, cũng là năm cô bắt đầu thích Hạ Lan Đình, giấc mơ này không khác gì thuốc cảnh tỉnh liều mạnh: cô không được phép thích Hạ Lan Đình.

Khổ hình của tình yêu còn dày vò và tàn khốc hơn cả những bài huấn luyện sát thủ, hơn nữa biết trước không có kết quả thì hà tất phải cố chấp tiếp tục.

Z9 trong giấc mơ ấy đã buông xuống tình cảm dành cho Hạ Lan Đình, Z9 năm 15 tuổi càng không có lý do gì đâm đầu vào như thiêu thân. Lời dặn của cha nuôi lại vọng bên tai, “tình cảm là thứ vô dụng nhất”.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện hình ảnh bản thân bị thương nằm dưới nền đất lạnh lẽo, bóng lưng hắn để lại giống như mũi dao khoét sâu vào vết thương, bên tai thậm chí còn nghe rõ vanh vách hắn nói:

“Cô đợi tôi gọi người tới, Nguyễn Nhu kinh sợ quá độ nên tôi đưa cô ấy đi trước!”

Nguyễn Nhu vùng vẫy trong vòng tay hắn, lớn tiếng nói:

“Thả tôi xuống, Z9 bị thương nặng lắm, anh mau đưa cô ấy tới bệnh viện, tôi không sao cả!”

“Chút thương tích ấy không đáng là gì với cô ấy, em không cần bận tâm!”

Dù đó có thật sự là chuyện sẽ xảy ra vào mười năm sau hay không, nước mắt vẫn không kiềm chế được mà ứa ra, hình bóng chàng trai dúi kẹo vào tay mỗi khi cô khóc dần phai nhạt đi.