Đến nội dung chính

Chương 23

admin 1.209 Chữ Cài Đặt

Thẩm Băng khẽ nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào cằm Tiêu Nguyệt một cách chậm rãi, như thể đang nâng niu thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ tan vỡ.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn vương hơi nước kia, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, hơi thở đan xen trong làn không khí lạnh, mang theo nhịp rung rất khẽ của trái tim chưa kịp bình ổn, rồi cuối cùng, cô cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng.

Nụ hôn không vội vã, cũng không mãnh liệt, mà dịu dàng đến mức giống như một lời xác nhận hơn là chiếm hữu, như thể Thẩm Băng đang cẩn thận chứng minh rằng khoảnh khắc này là thật, rằng người trong vòng tay cô lúc này không còn là ký ức xa xôi không thể chạm tới nữa.

Tiêu Nguyệt khẽ run lên khi cảm nhận được sự ấm áp ấy, hàng mi dài khép lại, toàn bộ sự do dự còn sót lại cũng theo đó mà tan biến, nàng thuận theo nụ hôn, nhẹ nhàng đáp lại, như một cách trả lời rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
Tuyết vẫn rơi, từng bông nhỏ bé chạm xuống vai, xuống tóc, rồi lặng lẽ tan đi, phủ lên hai thân ảnh đang đứng sát lại gần nhau một lớp trắng mờ ảo, khiến cảnh tượng ấy trông như một bức tranh vừa thực vừa mộng.

Ở phía xa, tiếng nhạc từ hội trường vẫn vang lên văng vẳng, khi rõ khi mờ, nhưng dường như không còn thuộc về thế giới của họ nữa, bởi trong khoảnh khắc này, trong tầm mắt của cả hai, chỉ còn lại đối phương—rõ ràng và chân thật đến mức khiến người ta muốn giữ lấy mãi mãi, không buông.

Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, không gian bên ngoài lập tức bị chặn lại phía sau, chỉ còn lại sự tĩnh lặng riêng tư bao trùm lấy hai người, nhưng nhịp tim dồn dập vẫn chưa kịp lắng xuống.

Thẩm Băng gần như không cho Tiêu Nguyệt thời gian thích nghi, cô ôm lấy nàng, kéo lại gần rồi lại cúi xuống, những nụ hôn rải rác từ bờ môi, khóe má, xuống đến cằm, không còn dè dặt như trước mà mang theo chút gấp gáp, như thể muốn giữ chặt từng khoảnh khắc vừa có được, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì tất cả sẽ tan biến như tuyết ngoài kia.
Tiêu Nguyệt khẽ run lên trong vòng tay cô, ban đầu còn có chút bối rối, nhưng rồi cũng dần mềm lòng trước sự chân thành và nồng nhiệt ấy, bước chân lùi dần theo nhịp tiến của Thẩm Băng cho đến khi cả hai vào đến phòng ngủ.

Thẩm Băng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy nàng ngồi xuống giường, ánh mắt đã không còn lạnh lẽo mà nhuốm một tầng cảm xúc sâu hơn, phức tạp hơn, nụ hôn theo đó cũng trượt xuống chậm rãi, dừng lại nơi cổ, lưu lại hơi ấm khiến Tiêu Nguyệt vô thức siết nhẹ tay.

Nhưng ngay khi Thẩm Băng vừa định tiến xa hơn, bàn tay khẽ chạm vào vạt áo, Tiêu Nguyệt bỗng khẽ đặt tay lên vai cô, lực không lớn nhưng đủ để ngăn lại, giọng nói nhỏ đi, mang theo chút ngập ngừng:

“Băng Băng… không… tớ… chưa sẵn sàng…”

Câu nói ấy khiến Thẩm Băng khựng lại ngay lập tức, như bị kéo trở về thực tại, hơi thở vẫn còn gấp nhưng ánh mắt dần tỉnh táo hơn, cô nhìn Tiêu Nguyệt một giây, hai giây, rồi chậm rãi buông lỏng tay, mọi sự vội vã ban nãy cũng theo đó mà lắng xuống. Cô khẽ thở ra, giọng nói thấp hơn, không còn sự thúc ép mà chỉ còn lại sự dịu dàng quen thuộc:
“Ừ… không sao, là tôi nóng vội.”

Nói rồi cô không tiến thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo Tiêu Nguyệt vào lòng, vòng tay ôm lấy nàng một cách cẩn trọng, như thể sợ làm nàng khó chịu, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu nàng.

Tiêu Nguyệt im lặng một lúc, rồi khẽ dịch lại gần hơn, tựa vào cô, như một câu trả lời không cần lời. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm len lỏi giữa hai người, thay cho tất cả những cảm xúc chưa kịp nói thành lời.

—————

Trời còn chưa sáng hẳn, màn đêm ngoài cửa sổ vẫn chưa kịp rút đi hết, chỉ để lại một lớp ánh sáng xám nhạt lặng lẽ len qua khe rèm, nhưng trên giường, Tiêu Nguyệt đã sớm rơi vào một cơn mộng sâu đến nghẹt thở. Khuôn mặt nàng nhăn lại, hàng mày siết chặt, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra nơi trán, thấm ướt cả tóc mai, hơi thở dồn dập như đang bị kéo vào một ký ức mà nàng không thể thoát ra.

Trong giấc mơ ấy, cái đêm định mệnh lặp lại rõ ràng đến tàn nhẫn—căn phòng xa lạ, không khí ngột ngạt, tiếng cửa đóng sầm lại như cắt đứt mọi lối thoát, rồi bóng dáng của kẻ kia, khuôn mặt đầy dầu mỡ với nụ cười khiến người ta buồn nôn vẫn hằn sâu trong trí nhớ, từng lời đe dọa lạnh lẽo vang lên bên tai, xen lẫn những hình ảnh khiến nàng không thể nào quên. Tất cả cứ xoay vòng, lặp lại, không cho nàng cơ hội thở, cũng không cho nàng cơ hội chạy trốn lần nữa.

“Không… đừng…”

Giọng nói yếu ớt bật ra từ trong cổ họng, gần như bị bóp nghẹt, rồi trong một khoảnh khắc, Tiêu Nguyệt mở bừng mắt, cả người bật dậy như vừa thoát khỏi một vực sâu, hơi thở hổn hển không kiểm soát, lồng ngực phập phồng dữ dội, toàn thân run rẩy như vừa trải qua một cơn rét buốt thấu xương.

Bên cạnh, Thẩm Băng bị đánh thức, gần như lập tức tỉnh táo khi thấy trạng thái của nàng, cô vội vàng ngồi dậy, không chần chừ mà kéo nàng vào lòng, vòng tay siết lại vừa đủ chặt, như muốn kéo nàng ra khỏi dư âm của cơn ác mộng kia, giọng nói thấp xuống nhưng không giấu được sự lo lắng:

“Nguyệt Nguyệt… cậu sao vậy? Lại gặp ác mộng à?”

Tiêu Nguyệt không trả lời, đôi mắt đã rưng rưng từ lúc nào, hơi thở vẫn còn run, nàng chỉ lặng lẽ xoay người, vùi mặt vào lòng Thẩm Băng, hai tay ôm chặt lấy cô như bám vào một điểm tựa duy nhất còn lại, như thể chỉ cần buông ra thôi thì tất cả những hình ảnh kia sẽ lại kéo nàng trở về.

Bả vai nàng khẽ run lên, từng nhịp nhỏ nhưng không ngừng, khiến Thẩm Băng càng siết chặt vòng tay hơn, một tay nhẹ nhàng đặt sau đầu nàng, khẽ vuốt từng chút một, giọng nói hạ xuống đến mức gần như thì thầm:

“Không sao… có tôi ở đây rồi, không ai có thể làm gì cậu nữa.”