Cô nhìn Ngô Vũ Sâm với ánh mắt nặng nề, hỏi: “Sao anh biết?”
Ngô Vũ Sâm cười nói: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là nhân viên cơ quan nhà nước mà! Cô không tin đúng không?”
“Đúng, tôi không tin.” Lâm Phàm đáp dứt khoát. Cô chỉ là có vấn đề về cảm xúc, có lẽ đầu óc hơi trì trệ, nhưng không phải ngốc. Loại người nào mới tin được những lời quái dị ly kỳ như anh nói chứ?
“Trời đất chứng giám, từng câu tôi nói đều là thật!” Ngô Vũ Sâm bất lực xòe tay.
Lâm Phàm vốn tưởng Ngô Vũ Sâm là một tên điên, dù sao lời anh nói cũng quá sức ly kỳ. Nhưng khi nghe anh đọc vanh vách thông tin của mình, cô lại cảm thấy không hoàn toàn là vậy.
Cô biết trong xã hội ngày nay, thông tin cá nhân bị rò rỉ rất triệt để, số căn cước, số điện thoại, địa chỉ gia đình đều có thể dễ dàng lấy được. Cô cũng từng điền những thông tin tương tự vào sơ yếu lý lịch hoặc đăng ký tài khoản khác. Nếu có người muốn lấy những thứ ấy, dường như cũng không đến mức quá khó.
Nhưng mà… tại sao chứ?
Lừa tiền?
Cô đã nghèo rớt mồng tơi, còn phải trông vào cha mẹ tiếp tế cơ mà.
Lừa sắc?
Thôi dẹp đi! Cô ba mươi lăm tuổi, người đầy mỡ, chưa bàn đến việc phạm pháp, nếu Ngô Vũ Sâm lừa sắc cô thì ngược lại giống như cô chiếm được món hời lớn. Đừng nói với cô là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái đó chỉ lừa con nít thôi. Kể cả không phải thế, phải mù đến mức nào mới có thể yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trong tình trạng hiện tại?
Lừa vào đa cấp?
Với bộ dạng mất sức lao động, ngày nào cũng chán chường, đi một bước thở ba lần của cô, kẻ nào rảnh hơi mà lừa cô đi làm việc, có khi chưa được mấy ngày đã phải lo nhặt xác cho cô rồi. Người này điều tra cô kỹ đến vậy, không lẽ lại không biết hiện trạng của cô…
“Anh muốn gì?” Không đoán ra thì hỏi thẳng thôi.
“Tôi vừa nói rồi mà, mời cô gia nhập, hoặc đi cùng tôi về phối hợp điều tra, làm một vài bài kiểm tra…” Thấy Lâm Phàm mở lời lần thứ hai, Ngô Vũ Sâm thấy khá vui. Đây chẳng phải đã bắt đầu bắt chuyện được rồi sao?
“Đưa tôi đi? Đi đâu?”
“Tổng bộ của chúng tôi, vị trí cụ thể hiện giờ không thể tiết lộ.” Những nguyên tắc bảo mật cơ bản vẫn phải tuân thủ.
“Chỉ có anh thôi à? Chỉ có hai người chúng ta?” Lâm Phàm lại hỏi.
“Đúng. Vụ án lần này là do tôi toàn quyền phụ trách, người tiếp xúc với cô cũng là tôi. Nếu cô đồng ý, đương nhiên cũng sẽ do tôi lái xe đưa cô đến tổng bộ. Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, cô hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn.”
Lâm Phàm trầm ngâm một lát: “Nếu tôi đồng ý rồi lên xe với anh, vậy đi đâu chẳng phải là do anh quyết định sao?”
“Không phải do tôi quyết định, mà ngay từ đầu đã định sẵn là đến tổng bộ rồi.” Ngô Vũ Sâm cảm thấy hình như Lâm Phàm đã hiểu lầm gì đó.
Đương nhiên là Lâm Phàm hiểu lầm. Sau khi loại trừ đủ mọi khả năng, thứ duy nhất có thể đem ra trục lợi chỉ còn là cái cơ thể này của cô.
Chẳng lẽ là buôn người?
Chắc không đến mức đó. Ai lại dùng một anh đẹp trai thế này làm mồi nhử chứ? Nghe nói bán vào vùng núi hẻo lánh làm vợ người ta cũng chỉ được cỡ một vạn tệ, không đáng để đầu tư.
Nhưng cũng chưa biết chừng.
Thời buổi bây giờ, mấy cô gái ngây thơ hoàn toàn không có sức đề kháng với kiểu mỹ nam thế này, chỉ cần nhìn mặt thôi là đã có thể bị dỗ đi rồi.
Không đúng! Cô đã ba mươi lăm tuổi, kinh nghiệm xã hội đầy mình, không dễ bị lừa. Hơn nữa, bọn họ hẳn cũng biết cơ thể cô không khỏe, bán cũng chẳng được giá.
Ừm… vậy thì chỉ còn một khả năng!
“Còn phải làm mấy bài kiểm tra à?”
“Đúng, có một số kiểm tra cơ bản về cơ thể, ví dụ như xét nghiệm máu, CT các thứ, còn có một số kiểm tra chuyên biệt, dùng thiết bị đặc biệt để đánh giá năng lực của cô.”
“Nếu nói như vậy…” Lâm Phàm nghĩ ngợi một chút: “Làm xong kiểm tra rồi phát hiện ghép đôi thành công, đưa tôi tới bệnh viện chui, mổ thận lấy máu thì cũng bán được không ít tiền đấy.”
Cơ thể tuy không khỏe mạnh, nhưng toàn bộ nội tạng cũng không có bệnh lớn gì. Nghe nói trên chợ đen cung không đủ cầu, giá đắt lắm.