Đến nội dung chính

Chương 294: Rồng và mối liên kết

admin 888 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau, Ella và Kai đã chào hỏi Capher cũng như nhận lời hỏi thăm của cô đến mọi người thì nhanh chóng trở về phía thủ đô nơi mọi người còn đang chờ đợi!Sau 1 khoảng thời gian di chuyển họ cũng đã trở lại lâu đài.

“Em không thể chờ thêm được để cho mọi người xem quả trứng này!”

“Anh nghĩ em có chút quá khích rồi đó nhưng anh hiểu, hẳn là sẽ có người thích thú với nó đấy chứ?”

2 anh em vẫn đang có cuộc trò chuyện nhỏ khi đang từ từ bước đến gần phòng họp của mọi người! Nhưng chỉ nhanh chóng sau đó cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã phải ngưng lại khi họ nghe thấy vang vọng từ trong căn phòng họp lớn ấy phát ra tiếng của cô Ren! Điều đó khiến cho 2 người phải tức tốc xông vào ngay lập tức. Những người hiện đang có mặt ở đó gồm Ren, Kiana, Isa và Morana!
“Cái quái gì cơ? Phát hiện 1 bộ xương của rồng cổ đại trong rừng gần mê cung á?”

“Cái gì cái gì vậy, chúng tôi vừa ở ngoài và tình cờ nghe được giọng hét lớn của cô Ren!”

“Ồ mừng 2 người trở lại, đi nhanh đến không tưởng đó nhỉ? Mà không quan trọng hơn ta đang có chuyện mới phát sinh, như cậu vừa nghe đó, binh lính phát hiện bộ xương rồng cổ đại khổng lồ trong rừng, nó cũng nằm không cách xa với nơi 2 người mới đến! 2 người có nghe được tin gì không?”

“Rồng à? Có vẻ như là không rồi, à nhưng chúng tôi có thứ này muốn cho mọi người xem nè! Tada! 1 quả trứng rất bắt mắt phải không?”

Nói rồi Ella mới mang quả trứng ra khoe với mọi người, hầu hết phản ứng chung đều là ồ lên 1 tiếng và chăm chú nhìn vào quả trứng 1 cách tỉ mỉ. Phần lớn người ở đây đều là quý tộc nên gu cảm thụ mỹ thuật của họ cũng ở mức cao, khi mọi người còn đang tập trung và bàn luận xôn xao về việc dự đoán xem quả trứng này sẽ nở thành giống gì thì có đôi ba tiếng bước chân mới bước vào phòng họp!
“Chúng tôi mới nghe phong phanh được tin về mấy thứ liên quan đến rồng đây, sẽ không phiền nếu chúng tôi có thể đóng góp ý kiến chứ?”

Người mới bước vào là Shiro và Dongou, 2 anh em sinh đôi của nhà Amber Frost, những chuyện về thánh thú đối với họ khá là có chuyên môn, vốn dĩ khoảng thời gian họ còn trong nhiệm kỳ nhận trọng trách như là Celestial Capricorn thì họ đã phải luôn đồng hành làm việc cùng những thánh thú như thế thường xuyên để tận dụng quyền năng của mình!

Họ cũng nắm bắt thông tin rất nhanh và hứng thú với quả trứng trên tay của Ella! Sau 1 hồi quan sát, họ đã có kết luận nhanh chóng về xuất thân của quả trứng ấy!

“Quả nhiên là nó nhỉ? Chuyện này xem ra không phải là trùng hợp rồi!”

“Mọi thứ đang liên kết với nhau!”

“Nào 2 đứa, nếu biết gì rồi thì mau nói cho mọi người hiểu đi, đừng có úp úp mở mở như thế nữa chứ!”
2 người quay qua nhìn nhau rồi gật đầu 1 cái như nhằm khẳng định suy nghĩ của đối phương! Bọn họ cứ như 1 đôi cộng sự chuyên nghiệp vậy, chỉ thoáng qua ánh mắt cũng dễ dàng nắm bắt tâm lý suy nghĩ của đối phương và cái gật đầu ấy là để chắc chắn cho những suy đoán của mình! Cuối cùng sau 1 khoảng lặng hồi hộp Shiro đã lên tiếng!

“Vẻ ngoài của quả trứng này khá là kì lạ so với mọi người khi chưa từng thấy qua nhỉ? Tất nhiên thôi vì nó là trứng của chủng cổ đại, vỗn đã không còn tồn tại nữa! Và nó không chừng có liên quan đến con rồng mới được xác nhận bằng bộ xương mới đây, rất có thể đây là trứng của con rồng cổ đại đó!”

“Không thể nào…những chuyện trùng hợp như vậy?”

“Quả nhiên là 2 đứa nhà ta rất thành thạo trong những chuyện thế này nhỉ? Ta ước rằng linh cảm của mấy đứa cũng tốt khi có thể sớm thu nạp cho ta mấy cô vợ về làm dâu trong nhà này nữa đấy!”

“Mẹ à, giờ không phải là lúc để đùa về nó, chúng ta nên xem xét lại về những khả năng có thể xảy ra, hơn nữa về nguyên nhân tại sao cũng như ai đã ra tay với con rồng đó?”

“Phải rồi nhỉ…chuyện này thật sự có nhiều khúc mắc hơn ta tưởng! Nhưng trước mắt thì cứ cho người đi thu thập lại bộ xương trước đi ha? Có thể em sẽ cần chúng nhỉ Ren?”

Ren vẫn không có phản hồi, cô chỉ im lặng và đáp lại bằng 1 cái gật đầu rồi khẽ rời khỏi phòng họp. Kiana đã tình cờ trông thấy nét mặt đượm buồn của cô ấy và nhanh chóng đuổi theo!

“Xem ra cô đã không thể dối lòng được nữa nhỉ?”

…