“Không ngờ cuối cùng cũng có ngày mà phải đụng tới thứ này 1 lần nữa! Haiz, dù sao thì chắc cũng không còn dịp nào khác tốt hơn hoặc ta sẽ không thể tận dụng hắn trong trận đánh bất ngờ 600 năm trước được…”Vogel vừa nói vừa nhìn về xa xăm như đang hồi tưởng lại quá khứ tiếc nuối, có lẽ yếu tố dẫn đến việc để thua năm ấy không chừng lại chính là do cái thứ mà hắn đã không kịp thả ra hiện đang bị giam ở đây.
“Vậy là ngươi định dùng số nỗi sợ khổng lồ này để thức tỉnh cái thứ đó à? Dù ta không biết nó là gì nhưng nghe chừng thì nó nguy hiểm lắm hả? Gần đây ta không thấy ngươi thức tỉnh thêm mấy tên lính hạ cấp nữa, vậy là số nỗi sợ thu thập được đều để dùng cho việc này thôi sao? Kì công thật đấy nhỉ? Chả trách sao gần đây mấy người phải tự ra ngoài chinh thám như vậy.”
“Đó cũng là lý do, nhưng phần lớn thời gian trước đây mà bọn này không muốn lộ diện sớm 1 phần là vì không muốn va chạm với đám Celestial, mặc cho chúng thức tỉnh thì điều đó cũng sẽ có lợi cho chúng ta, hơn nữa cũng chưa nắm bắt được tình hình của Gemini thì khả năng bị đột kích rồi hấp hối như Wal rất cao!
Phần còn lại thì…phải, như ngươi thấy đấy, là để chuẩn bị cho ngày này! Dù nguy hiểm nhưng không thể xem thường hắn được, tên này chắc chắn là con ác quỷ mạnh mẽ nhất trong binh đoàn, sức mạnh thuần túy hoàn toàn có thể trên cơ thất chủng!”
Vogel nói với vẻ mặt tự đắc rồi cười khoái chí, không khí ấy làm cho Orcas cũng có cảm giác lạnh sống lưng! Vốn dĩ trước giờ Orcas cũng đã thầm nghĩ rằng đỉnh cao sức mạnh trong binh đoàn ác quỷ này là 1 chiếc ghế trong hội đồng thất chủng rồi, khi nghe thấy điều vừa rồi, hắn đã có chút lo lắng!
“Được rồi, mở phong ấn ra, chuẩn bị tinh thần đi!”
Đám lính được lệnh và dần gỡ bỏ những sợi xích hung tàn khóa chặt lấy 1 lối vào hang động lớn, ngay khoảng khắc những phong ấn được gỡ xuống, tiếng gầm rú hung tợn từ trong hang đã vang ra như muốn đe dọa mọi thứ. Thậm chí dù đã được nhắc trước nhưng Orcas cũng đã phải giật mình với thứ tiếng kinh hãi ấy.
Bước dần từng bước vào trong hang động tăm tối ấy, ánh đỏ lấp loáng cuối con đường là thứ duy nhất đám Vogel Orcas và Elefaten có thể trông thấy được.
“Quả nhiên nó vẫn còn khỏe mạnh lắm! Ánh đỏ ấy thì không lẫn vào đâu được! Ta bắt đầu cảm thấy hào hứng rồi đấy!”
“Đừng có vội vã như vậy, dù giao ước là để ngươi đấu với hắn nhưng ta vẫn cần phải kiểm tra tình trạng phòng trường hợp mất kiểm soát!”
Càng bước tới gần, tiếng gầm rú lại càng vang lên dữ dội từng đợt, cuối cùng chúng đã rảo bước chân đến gần thứ sinh vật đáng sợ được đề cập ấy! Bóng dáng to lớn quá khổ hơn bất cứ thứ gì, thậm chí nó còn phải to chừng gấp đôi kích thước của Krake, thứ ánh đỏ dẫn lối trong hang cũng chính là đôi mắt nhạy bén của nó. Chỉ 1 cú dậm đuôi xuống đất cũng đủ làm hang động rung lên thoáng chốc.
“Thứ này…trông cũng…”
Orcas đã run run, trong hắn bây giờ vừa dấy lên chút phấn khích, cũng vừa cảm thấy chút lo sợ trước thứ quái vật khổng lồ ấy.
“Nào nào! Yên chí 1 chút đi nào anh bạn cũ!”
Sau câu chào hỏi nhẹ nhàng của Vogel, đáp lại chỉ có tiếng gầm gừ giận dữ của thứ khổng lồ to xác ấy. Thấy yên tâm nên Vogel cũng đã thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn vẫn trong tầm kiểm soát được của Vogel.
“Ngươi có bao giờ tự hỏi thế này không Orcas? Tại sao phía bên kia chiến tuyến là 12 Celestial và chúng lại còn có những quyền năng đặc biệt? Phía chúng ta chỉ có sức mạnh thuần túy đi kèm chút năng lực thích ứng với biểu tượng ác quỷ trên tượng của chúng ta?”
“Ngươi nói phải…quả thật trước đây tôi cũng có từng để ý tới?”
“Câu trả lời là ở hắn! Primodrake! Chính tên này là phần còn lại bù đắp cho 5 cá thể còn thiếu đấy! Haha!”
“Ngươi nói sao? Vậy là hắn có sức mạnh ngang bằng với 5 kẻ như chúng ta sao?”
Vogel lại 1 lần nữa cười khấy vang lên trước câu hỏi của Orcas.
“Trước đây cũng tồn tại đến 12 á thần ác quỷ mạnh nhất trong đội ngũ, 5 kẻ còn lại lần lượt là Rext, Cerazor, Brakhorn, Pteraflare, Mosagutz lần lượt đại diện cho 5 loài động quái vật mạnh nhất từng tồn tại trên hành tinh này chính là Tyrannosaurus, Triceratops, Brachiosaurus, Pteranodon, Mosasaurus.
Không phải là sức mạnh ngang bằng mà hắn thật sự đã làm thịt 4 tên còn lại và có được những bức tượng quyền năng tồn tại trong hắn! Thậm chí hắn còn dung hợp lại thành 1 thể hoàn chỉnh với cái tên Primodrake!”
Orcas đã hoàn toàn sốc nặng trước những thông tin vừa được tiếp thu, hơn hết hắn tò mò về cái tên đã đứng ra càn quét 4 tên còn lại ấy. Nhưng nghi vấn chưa kịp cất lời thì cái bóng khổng lồ kia cũng dần dần bước ra ánh sáng lộ rõ ra hình dáng đặc biệt của hắn!
“1 cái đầu của thú ăn thịt với vô số những chiếc răng sắc nhọn hay chính là sự cấy ghép hoàn hảo của Tyrannosaurus, trên đầu cũng được đính những chiếc sừng khổng lồ duỗi dài về phía trước như biểu tượng của Triceratops, sau lưng duỗi 2 cánh khổng lồ là đặc trưng của Pteranodon, phần thân dưới được cách điệu bằng 4 chân vạm vỡ của Brachiosaurus, trên 4 chân dưới khổng lồ ấy còn đính những vây nhỏ để linh hoạt cho việc bơi lội cùng với 1 chiếc đuôi dẹt giống mô tả của Mosasaurus! Nhìn qua thì cũng chưa chắc đã nhận ra được kẻ thật sự đã nắm quyền trong 5 tên là ai nhưng ta có thể phần nào đoán ra rồi!”
“Ấn tượng đấy! Đúng, tên Brakhorn sau khi sút từng tên còn lại đã tự dung hợp và lược bỏ đi chiếc cổ dài ngoằng sẽ làm hạn chế sự linh hoạt của hắn!”
…