Đến nội dung chính

Chương 240: Món nợ chưa đòi

admin 991 Chữ Cài Đặt

Ngược lại dòng thời gian khoảng ngắn nó trước khi sự cố dịch chuyển diễn ra…Seit chạy theo Tarrant với dáng vẻ mệt mỏi cằn nhằn.”Chúng ta ở loanh quanh khu này cũng đã nhiều ngày rồi đó Tarrant? Khi nào anh mới định di chuyển tiếp đây hả?”

“Dẫu sao chúng ta cũng ở đây rồi thì tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đã đánh mất đâu! Nhất định tôi phải đòi lại món nợ này cho bằng được! Đã quá lâu để trì hoãn việc này rồi!”

“Biết là vậy rồi nhưng bao nhiêu lần tôi gặng hỏi rồi và anh luôn lảng tránh nó? Rốt cuộc món nợ đó là sao chứ? Và với ai chứ?”

“Đừng lo về nó, sẽ giải quyết nhanh thôi, chỉ cần có cơ hội để bắt gặp cô ta tại trụ sở mạo hiểm giả của thành phố này là được! Nào mau đi thôi, nhất định tôi sẽ đòi lại được nó!!!”

…

Tại trụ sở mạo hiểm giả thành phố Baum của Zyra.
“Chào mấy con hàng! Vẫn khỏe chứ hả? Đã lâu không gặp rồi!”

Tarrant đẩy mạnh cửa và hùng hồn hét mấy lời chào hỏi khách sáo nhưng xem chừng không khí ở đây vẫn rất vui vẻ và xem chừng người trong này cũng không lạ lẫm với hành động của anh ta, trái lại họ còn rất nhiệt tình và niềm nở chào hỏi anh về những ngày biến mất vừa rồi.

“Là Tarrant này! Uôi! Mọi người! Xem ai trở về thăm chúng ta này!

Tên khốn này, trở thành Celestial rồi phong thái dáng giấc oai phong hẳn ra nhỉ? Thời gian qua cậu đã làm những gì chúng tôi đều nắm rõ hết đấy!

Chào mừng trở lại

…”

“Cảm ơn! Quả nhiên mọi người vẫn vậy! Không khí ở đây vẫn thật thoải mái! Nhưng mà hôm nay tôi không tới đây để nói chuyện phiếm! Nên là xin phép 1 chút!”

Nói xong cậu chàng ngắt nhịp lấy hơi và quát lớn!

“Silvy!!! Mau ló mặt ra đây coi!!!”
“Quả nhiên là lại câu chuyện cãi cọ suốt ngày với con bé tiếp tân ấy mà!

Không dành thời gian cho bạn bè mà xông thẳng đến người tình xa cách bấy lâu à! Đôi này cũng tình tứ quá ha!

Chúng tôi lại chả rõ cậu quá!”

“Đừng có phán bừa! Chúng tôi không phải như vậy, hơn nữa tôi có việc với cô ta là thật! Mối quan hệ của chúng tôi không tốt đến vậy đâu!”

Mọi người thì cười đùa vui vẻ trong khi đó Tarrant lại thở dài bất lực, cái cảnh tượng bị đùn đẩy gán ghép về mối quan hệ của cậu ta và cô tiếp tân ở đây đã diễn ra từ lâu, Seit cũng bất ngờ trước thái độ và lời ăn tiếng nói của Tarrant đã có phần lỗ mãng hơn, vốn dĩ ấn tượng ban đầu của Seit về Tarrant cũng là 1 anh chàng cứng rắn được việc kiệm lời mà dùng hành động thay lời nói, đến đây Seit mới lần đầu có được sự thư giãn sau quãng thời gian dài chu du khắp chốn cùng Tarrant từ khi trở lại đất liền.
Sau 1 khoảng trễ, cuối cùng cái người đã bị réo tên khắp gian phòng ấy cũng xuất hiện, vẻ mặt bất cần dáng giấc luộm thuộm bước ra…

“Ây chà…quả nhiên là cái giọng nói đanh đá chua chát khó nghe đó là của cậu à! Haiz…không hoạt động việc lớn anh hùng sao? Trở lại cái xó ngõ nhỏ này có việc gì vậy? Ở đây vẫn yên bình chán không cần Celestial bảo vệ đâu!”

“Đừng có mà đánh trống lảng! Cô biết tôi đến đây có việc gì mà? Hơn nữa việc bình phẩm về người khác với bộ dạng đó thì không có nghe lọt tai được đâu!”

“Hú hú!!! Đôi chim cu lại được phen cà khịa những lời yêu thương kìa!!! Tình tứ quá tình tứ quá! Bổ mắt thật đấy, tiên sư chúng bây!!!”

“Vậy ra việc quan trọng mà anh nói là trở lại đây thăm thú cô bạn gái xa cách sao? Thật tình, nếu vậy thì cứ nói thẳng với tôi là được mà, ai mà khó tính đến mức cấm cản việc đó với anh chứ?”

Seit thở dài ngao ngán rồi nhận xét.

“Đừng có đùa, tôi đã nói đến đây để đòi lại món nợ mà? Nào mau chuẩn bị tiền đi! Khoản thanh toán cho nhiệm vụ cuối cùng tôi còn hoạt động ở đây đó? Mới chỉ có 1 nửa thôi đấy!”

“À…có vụ đó hả?”

“Đừng có mà giả nai nữa! Kiểm tra lại giấy tờ không phải việc của tôi đâu, hay là tôi nên ý kiến lên với ông Malfist luôn đây?”

“Người gì đâu mà khó tính, thôi được rồi, giỡn vậy là đủ, tôi cũng muốn giải quyết cho êm xuôi vụ này càng sớm càng tốt mà! Quý khách xin vui lòng chờ 1 chút! Sẽ tốn chút thời gian chuẩn bị!”

“Được rồi, cảm ơn, sao nào Seit, tôi đã nói là có món nợ ở đây mà! Sau khi nhận thù lao xong ta có thể lên đường trở về Wissen rồi!”

Seit nghe xong cũng cười khoái rồi đứng dậy vỗ vào vai Tarrant mà nhận xét!

“Thôi nào, không cần cố đến mức đó để giấu đâu, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của 2 người mà! Thành thật 1 chút thì sao chứ?”

“Đã nói là…cái gì vậy…ánh sáng gì đây…..”

“Hả hả? Này này, chỗ họ đang có gì vậy….Tarrant?”

Và sự cố dịch chuyển đã xảy ra vừa đúng lúc đó…

“Họ biến mất rồi? Cái gì vừa diễn ra vậy? Kỳ quái thật?”

1 lúc sau Silvy trở lại và cũng phát cáu với đôi lời phàn nàn về việc Tarrant đã biến mất hay bỏ đi giữa chừng trong khi cô đang giải quyết 1 đống giấy tờ và xử lý tài chính bên trong…