Đến nội dung chính

Chương 19

admin 505 Chữ Cài Đặt

Vân Sanh không hề tỏ ra hối hận như hắn ta mong muốn, bởi vì nàng chẳng hề nghe hắn ta nói gì.

Trong đầu nàng ngổn ngang trăm mối, rối như tơ vò.

Muốn rời khỏi Bồng Lai Tông, Vân Sanh không chỉ cần phục hồi linh căn mà còn cần đủ thời gian và sức lực để chuẩn bị lộ phí và pháp khí.

Thế nhưng vì để giữ mạng, nàng đã chủ động nhắc đến chuyện Thuần Dương Châu với Thẩm Trúc Y, khiến hắn nghi ngờ và đố kỵ.

Nếu không phải người trong tông đến kịp lúc, nàng nghĩ, chắc chắn Thẩm Trúc Y sẽ giết nàng.

Chủ động cấu kết với Thẩm Trúc Y, e rằng đây là quyết định điên rồ và táo bạo nhất mà nàng từng đưa ra trong cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai?

…

Thấy Vân Sanh mãi không đáp lời.

Doãn Ngọc Sơn lại không cam tâm châm chọc nàng: “Vân Sanh, lúc trước ngươi một mực khuyên can ta đừng vào cấm địa thám hiểm, nói là nguy hiểm lắm, ta còn tưởng trong cấm địa có yêu quái hung thần ác sát gì, may mà ta không nghe lời nhảm nhí của ngươi…”
Hắn ta còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng cười khẩy lạnh lẽo cắt ngang.

Âm thanh không lớn, nhưng lại nghe rất rõ ràng.

Mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Thẩm Trúc Y.

Thiếu niên tóc đen mắt đen, bao cổ tay và đai lưng đều là màu bạc bắt mắt, đuôi mắt xếch lên ẩn chứa vẻ giễu cợt nhàn nhạt.

Doãn Ngọc Sơn nhíu mày.

Hắn ta trước nay vốn không ưa Thẩm Trúc Y, không ưa dung mạo nổi bật của hắn, càng không ưa cái ánh mắt coi người khác như chó dưới hàng mi dài lạnh lùng kia.

Tuổi tác hai người tương đương, khó tránh khỏi bị so sánh, nhưng bất kể là kiếm đạo hay phù thuật, Thẩm Trúc Y đều hơn Doãn Ngọc Sơn một bậc về mọi mặt.

Nắm đấm của Doãn Ngọc Sơn siết chặt kêu răng rắc: “Ngươi cười cái gì?”

Thẩm Trúc Y nghịch con bướm bạc treo trên chuôi dao, mắt cũng chẳng thèm ngước lên.
Con bướm bạc mỏng như cánh ve xoay một vòng trong tay Thẩm Trúc Y như làm ảo thuật, bay lượn tới hoa cả mắt.

Ngay cả Vân Sanh đang trầm tư cũng bất giác nhìn chăm chú vào những ngón tay thon dài, cân đối của hắn.

Từ nhỏ Doãn Ngọc Sơn đã quen được tâng bốc, làm sao chịu nổi sự phớt lờ thế này.

Doãn Ngọc Sơn không nhịn được nữa, tiến lên định xô đẩy hắn: “Ngươi điếc à? Ta đang hỏi ngươi đấy…”

Tay hắn ta còn chưa chạm đến vạt áo của Thẩm Trúc Y thì đã nghe tiếng chuông trong trẻo vang lên.

Thẩm Trúc Y nghiêng người né đi, xoay người nhấc chân, đá mạnh vào đầu gối của Doãn Ngọc Sơn.

Chân Doãn Ngọc Sơn mềm nhũn, quỳ sụp xuống.