Đến nội dung chính

Chương 7: Tranh cãi

admin 1.243 Chữ Cài Đặt

Sâm sẩm hôm ấy trời nổi gió, mấy cây hải đường trong sân viện nghiêng ngả xơ xác. Sau khi tạm biệt Nhạc Thượng Anh không lâu, người bên nhà chính lại chạy qua chỗ Thẩm Ninh gây chuyện, Nghiên đang giúp nàng trang điểm lại phải chạy ra ngoài đuổi người.

“Hôm nay cô nương muốn mặc màu gì?”

Nghiên cầm khăn cẩn thận giúp nàng lau khô tóc trước gương đồng, để ý từng biểu cảm biến hóa của nàng.

Gương ánh vàng, đèn cũng vàng, ngày thu ố màu. Thẩm Ninh ngậm son giấy bên môi, bặm thật chặt cho môi lên màu.

Nghe nó hỏi, nàng nói: “Sao cũng được.”

Nghiên quay đi, lục đục vào phòng lấy ra một chiếc hòm nhỏ. Nó ôm chiếc hòm ra ngoài, đặt lên giường, mở hòm lấy đồ cho Thẩm Ninh xem.

“Người thấy bộ này thế nào?”

Thẩm Ninh gật đầu.

Thay đồ xong, Nghiên cầm ô ra ngoài trước. Trời chiều râm bóng, mưa thu đổ xuống đất Cư Thiên, cô nương như hoa sương, khoác trên mình bộ váy đỏ đậm thêu mai trắng dưới vạt. Váy dài quét đất, trời lâm râm.
Lúc nàng đến, Thẩm Trường, Thẩm Quý Sinh, Thẩm Hi Diên, thậm chí là Tạ Dực Nhiên, “Đoàn Thế Vân” đều đã có mặt. Chỉ riêng không thấy Đinh Lưu.

Ngày lành đã định, bữa cơm hình thức tối nay là để thông báo cho nàng một tiếng. Thẩm Ninh gật đầu bày tỏ đã biết, thực chất vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn.

Phòng bếp nhanh chóng mang các món đã làm lên, đầy bàn rồi nhưng không ai động đũa.

Một đám người mang cả rổ tâm tư ngồi với nhau, hiếm khi lại không có tiếng tranh chấp.

“…” Nàng ngẩng đầu nhìn Đoàn Cảnh Du đang ngồi ở ghế đối diện.

Đôi mắt xám bạc nhạt màu chẳng hề nổi bật trên nền da trắng, không sắc bén nhưng khi bị hắn nhìn chằm chằm, lại khiến Thẩm Ninh có ảo giác như mình đang ngồi trên đống lửa, cả cơ thể vừa nóng vừa rát, chỗ bị hắn nhìn bừng lên như phải lửa.
Thẩm Ninh quay đầu đi. Tay nàng vô thức tìm kiếm ly nước vừa được hạ nhân rót, nhưng quơ mãi chẳng thấy đâu, nàng vừa cúi đầu thì trong tay đã được đẩy cho một ly khác, ngẩng đầu nhìn, là Tạ Dực Nhiên.

Thẩm Ninh bình tĩnh thả tay cho ly nước rơi tự do.

Tạ Dực Nhiên không nói một lời, thi pháp đánh ra một kết giới nhỏ, đỡ lấy nó.

Hai người không thèm nhìn mặt nhau, ngẩng đầu đã thấy tám con mắt còn lại trên bàn đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thẩm Ninh nhún vai, mặt dày nhìn lại, Thẩm Quý Sinh nhíu mày ngồi cạnh Đoàn Cảnh Du, rõ là bất mãn.

Thẩm Ninh còn tưởng hắn sẽ thay Thẩm Hi Diên đang cắn môi ngồi bên tay phải Tạ Dực Nhiên lên tiếng, ai ngờ hắn chỉ rót rượu, kính Thẩm Trường: “Phụ thân, hài nhi kính người một ly.”

Đoàn Cảnh Du cũng được Thẩm Quý Sinh kính một ly, sau đó là Tạ Dực Nhiên.
Thẩm Hi Diên chẳng biết bị chập ở đâu, cả nhà đang mời rượu say sưa thì mình nhỏ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vượt qua người Tạ Dực Nhiên đến trước mặt Thẩm Ninh.

“A tỷ.” Thẩm Hi Diên cúi đầu gọi nàng.

Không khí trong phòng tan tành trong một tiếng a tỷ ngắn ngủn.

Tạ Dực Nhiên đặt ly rượu trong tay xuống bàn, trầm giọng gọi: “Hi Diên.”

Thẩm Quý Sinh, Thẩm Trường nhíu mày nhìn Thẩm Hi Diên. Hai cha con họ trông như đúc từ một khuôn ra, đến cả biểu cảm trên mặt cũng giống y chang nhau, đều khiến Thẩm Ninh phản cảm.

Thẩm Ninh ngẩng đầu, nhưng nàng không để ý Thẩm Hi Diên mà nhìn Đoàn Cảnh Du đang giữ ý tứ giả điếc ở đối diện.

Nhàm chán.

“A tỷ.” Thẩm Hi Diên nâng chén rượu đến trước mặt nàng, thu hồi sự chú ý của nàng từ trên người Đoàn Cảnh Du trở về.

Thẩm Ninh nhìn chén rượu, sau đó thờ ơ rời đường nhìn lên gương mặt Thẩm Hi Diên.

Thẩm Hi Diên bị ánh nhìn như tẩm độc của nàng dọa sợ, hai mắt nhỏ đỏ quạnh, vô thức lùi một bước, cứ như thể bị nàng bắt nạt vậy.

Thẩm Ninh bật cười thành tiếng, một số người bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.

Quả nhiên, lúc nhìn sang bên cạnh, Tạ Dực Nhiên đã đứng dậy ôm lấy bờ vai Thẩm Hi Diên.

Thẩm Hi Diên cắn môi, lí nhí nói: “A tỷ, muội muốn kính tỷ một ly.”

Thẩm Ninh cúi đầu nhai nốt một miếng thịt trong miệng.

Thật muốn tát nhỏ một cái.

Giả tạo thật đấy.

Lòng Bồ Tát quá hạn quả nhiên không khiến người ta mến yêu nổi.

“A tỷ.”

Thẩm Ninh ngứa tai ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt nhỏ, nói: “Vừa vừa phải phải thôi! A tỷ? Gọi vong đấy hả?”

Thẩm Hi Diên ngước mắt lên nhìn nàng, nước mắt rơi xuống trên gò má.

Mắt thấy Thẩm Trường lại định nhảy vào nói, Thẩm Ninh chặn họng lão ngay: “Để con nói đã.”

Đá lão qua một nên xong, nàng quay sang nhìn Thẩm Hi Diên: “Nếu ta không nhầm thì ngươi cũng mười tám. Từng tuổi này rồi, còn phải cái tuổi con nít con nôi đâu? Ăn vạ ai đấy hả?”

Nói rồi, nàng thong thả đứng dậy đi đến gần cặp bích nhân đang nương tựa vào nhau, không nói một lời vung tay cho nhỏ một bạt tay.

Động tác của nàng quá nhanh, Tạ Dực Nhiên chỉ kịp kinh ngạc nàng vô cớ ra tay đánh người. Khi phản ứng lại, mặt Thẩm Hi Diên đã có quà kỷ niệm là năm ngón tay nàng.

Thẩm Ninh đánh người xong cũng không dừng lại, giọng nàng rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh như rắn độc: “Ngươi phải nhớ rằng ta không nợ ngươi, trên thực tế ngươi mới là người thiếu ta, nếu không muốn ta chán ghét mình thì ít nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi rơi nước mắt. Đừng làm như ngươi mới là người bị hại!”

Không đợi đám người này phản ứng, nàng quay ra, gọi ngay một tiếng “phụ thân” không mặn không nhạt.

Đùa nhau, nàng đến phá đám chứ không phải đến hỏi han làm lành, gì rảnh nghe lão nói lý.

Bấy giờ Thẩm Ninh mới nhìn về phía Thẩm Trường.

“Con gái biết người chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn để ngồi ăn tiếp bữa cơm này, cho nên không cần diễn nữa đâu. Nếu đã như nước lửa, nhìn nhau cũng chỉ thêm chán ghét, chi bằng dứt khoát đi.”

Thẩm Quý Sinh nhảy dựng vào nói: “Muội ăn nói với phụ thân kiểu gì vậy Thẩm Ninh?”

Thẩm Ninh lười quan tâm hắn.

Nàng nhìn Thẩm Trường, lão cũng nhìn nàng. Sau đó không rõ lão nghĩ gì, giây lát lại quay sang nói với Thẩm Quý Sinh: “Hai mươi tư năm dạy dỗ, Thẩm Quý Sinh, cha cũng không nhớ mình đã từng dạy mày kiểu ăn nói chợ búa này.”

Thẩm Quý Sinh: “…”

“Sau hôn lễ của muội tỷ ngươi, tự động cầm kiếm đến chỗ Biên Hình sư thúc nhận lệnh bài, phạt ngươi cấm túc hai tháng.”

Thẩm Quý Sinh không dám tin nhìn lão: “Phụ thân!”

“Cứ quyết định vậy đi.” Lão nói.