Đến nội dung chính

Chương 2: Muốn Chết

admin 633 Chữ Cài Đặt

Đoàn Cảnh Du im lặng nhìn nàng.

Cô nương cười lên như hoa mùa hạ, nhưng mắt nhìn người lại lạnh lẽo tựa tuyết giữa đông. Hắn nhìn ra sự kích động và thù hận của nàng, cũng nhìn ra nàng đang cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại để không thất lễ trước mặt hắn.

Không biết vì sao, Đoàn Cảnh Du cảm thấy rất buồn cười.

Hóa ra hai nhân vật chính của mối hôn sự này đều chẳng mong chờ nó.

Suy nghĩ trong lòng chỉ trong phút chốc, nhìn lại vào mắt nàng, hắn nhấn nhá ba chữ kia thật rõ ràng cho nàng nghe: “Đoàn Thế Vân.”

Nụ cười của Thẩm Ninh dần dần cứng lại.

Trúng phóc rồi, không phải nàng nghe nhầm. Thằng cha này đúng là tên nàng phải gả.

“Được rồi, biết huynh là ai rồi. Hiện giờ cảm phiền đặt ta xuống.” Nàng rời mắt đi, khô khan nói.

“Đoàn, Đoàn Tam công tử?” Trong lúc nàng và Đoàn Cảnh Du nói chuyện, Đinh Lưu cuối cùng cũng tiêu hóa xong thân phận của Đoàn Cảnh Du, bấy giờ ả đang đứng ngây một chỗ, bật thốt ra cái tên này.
Đoàn Cảnh Du mặt không đổi sắc, yên tĩnh dời mắt nhìn Đinh Lưu.

Thẩm Ninh như giờ mới thấy Đinh Lưu, nói: “Dì Thẩm đến rồi à, lại đây lại đây, đến gần một chút, phu quân tương lai của ta bảo có chuyện muốn nói với người này.”

Đinh Lưu ghét cay ghét đắng điệu bộ như chẳng có gì của Thẩm Ninh, chỉ nghe tiếng nàng đã cảm thấy mình mẩy bức bối. Thế là lời nàng vừa dứt, ả cũng bật thất như phản xạ: “Con ranh khốn kiếp! Mày muốn chết hả?!”

Phản ứng của Thẩm Ninh cực nhanh, gần như tức khắc, nàng như chim non sà về tổ, rúc vội vào ngực Đoàn Cảnh Du tìm che chở như sợ Đinh Lưu lắm.

Đoàn Cảnh Du: “…”

Nên giận không đây?

Thôi vậy.

Đoàn Cảnh Du ngẩng đầu.

Có mặt “Đoàn Thế Vân”, Đinh Lưu hiển nhiên không dám làm gì “thê tử tương lai” của hắn. Thái độ của ả với Đoàn Cảnh Du thay đổi rất nhanh, nhanh đến mức Thẩm Ninh có hơi hoài nghi con mụ này đã điên mất rồi.
Ả bỗng nhiên nở một nụ cười hiếu khách, nồng nhiệt chào đón người ả mới đòi đánh đòi giết như con ruột: “Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu nhầm! Đoàn Tam công tử đi đường từ xa tới có mệt không? Ta lập tức cho người thu dọn phòng, mời lão gia về.”

Đoàn Cảnh Du chẳng nói gì.

Đinh Lưu độc thoại một mình, cuống cuồng giải tán đám đệ tử kiêm hạ nhân trong phủ: “Đi! Đi thu dọn Chiêu Nguyệt viện – Thẩm Quý Sinh đâu, kêu nó truyền tin cho lão gia, kêu người mau về phủ! Nói khách quý đã tới nơi, cần lão gia về tiếp.”

Lúc Đinh Lưu không để ý đến nàng nữa, Thẩm Ninh cũng biết hết chuyện vui rồi.

Nàng trầm mặc để Đoàn Cảnh Du ôm lấy, cuối cùng thiếp trong lòng hắn vì mệt.

Nên nói thế nào đây?

Nói hôm nay nàng vốn đã định nhảy xuống Diêm Hải để kết thúc cuộc đời như cái rẻ rách này. Nhưng không hiểu tại sao Đoàn Cảnh Du lại chui từ dưới biển lên, thuận tiện lo chuyện bao đồng đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do của nàng.
Gió trên biển suýt nữa đã thành công xé nàng thành trăm mảnh như nàng hằng mong muốn, cuối cùng lại vì sự xuất hiện của hắn mà bị hủy hoại hoàn toàn.

Nói không giận là dối lòng, Thẩm Ninh rất bực.

Nhưng nàng mệt, đến sức nổi cáu cũng không có.

Nàng chỉ muốn chết.