“Kiêu gia, đã xử lý xong rồi.”
Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng của một người đàn ông.
“Ừ.”
Giọng người sau trầm thấp và đầy từ tính, như thể đã được hun qua khói thuốc, men theo ống tai cô mài mòn đến tận đầu dây thần kinh.
Bất thình lình, xác của nữ nhân viên đấu giá bị đá văng ra.
Chẳng biết là do nữ nhân viên đấu giá quá nhẹ hay do lực chân của người đá quá mạnh, cái xác lăn vài vòng trên mặt đất rồi phát ra những tiếng va đập liên tiếp.
Ôn Dĩ Ninh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Cậu nói xem… Nhà họ Lục tặng tôi món quà lớn thế này, tôi nên đáp trả thế nào đây?”
Giọng điệu của Bùi Kiêu nghe có vẻ lơ đãng, nhưng lại ẩn chứa một tầng lạnh lẽo.
“Bất kể Kiêu gia muốn làm gì, tôi đều ủng hộ anh vô điều kiện.”
Lăng Dực trả lời không chút do dự, nhưng lại phát hiện lão đại nhà mình đang nhìn chằm chằm vào một cái xác nữ trên đất.
Đẹp thì có đẹp đấy…
Tiếc thật.
Lăng Dực thầm cảm thán trong lòng, tiếc là Kiêu gia không gần phụ nữ.
“Món quà này… Tôi khá hài lòng đấy.”
“…”
Hả?
Lăng Dực có hơi rối loạn.
Kiêu gia đặc biệt vứt bỏ mọi thứ ở nước M, che giấu thân phận trở về nhà họ Lục ở nước A để nhận cha. Còn chưa xuống tàu mà nhà họ Lục đã phái một đội lính đánh thuê đến ám sát hắn, món quà này mà…
Hài lòng?
Kiêu gia cũng biến thái quá rồi.
“Những cái xác này xử lý thế nào ạ?” Lăng Dực hỏi.
Bùi Kiêu đăm chiêu nhìn cái xác nữ trước mặt: “Vùng biển này thường xuyên có cá mập xuất hiện, ném hết xuống biển đi.”
“Vâng.”
Lăng Dực đang định xoay người rời đi thì thấy khóe miệng lão đại nhà mình bỗng nhếch lên một độ cong quỷ dị.
“Đặc biệt là cái xác trước mặt tôi đây, băm nhỏ rồi hẵng ném xuống.”
“…”
Lăng Dực im lặng nhìn cái xác nữ đang nằm sấp trên đất, khóe miệng giật giật.
“Vâng.”
Kiêu gia đúng là càng ngày càng biến thái.
…
Trên boong tàu, một nhóm người được huấn luyện bài bản lần lượt ném hàng trăm cái xác xuống biển, tiếng sóng vỗ đã nuốt trọn âm thanh rơi xuống nước.
Dưới ánh trăng, thi thoảng có thể nhìn thấy vây cá mập bơi qua bơi lại trên mặt biển.
Lăng Dực đi đến bên cạnh chiếc ghế nằm, nói nhỏ: “Kiêu gia, đã lấy dao phay tới rồi, anh xem có băm nhỏ ngay bây giờ không?”
“Ừ, tôi tự tay băm.”
Dứt lời, Bùi Kiêu đứng dậy, nhận lấy con dao phay từ tay thuộc hạ, chậm rãi bước đến bên cạnh Ôn Dĩ Ninh rồi ngồi xổm xuống.