Đến nội dung chính

Chương 2: Tình một đêm

admin 1.116 Chữ Cài Đặt

Triệu Ân Nhã nằm trên gường toàn thân nóng rực, cảm giác ham muốn bắt đầu xâm chiếm trong tâm trí. Cô nhớ rất rõ vừa nảy có một nam đồng nghiệp đi đến và đưa cho cô một ly nước, vốn không có tâm phòng người nên Triệu Ân Nhã đã không từ chối mà một hơi uống sạch. Và rồi chỉ vài phút sau khi uống ly nước đó đầu óc Triệu Ân Nhã bắt đầu quay cuồng, đến lúc này Triệu Ân Nhã mới biết bản thân đã bị hạ thuốc, nhưng đáng tiếc thay cô đã không còn sức để trốn chạy khỏi nơi đây.

Cơ thể Triệu Ân Nhã càng lúc càng nóng, cảm giác ham muốn cũng theo đó mà bộc phát mãnh liệt hơn, theo phản xạ cô đưa tay cởi bỏ cúc áo để phần lộ xương quai xanh trong vô cùng quyến rũ.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra mang theo đó là một mùi rượu nồng nặc, Hàn Nhất Vy bước vào phòng và không quên khoá cửa lại. Cô loạng choạng đi đến gường khi thấy Triệu Ân Nhã đang nằm ở đó thì không khỏi nhíu mày.
Vừa định quay lưng rời đi thì cơ thể Hàn Nhất Vy bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, như hiểu ra điều gì cô thầm mắng: “Cố Ngữ Hi, cậu dám bỏ thuốc tớ sao?”

Hàn Nhất Vy quay ra định mở cửa rời đi thì mới biết cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài, tức giận cô đập mạnh vào cửa quát: “Cố Ngữ Hi mau mở cửa cho tớ, Cố Ngữ Hi.”

Dù có cố gắng đập cửa và la hét bao nhiêu thì cánh cửa vẫn cứ khép chặt không hề có bất kỳ động tĩnh nào, Hàn Nhất Vy bất lực quay đầu nhìn về phía cô gái quần áo xộc xệch đang nằm trên gường rồi khẽ nuốt nước bọt, trong đầu cô cũng bắt đầu xuất hiện có những ý nghĩ đen tối với cô gái kia.

Dù không muốn nhưng Hàn Nhất Vy phải thừa nhận ngay lần đầu nhìn thấy cô gái nhỏ này Hàn Nhất Vy đã muốn có được cô, nghĩ đến đây Hàn Nhất Vy khẽ lắc đầu cô đưa tay vỗ nhẹ lên má như cố giữ lại chút bình tình cuối cùng, nhưng có lẽ vì tác dụng của thuốc quá mạnh khiến cô không thể kiểm soát bản thân mà lao đến ôm lấy cô gái trước mặt, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
Dưới tác dụng của thuốc Triệu Ân Nhã không hề kháng cự mà ngược lại rất phối hợp với mọi động tác của Hàn Nhất Vy.

“Gọi tên tôi đi.”

“Hả?”

“Gọi Vy Vy đi, nhanh nào.”

“Vy… Vy Vy”

Hàn Nhất Vy nhìn Triệu Ân Nhã mỉm cười nói: “Ngoan lắm Dao Dao.”

Dù không mấy tỉnh táo nhưng Triệu Ân Nhã vẫn phải phản bác lại : “Tôi tên Ân Nhã không phải Dao Dao.”

“Ân Nhã sao?”

“Đúng, là Ân Nhã, Triệu Ân Nhã.”

Hàn Nhất Vy đặt lên trán Triệu Ân Nhã một nụ hôn rồi nói: “Vậy tối nay tiểu Nhã sẽ chính thức trở thành người phụ nữ Vy Vy nhé.”

Nói rồi Hàn Nhất Vy nhẹ nhàng đưa tay xuống nơi tư mật của Triệu Ân Nhã, vì không có kinh nghiệm nên động tác của Hàn Nhất Vy còn khá vụng về.

“Đau quá…”

Cảm nhận được nơi nhạy cảm bị xâm chiếm khiến Triệu Ân Nhã ôm chặt lấy Hàn Nhất Vy hơn, Hàn Nhất Vy nhìn Triệu Ân Nhã khẽ mỉm cười rồi hỏi: “Là lần đầu sao?”
Triệu Ân Nhã không trả lời chỉ khẽ gật đầu, nhận được đáp án Hàn Nhất Vy mỉm cười thầm nghĩ: “Đúng như những gì Cố Ngữ Hi nói, ở môi trường này để tìm một cô gái còn trong trắng đúng là rất hiếm, nhưng mai mắn thay cô đã tìm được.”

Hàn Nhất Vy kéo tay Triệu Ân Nhã đặt lên ngực mình và nói: “Đây cũng là lần đầu tiên của tôi đấy.”

Nói rồi Hàn Nhất Vy kéo bàn tay của Triệu Ân Nhã đang đặt trên ngực mình từ từ trượt xuống bụng và đến gần nơi đó, nhận thức được hành động này Triệu Ân Nhã xấu hổ vội rút tay về.

“Ngại sao?”

Hàn Nhất Vy ghét sát tai Triệu Ân Nhã nói: “Tiểu Nhã em có biết là em quyến rũ lắm không hả?”

Sáng hôm sau Hàn Nhất Vy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô lười biến nhấc máy lên nghe: “Alo, có chuyện gì không?”

“Sao rồi, đêm qua vui vẻ chứ?”

Hàn Nhất Vy nheo mắt nhìn vào điện thoại, thấy người gọi đến không ai khác chính là Cố Ngữ Hi thì tức giận nói: “Cố Ngữ Hi cậu dám hạ thuốc tớ sao?”

“Sao gọi là hạ thuốc chứ, tớ chỉ là cho vào rượu của cậu một ít gia vị của tình yêu thôi.”

Cố Ngữ Hi cười nói tiếp: “Nhưng mà cậu thấy sao, mọi thứ ổn hết đúng không?”

“Ổn cái đầu cậu chứ ổn, tốt nhất hãy trốn cho kỹ vào đừng để tớ thấy mặt cậu, nếu không cậu sẽ biết tay với tớ đấy.”

“Này, tớ có lòng tốt giúp cậu sao cậu lại đối xử với tớ như vậy hả?”

Hàn Nhất Vy nghe xong tức giận nói: “Cậu giúp tớ à, cậu là đang gây gắt rối cho tớ thì có, cậu có biết cô gái hôm qua vẫn còn là thân xử nữ không?”

“Cô ấy thật sự vẫn còn là xử nữ sao?”

Hàn Nhất Vy nhìn về phía bên cạnh, nơi đã không còn hơi ấm chỉ còn lại một vệt máu nhỏ trên ga gường giọng đầy mệt mỏi nói: “Đúng vậy, hôm qua là lần đầu của cô ấy.”

“Tốt quá rồi còn gì, lần đầu tiên cậu ăn mặn mà lại gặp được một cô gái vẫn còn trong trắng thế này thì nên ăn mừng mới được đấy.”

Cố Ngữ Hi vui vẻ hỏi: “Mà cô gái nhỏ ấy sao rồi, vẫn còn ở cạnh cậu chứ?”

“Không, cô ấy đi rồi.”

“Đi sớm thế à, vậy cậu đã đưa cô ấy bao nhiêu tiền?”

“Tớ không có đưa tiền cho cô ấy.”

Cố Ngữ Hi nghe xong vô cùng ngạc nhiên nói: “Không đưa tiền sao, Hàn Nhất Vy cậu đang nghĩ gì thế, sao cậu lại không đưa tiền cho cô ấy hả, dù gì tối qua cậu cũng đã…”

Hàn Nhất Vy đưa tay xoa xoa thái dương rồi nói: “Không phải tớ không đưa, mà lúc tớ tỉnh lại cô ấy đã rời đi rồi.”

“Cô ấy rời đi mà không cần cậu trả tiền sao?”