Cảnh đêm Paris cũng rất đẹp.
Nhưng trong một đêm đông lạnh lẽo như thế này, Lâm Xuyên lại chẳng có hứng ra ngoài tìm vui. Anh để mặc tâm trí mình lơ đãng một lúc, cho đến khi lấy lại tinh thần lại chợt nghe thấy tiếng hát vang lên từ điện thoại.
Lâm Xuyên thoáng khựng lại.
Trước đó, ấn tượng của anh về cô Đường không được rõ nét lắm, nhưng bây giờ anh lại nghĩ cô ấy là một người rất xinh đẹp, lại còn có gu thẩm mỹ tốt.
Cái cảm giác khi ở nơi đất khách quê người, cách nhau một lớp màn hình mà vẫn có thể chạm đến sở thích chung với một người đồng hương, thật ra cũng khá thú vị.
Lúc này, cô đang hát một bài hát tiếng Trung khá ít người biết của một ca sĩ đã qua đời nhiều năm. Khi còn sống, người ca sĩ đó không quá nổi tiếng, bài hát có độ phổ biến cao nhất của ông ấy cũng không phải bài này.
Nhưng trùng hợp là, bài hát này đã được Lâm Xuyên bật đi bật lại trong danh sách phát của mình rất nhiều lần.
Trong khi Lâm Xuyên còn muốn nghe xem cô sẽ hát bài gì tiếp theo, chợt nghe thấy giọng nữ streamer vang lên bằng tiếng Anh, báo hiệu buổi phát trực tiếp kết thúc.
Cô sắp tắt livestream rồi.
Lâm Xuyên cảm thấy phần biểu diễn của cô xứng đáng nhận phần thưởng, nhưng đến khi anh vừa nạp tiền xong, phòng livestream đã đóng lại.
“…”
Ngày đầu tiên thử livestream, Đường Nguyệt Thư chỉ duy trì live đúng một tiếng đồng hồ rồi tắt, nhưng trải nghiệm của buổi đầu cũng khá ổn. Dù trong suốt thời gian đó, số người xem chỉ giữ ở mức hơn hai mươi người, cô vẫn nhận được một ít quà tặng.
Cô cũng chưa nghiên cứu cách rút tiền ra sao, số tiền nhỏ như vậy còn chưa đủ để khiến Đường Nguyệt Thư bận tâm.
Nhưng một giờ livestream tiêu hao năng lượng còn hơn cả việc đi làm gia sư, tuy vậy vẫn phải công nhận rằng con đường livestream này cũng khá thú vị.
Ai cũng biết rằng, thời đại internet ở một mức độ nào đó cũng đã cung cấp rất nhiều cơ hội đổi đời, không ít người nhờ nó mà một bước lên mây. Đối với một người đã cắt đứt liên lạc với người trong nhà như Đường Nguyệt Thư, biết đâu cô lại có thể trông cậy vào điều này.
Dù sao thì lão Đường cũng không lướt web quốc tế, cô làm gì ở ngoài cũng là chuyện của cô.
Cảm giác được tự do bay nhảy ngoài tầm kiểm soát của gia đình vừa sảng khoái vừa nghèo kiết xác.
Sau khi tắt livestream, Đường Nguyệt Thư còn chạy đến trước laptop ngồi xuống tập trung chỉnh sửa bản vẽ, gửi bản nháp lần hai lại cho bên đối tác.
Sau đó cô đi đánh răng rửa mặt, leo lên giường, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Con người một khi lao vào cuộc mưu sinh đầy chông gai sẽ chìm đắm trong sự mệt mỏi vô tận.
Đường Nguyệt Thư coi như đã thấu hiểu câu nói này.
Dù biết rõ con người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, cô vẫn cam tâm tình nguyện chịu nỗi giày vò đó.
Cũng không biết ai đã tiếp thêm dũng khí cho cô, mà Đường Nguyệt Thư cứ cảm thấy tương lai của mình nhất định sẽ thành công.
Có lẽ đây chính là sự tự tin được tiền bạc bồi đắp trong suốt những năm qua.