Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, ba người hoảng hốt đổi sắc mặt, nhanh chóng chạy đến vị trí Khúc Tân Mi và Trần tiểu thư. Chỉ thấy mặt đất rải đầy bùa chu sa, lá chắn bảo vệ của Tiết Dật Thanh đã bị phá hủy hoàn toàn, một nhóm nữ quỷ đang lôi kéo nửa người dưới của Trần tiểu thư, kéo nàng ta ra khỏi sân.
Khúc Tân Mi rút kiếm chém quỷ, nhưng cũng bị một vài nữ quỷ quấn lấy. Trần lão gia nhào xuống đất, khóc lóc: “Con gái! Con gái của ta!”
Lão bộc lưng gù kéo Trần lão gia: “Lão gia! Lão gia!”
Những người còn lại tản ra chạy trốn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Quý Tắc Thanh đã rút kiếm đi cứu Trần tiểu thư, Tạ Khinh Phùng quay sang nói với Tiết Dật Thanh: “Đưa những người không liên quan đi.” Nói xong, hắn quay người gia nhập vào chiến trường.
Những nữ quỷ đã nhắm đến Trần tiểu thư, bị đánh tan rồi lại một lần nữa thành hình. Trần tiểu thư nằm dưới đất khóc lóc thảm thiết, mười ngón tay cào xé mặt đất, máu chảy không ngừng. Quý Tắc Thanh nhìn thấy cảnh tượng thảm thương, đau lòng, lăn một vòng ôm lấy Trần tiểu thư, vừa dừng đà của nàng ta đồng thời đỡ móng vuốt của quỷ: “Sư huynh!”
Tạ Khinh Phùng “Ừ” một tiếng, ánh mắt tập trung, kiếm quang lạnh lùng lóe lên, khiến cho biện viện chiếu sáng trong nháy mắt, mười mấy con nữ quỷ đột nhiên bị chặt đứt tay chân, thét lên lui bước.
Thanh kiếm của nguyên chủ mang tên Cấm Phong, là một ma kiếm tuyệt thế, từng có lời đồn: “Nơi ma tiên vung qua, tinh phong huyết vũ; Chỗ ma kiếm chỉ đến, thần quỷ phạt thế.” Tuy không phải là lời hay, nhưng đủ thấy danh tiếng của nguyên chủ trong giới tu chân.
Ma kiếm vừa xuất vỏ, tiểu quỷ bị uy hiếp, lập tức không dám tiến lên. Quý Tắc Thanh bèn ôm Trần tiểu thư, hộ tống nàng ta bên mình.
Tạ Khinh Phùng nhìn thấy động tác của cậu, hơi nhún mày, trong lòng nghĩ Long Ngạo Thiên quả thực đối xử với mọi nữ nhân đều dịu dàng như nước, chỉ là Quý Tắc Thanh lúc này mặc một bộ quần áo hồng cánh sen, hình ảnh không khỏi khôi hài.
Đám quỷ thấyTrần tiểu thư được bảo vệ nghiêm ngặt, lập tức chuyển hướng, lao về phía Khúc Tân Mi không xa!
Tiết Dật Thanh vừa sắp xếp mọi người xong, quay đầu nhìn, lập tức hoảng hốt: “Sư muội, cẩn thận!”
Khúc Tân Mi lập tức xoay kiếm đỡ, nhưng bầy quỷ quá đông, tu vi của nàng không đủ, nhanh chóng thua thế.
Quý Tắc Thanh lo lắng: “Sư muội!”
Trong lúc lôi kéo, một luồng khí âm lạnh ẩm ướt tràn vào sân phụ, bầy quỷ đột nhiên ngừng lại, run rẩy. Tiếp theo, một quỷ ảnh khác từ dưới đất trồi lên, rõ ràng mạnh hơn hẳn những con quỷ khác.
Nữ quỷ mang khăn trắng che mắt, lưỡi dài liếm qua đôi môi đỏ tươi, nước bọt chảy dài, nhưng các quỷ khác không dám ngẩng đầu lên. Chóp mũi ả ta mấp máy, như thể đang tìm kiếm con mồi, từng bước tiến về phía Trần tiểu thư.
Quý Tắc Thanh ngây người một lúc, ngạc nhiên nói: “Quỷ mẫu?” Trong thuật câu hồn, người ta thường sử dụng quỷ mẫu để nuôi các hồn ma khác, từ đó ra lệnh cho chúng.
Nếu là quỷ mẫu, sự việc này lại càng khó xử… Nhìn quỷ mẫu tiến lại gần, Quý Tắc Thanh quyết tâm liều mạng, vừa rút kiếm thì nữ quỷ đã giơ năm ngón tay thành móng, trong nháy mắt hất hắn ta xuống đất.
Tạ Khinh Phùng bước lên một bước, ma kiếm đã rút ra khỏi vỏ một nữa, nhưng không biết nghĩ gì, khựng lại dừng lại.
Quỷ mẫu đã thành hình, tu vi ít nhất ở Hóa Thần, cách đây vài ngày Tạ Khinh Phùng mới bị tu sĩ Nguyên Anh của Lăng Tiêu Đường đánh cho thoi thóp. Nếu đánh bại được quỷ mẫu Hóa Thần ngay trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ bị lộ thân phận.
Trong lúc do dự, quỷ mẫu đã xuất hiện trước mặt Trần tiểu thư. Quý Tắc Thanh che ngực đứng dậy, choáng váng, miễn cưỡng tiến lên. Nhìn thấy hai bàn tay móng dài chĩa thẳng vào đỉnh đầu Trần tiểu thư, nhưng ngay khi sắp chạm vào, quỷ mẫu lại dừng lại, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, chậm rãi đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Trần tiểu thư.
Trên khuôn mặt quỷ hiếm hoi xuất hiện vẻ hiền từ.
Tạ Khinh Phùng nhướng mày, cảm thấy có gì đó khác thường, tranh thủ cơ hội lập tức lao tới, mang Trần tiểu thư rời khỏi chỗ cũ. Quỷ mẫu giận dữ, gào thét thảm thiết.
Tiết Dật Thanh bị tiếng hét làm đau đầu, lập tức bịt tai. Tạ Khinh Phùng ôm lấy Trần tiểu thư bị quỷ hét làm ngất xỉu, khó xử. Ngay lập tức, quỷ mẫu bỗng nhiên xuất hiện, thay đổi mục tiêu, một tay bắt lấy Khúc Tân Mi gần đó, kéo ra ngoài.
Quý Tắc Thanh bỗng thay sắc mặt: “Sư muội!”
Quý Tắc Thanh rút kiếm chạy đến, cả hai lập tức bị mười mấy quỷ ảnh bao vây, nhanh chóng bị kéo ra ngoài cửa. Khi bọn họ đuổi theo, Quý Tắc Thanh và Khúc Tân Mi đã bị kéo đến gốc cây sơn trà ở sân trước, mọi người chứng kiến hai người trở nên trong suốt, biến mất khỏi tầm mắt.
Bầy quỷ tan đi, chủ tớ nhà họ Trần nằm ngổn ngang. Tiết Dật Thanh ngây người nhìn theo hướng bọn họ biến mất, sắc mặt khó coi: “Hỏng rồi!”
Hắn ta cầm quạt chạy đến trước người Tạ Khinh Phùng: “Hỏng rồi, hỏng rồi! Quỷ mẫu hung dữ như vậy, thậm chí không có ai ở Kim Đan, làm sao có thể đánh lại được cơ chứ?”
Tạ Khinh Phùng cũng không ngờ nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhập môn lại là quỷ mẫu ở cảnh giới Hóa Thần. Quý Tắc Thanh và Khúc Tân Mi bị bắt, chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Tiết Dật Thanh nói: “Hay là chúng ta quay về Thất Huyền Tông cầu viện?”
Tạ Khinh Phùng ăn ngay nói thật: “Đợi viện binh đến thì xác của họ đã thối rồi.”
Tiết Dật Thanh: “Không chạy được, lại không đánh nổi, vậy thì phải làm thế nào?”